Diễn biến tăng rất nóng của các trụ như ngân hàng hay nhóm Vin không thể kéo dài mãi được, sẽ đến lúc các cổ phiếu này điều chỉnh. Khi đó VN-Index bị ảnh hưởng thuần túy mang tính kỹ thuật do trọng số vốn hóa của các mã này quá lớn.
Điều quan trọng là thị trường sẽ phản ứng thế nào với hiện tượng này. Càng nhiều người hiểu bản chất của diễn biến thì ảnh hưởng sẽ càng nhẹ đi. Cả hôm qua lẫn hôm nay, chỉ cần nhìn vào sự thay đổi trong độ rộng cũng có thể thấy, ban đầu điểm số vẫn gây tác động tâm lý, nhưng sau đó dòng tiền hoạt động tích cực hơn và cân bằng lại. Với mức giảm gần 30 điểm ở VNI mà cả trăm cổ phiếu tăng hơn 1% là điều không thể xảy ra trong điều kiện bán tháo.
Hôm nay mức giảm sâu nhất ở chỉ số khoảng -2,56% (hôm qua sâu nhất là -1,68%). Với biên độ giảm như vậy mà thị trường còn bình tĩnh thì hoặc là nhà đầu tư đã “trơ” với hiện tượng “méo trụ” hoặc dòng tiền đủ lớn để cân bằng ở các cổ phiếu ngoài trụ. Hai hôm nay thị trường có cả hai tín hiệu này. Thanh khoản tuy có giảm nhẹ gần 8% so với phiên trước nhưng vẫn đạt trên 41,5k tỷ, mức giao dịch rất cao. Chuỗi 4 phiên liên tiếp giá trị khớp lệnh hai sàn trung bình 42,7k tỷ/ngày là bằng chứng rõ nhất về cường độ vận động hiếm có của dòng tiền. Tỷ trọng giải ngân của khối ngoại chỉ chiếm khoảng 9% toàn sàn HSX, thấp hơn hôm qua (9,8%).
Về biên độ, thống kê có khoảng 110 cổ phiếu trong VNI có mức giảm sâu nhất phiên này vượt ngưỡng 2%, nhưng đến cuối ngày còn 47 mã. Đây là tín hiệu về khả năng kéo giá hồi lại của dòng tiền bắt đáy. Cũng tương tự hôm qua, dòng tiền này hoạt động mạnh mẽ ở giai đoạn thị trường yếu nhất. Thực tế khi tâm lý lo lắng thì cổ xấu hay tốt cũng rất dễ giảm như nhau. Điểm khác là dòng tiền bình tĩnh sẽ lựa chọn thời điểm để mua, coi đó là cơ hội.
Vẫn giữ quan điểm rằng giai đoạn “nhồi” bằng trụ sẽ sớm qua đi. Các dòng tiền lớn cơ cấu xong sẽ ổn định lại. Vì vậy nếu chưa có đủ số lượng trong danh mục thì các nhịp ép xuống là cơ hội tốt để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu. Khi nhóm trụ ổn định trở lại hoặc khối lượng lỏng lẻo bị “văng ra” hết trong các nhịp “nhồi trụ”, cơ hội tăng sẽ mở rộng.
Thị trường phái sinh hôm nay đáo hạn F1 nhưng diễn biến khá kỳ lạ. Nhóm dẫn dắt gồm VIC, VHM và các trụ ngân hàng giảm ngay từ đầu nên suốt nhịp giảm của VN30 từ trên 2058.xx xuống quanh 2039.xx basis chấp nhận chiết khấu là bình thường. Tuy nhiên toàn thời gian còn lại basis đảo dương, đặc biệt là giai đoạn luẩn quẩn đánh võng quanh 2039.xx giữa phiên sáng. Mức chênh lệch 5-6 điểm phải được tận dụng. Chỉ số bị các trụ ép xuống quá cả mốc tối đa dự kiến hôm qua là 2030.xx, tới gần 2020.xx, nhưng ngay cả nhịp này basis cũng không co lại dù bước sang cả đầu phiên chiều. Giao dịch ở F2 trong nhịp ép cuối này thuận lợi hơn với mức chiết khấu hơn 10 điểm, tạo biên lợi nhuận tốt hơn đáng kể so với F1 ở nhịp VN30 hồi lại 2047.xx.
Với dòng tiền vẫn đang hoạt động mạnh mẽ, cơ hội để thị trường kết thúc đợt rung lắc này là cao. Thị trường vẫn đang tốt, chỉ số không phải là tín hiệu quan trọng cần xem xét. Chiến lược vẫn là giữ chặt danh mục, Long/Short linh hoạt với phái sinh.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 2047.48, ngay tại một mốc. Cản kế tiếp ngày mai là 2059; 2069; 2080; 2094; 2103; 2113; 2127. Hỗ trợ 2039; 2029; 2013; 2004; 1989.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.




Thị trường cuối tuần qua đón nhận số liệu vĩ mô quý 2/2026 với mức tăng trưởng GDP rất ấn tượng 8,39%, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng quay đầu giảm so với tháng 5, lượng vốn FDI giải ngân cao… Tuy nhiên phản ứng của giới đầu tư lại khá thất vọng.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.