Diễn biến giao dịch cho thấy càng về cuối phiên tâm lý nhà đầu tư càng yếu. Không chỉ VN-Index lao dốc mạnh thêm mà cổ phiếu cũng càng lúc càng giảm nhiều. Tuy chỉ số đóng cửa chỉ mất 0,64% (-10,78 điểm) nhưng nhà đầu tư không được lợi gì, trái lại với 41% số cổ phiếu (có giao dịch) sàn HoSE giảm sâu hơn 1%, thiệt hại là không nhỏ.
Chốt phiên sáng VN-Index vẫn còn tăng 0,27% (+4,52 điểm), thậm chí nửa đầu phiên sáng còn khá mạnh, có lúc chỉ số tăng 1,13% (+18,82 điểm). Độ rộng thời điểm tốt nhất là 146 mã tăng/84 mã giảm. Kết phiên chỉ còn 78 mã tăng/233 mã giảm. Như vậy xu hướng trượt giảm giá là rất rõ ràng theo thời gian.
Nhìn từ góc độ thanh khoản, sáng nay HoSE khớp lệnh 7.623,8 tỷ đồng, phiên chiều tăng mạnh 48% lên 11.246 tỷ đồng. Diễn biến giá suy yếu kết hợp với mức gia tăng thanh khoản này xác nhận bên bán đã hành động mạnh tay hơn và ép dần giá xuống.
VN-Index giảm nhẹ nhất trong số các chỉ số nhóm vốn hóa là nhờ vẫn có một số trụ xanh. VIC tăng 0,79%, VHM tăng 1,1%, GAS tăng 1,27%, thêm BSR tăng 1,74%. Rổ VN30 cũng còn LPB tăng 3,11%, DGC tăng 4,63%. Tuy nhiên VN30-Index phản ánh rõ hơn khi giảm 0,84% và độ rộng chỉ là 6 mã tăng/22 mã giảm, trong đó 13 mã giảm quá 1%.
Nhóm blue-chips tầm trung hôm nay lại yếu hơn hẳn, với MWG giảm sâu 3,06%, VJC giảm 2,66%, VRE giảm 2,57%, SSI giảm 2%. Trong Top 10 vốn hóa của VN-Index chỉ duy nhất HPG giảm 2,56%, còn lại đều dưới 2%.
Khả năng giữ nhịp chỉ số thực ra vẫn có hiệu lực nhất định hôm nay vì nhìn vào sự thay đổi độ rộng, bên giảm giá đã áp đảo từ rất sớm. Ví dụ chốt phiên sáng VN-Index còn xanh (+4,52 điểm) nhưng cũng chỉ có 90 mã tăng và 178 mã giảm. Nếu các trụ cũng “đổ gãy” thì chỉ số có thể bốc hơi hàng chục điểm và tâm lý sẽ yếu hơn nhiều.
Dù vậy với 153 cổ phiếu giảm quá 1% cũng vẫn là tổn thương lớn cho danh mục. Nhóm này lại chiếm tới 57% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, tức là nhà đầu từ ép giá rất đáng kể. Tuy không có mã nào giao dịch cỡ ngàn tỷ đồng, nhưng loạt blue-chips như HPG, SSI, MWG, VPB, CTG, MBB, BID cũng quanh 300 tỷ đồng trở lên mỗi cổ phiếu. Nhóm midcap có VIX giảm 2,41%, CII giảm 2,7%, VCG giảm 3,6%, EIB giảm 3,06%, GMD giảm 4,46%, PC1 giảm 3,96% và thanh khoản cũng đều từ 200 tỷ đồng trở lên.
Mặc dù vậy tổng thể giao dịch hôm nay vẫn rất yếu, giá trị khớp lệnh HoSE giảm hơn 8% so với hôm qua, đạt 18.869 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Đây là mức giao dịch thấp nhất 6 phiên và là lần thứ 3 trong 2 tuần qua xuống dưới mức 20.000 tỷ đồng. Thanh khoản rất thấp phản ánh đúng tính chất thị trường đang lo ngại rủi ro xung đột leo thang và chưa nhìn thấy yếu tố nào có khả năng thúc đẩy đột phá lúc này.
Nhóm tăng giá ngược dòng hôm nay đại đa số giao dịch lẻ tẻ vài chục triệu đồng hoặc tăng quá kém. 6 cổ phiếu đáng chú ý nhất là VHM tăng 1,1% với 727,1 tỷ đồng; HCM tăng 2,33% với 651,2 tỷ; DGC tăng 4,63% với 473,6 tỷ; NVL tăng 2,88% với 383,1 tỷ; BSR tăng 1,74% với 262,5 tỷ và GAS tăng 1,27% với 154,9 tỷ. Các cổ phiếu này không có thể đại diện cho nhóm ngành.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay cũng gây bất ngờ với danh sách bán rất lớn và trải rộng. Tổng giá trị bán ròng ở HoSE lên tớ 1570,6 tỷ đồng, cao nhất 10 phiên. Dẫn đầu danh sách rút vốn là VHM -463,5 tỷ, HPG -216,5 tỷ, MWG -175,2 tỷ, VPB -170,8 tỷ, HDB -147,7 tỷ, FPT -124,1 tỷ, VCB -101,2 tỷ. Phía mua ròng có ACB +93,1 tỷ, MSN +81,3 tỷ, HCM +75 tỷ, DGC +72,9 tỷ, NVL +59,2 tỷ.




Dù VNI chỉ giảm rất nhẹ chưa tới 1 điểm nhưng gần trăm cổ phiếu điều chỉnh quá 1% xác nhận thị trường hôm nay điều chỉnh khá rộng. Biên độ tăng ngắn hạn tốt đang khiến tâm lý trở nên “bấp bênh” hơn giữa việc bảo toàn lợi nhuận hay tiếp tục nắm giữ.
Áp lực bán dưới tham chiếu đã mạnh lên rõ rệt trong phiên chiều nay, nhất là ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Rổ VN30 ghi nhận thanh khoản tăng 25% so với phiên sáng và sắc đỏ lan rộng…
Lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tăng 41,2% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức tăng trưởng cao trong quý thứ năm liên tiếp. Động lực chính tiếp tục đến từ khối phi tài chính (+57,6%), trong khi khối tài chính tăng 24,4% so với cùng kỳ.
Sự suy yếu rõ ràng ở nhóm cổ phiếu blue-chips đang khiến đà tăng của VN-Index chậm lại, bất chấp VIC, VHM còn khỏe. Dòng tiền có tín hiệu dịch chuyển rõ nét sang các cổ phiếu vừa và nhỏ, hỗ trợ giá mạnh mẽ.
Dòng vốn vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) cổ phiếu Mỹ đạt gần 6,4 tỷ USD, giảm 31% so với tuần trước, đồng thời là mức thấp nhất trong ba tuần...
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Lương cơ sở chính thức tăng hơn một tháng, kéo theo áp lực giá cả tăng theo. Trong bối cảnh đó, Chính phủ triển khai hàng loạt các chính sách giãn, hoãn, miễn giảm thuế phí nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.