
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 09/10/2025
Kim Phong
20/04/2022, 12:08
Vai trò giữ nhịp của rổ blue-chips VN30 sáng nay nổi bật: Khi VN-Index giảm sâu nhất 0,99%, để thủng mốc 1.400 điểm thì VN30-Index chỉ giảm 0,38% và một nửa cổ phiếu trong rổ vẫn tăng giá. Hiện chỉ số đại diện nhóm blue-chips vẫn đang tăng tốt nhất sàn HoSE...
Vai trò giữ nhịp của rổ blue-chips VN30 sáng nay nổi bật: Khi VN-Index giảm sâu nhất 0,99%, để thủng mốc 1.400 điểm thì VN30-Index chỉ giảm 0,38% và một nửa cổ phiếu trong rổ vẫn tăng giá. Hiện chỉ số đại diện nhóm blue-chips vẫn đang tăng tốt nhất sàn HoSE.
Mốc 1.400 điểm cũng chỉ mang ý nghĩa tâm lý, nhưng không ít nhà đầu tư vẫn căn cứ vào đó để ra quyết định. Với mức đóng cửa hôm qua chỉ còn cách hơn 6 điểm, hôm nay là phiên giao dịch then chốt.
VN-Index giảm chạm đáy phiên sáng khoảng 10h30 nhưng là lần thứ hai để thủng mốc 1.400 điểm. Chỉ số rơi xuống thấp nhất 1.392,58 điểm. Tuy nhiên nửa sau phiên sáng tốc độ phục hồi là khá nhanh, nhờ được dẫn dắt bởi các blue-chips. Chốt phiên sáng VN-Index đã lên 1/408,77 điểm, tăng nhẹ 2,32 điểm tương đương 0,16% so với tham chiếu.
VN30-Index mạnh hơn, đang tăng 0,75%. Độ rộng rổ này rất tốt với 24 mã tăng/3 mã giảm, trong đó 11 mã tăng trên 1%. Về biên độ, 4 cổ phiếu mạnh nhất đang tăng trên 2% là MSN tăng 2,99%, PLX tăng 2,35%, MBB tăng 2,05% và STB tăng 2%. Về ảnh hưởng chỉ số, 4 cổ phiếu mạnh nhất là VCB tăng 1,42%, BID tăng 1,45%, VIC tăng 0,76% và MSN.
VN30 có lợi thế điểm số vì các cổ phiếu tầm trung trong VN-Index lại có ảnh hưởng mạnh hơn trong VN30-Index. Cụ thể, MSN, MBB, STB, ACB và HPG là những trụ kéo chỉ số này, trong khi duy nhất MSN là trụ ở VN-Index.
Đà phục hồi ở VN-Index dưới sự dẫn dắt của nhóm VN30 cũng đang tạo được hiệu ứng tốt, khi cổ phiếu phục hồi giá dần dần. Midcap còn giảm nhẹ 0,16% dù khi tạo đáy giảm tới 1,68%. Smallcap từ chỗ rớt 2,73%, hiện còn giảm 1,17%. Số giảm sàn từ trên 80 mã, co lại còn 21 mã.
Nhìn chung các cổ phiếu nếu thu hút được sự quan tâm thì đều phục hồi giá nhất định. Độ rộng toàn sàn HoSE vẫn còn 295 mã giảm/155 mã tăng cho thấy khả năng kéo lên chưa hoàn toàn áp đảo. Tuy vậy nếu so với thời điểm VN-Index chạm đáy, độ rộng chỉ là 378 mã giảm/69 mã tăng, đây vẫn là diễn biến hồi lên đáng kể.
Nhóm cổ phiếu tài chính sáng nay đóng vai trò lớn khi có biên độ đảo chiều tốt. Cổ phiếu ngân hàng đóng góp 5/10 mã kéo điểm số nhiều nhất. Trong Top 10 thanh khoản toàn thị trường phiên sáng, cũng có 3 mã ngân hàng là VPB, MBB, STB và hai mã chứng khoán là VND, SSI. Trong tổng số 27 mã ngân hàng ở các sàn, 14 mã đang xanh, 12 mã đỏ, nhưng tất cả 10 mã trong rổ VN30 đều tăng. Cổ phiếu chứng khoán cũng chứng kiến VND, HCM, SSI, SHS, MBS tăng trên 1%.
Thanh khoản phiên sáng có tín hiệu tăng nhẹ, hai sàn niêm yết khớp đạt 11.741 tỷ đồng, cao hơn sáng hôm qua gần 9%. Sàn HoSE tăng thanh khoản tuyệt đôi khoảng 761 tỷ đồng so với sáng hôm qua, thì toàn bộ là tăng trong rổ VN30 (752 tỷ đồng). Như vậy nhóm blue-chips không chỉ nâng đỡ chỉ số mà còn nâng đỡ cả thanh khoản cho sàn này.
Ngoài 21 mã đang giảm sàn, HoSE còn có 120 mã khác đang giảm trên 2%, 50 mã giảm trên 1%. Hầu hết các cổ phiếu giảm sâu nhất thuộc các mã vừa và nhỏ, hàng đầu cơ. FLC, ROS, HAI, TSC vẫn đang nằm sàn, cùng với FTM, NVT, TDG, MCG, PXS, DLG, LHG, TGG.... Nói chung các cổ phiếu đầu cơ vẫn đang chịu áp lực bán mạnh vì nhà đầu tư thua lỗ quá nhiều.
Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch khá mạnh mẽ, tổng giá trị giải ngân trên HoSE đạt 962,9 tỷ đồng, chiếm 8,7% tổng giao dịch. Mức bán ra đạt 664,5 tỷ đồng, tương đương mua ròng 298,4 tỷ. GEX, STB, DXG, VIC, SSI, DPM là những cổ phiếu được mua ròng trên 20 tỷ. Phía bán chỉ tập trung vào DGC -94,1 tỷ và VHM -36,2 tỷ.
Mặc dù độ rộng tổng thể của chỉ số vẫn nghiêng về phía giảm nhưng một vài cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn đủ sức “nhấc” VN-Index qua mốc 1700 điểm trong phiên sáng nay. Thanh khoản đang có dấu hiệu tăng, trong bối cảnh khối ngoại vẫn rút vốn dữ dội.
Ước tính tổng dòng vốn vào nhờ nâng hạng khoảng 3,4 tỷ USD, trong đó ~1,5 tỷ USD là thụ động khi quá trình thêm vào rổ hoàn tất, phần còn lại ~1,9 tỷ USD là chủ động.
Thị trường không còn trong chế độ phục hồi nữa - mà đang “bứt phá sau nâng hạng”, với chu kỳ tăng giá tiếp theo chỉ mới bắt đầu...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: