Bộ Xây dựng vừa có đoàn công tác kiểm tra 4 dự án nhà ở xã hội, đồng thời làm việc với UBND Thành phố Hà Nội về tiến độ hoàn thành năm 2025 và kế hoạch, chỉ tiêu năm 2026. Các dự án được kiểm tra gồm: Nhà ở xã hội NO1 khu đô thị mới Hạ Đình; Tòa nhà CT3 khu đô thị mới Kim Chung; Nhà ở xã hội tại các ô đất CT-01+CT-02, CT-05, CT-06, CT-07 khu đô thị mới Thanh Lâm, Đại Thịnh 2 và Tòa nhà CT1, CT2, CT3 thuộc dự án nhà ở xã hội Thượng Thanh, phường Việt Hưng.
Tại buổi làm việc, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội đã báo cáo với Bộ Xây dựng chi tiết về kết quả phát triển nhà ở xã hội năm 2025. Theo đó, Hà Nội đến nay có 1 dự án đã hoàn thành với khoảng 1.340 căn hộ; 5 dự án đủ điều kiện cung ứng ra thị trường với 4.635 căn hộ. Như vậy với 11.334 căn giai đoạn 2021 - 2024 thì lũy kế giai đoạn 2021 - 2025, số lượng căn đủ điều kiện cung ứng ra thị trường là 16 dự án với 17.309 căn hộ.
Bên cạnh đó, có 6 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai đầu tư xây dựng, với 4.463 căn hộ; 2 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được UBND Thành phố Hà Nội quyết định giao chủ đầu tư với tổng quy mô sử dụng đất 5,75ha, tương ứng 2.166 căn hộ... Ngoài ra còn một số hồ sơ khác đang đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định. Trong đó, đã báo cáo thẩm định 29 dự án với tổng quy mô sử dụng đất 69,85ha, khoảng 28.300 căn hộ.
Ông Hà Quang Hưng, Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản nhận định, bên cạnh những dự án nhà ở xã hội làm tốt như của Tổng công ty Vialacera, Tổng công ty HUD đã xong xây thô phần thân, chuẩn bị cất nóc thì vẫn còn dự án của Liên danh Công ty Bic Việt Nam và Công ty Him Lam Thủ đô tiến độ bị chậm, không thể hoàn thành trong năm 2025.
“Theo số liệu thống kê qua kiểm tra thực tế, các công trình đạt tiến độ hoàn thành phần thô và cất nóc gồm: dự án Nhà ở xã hội dành cho chiến sỹ Bộ Công an tại Cổ Nhuế đạt 1.340 căn; dự án Nhà ở xã hội Kim Hoa tại Mê Linh đạt 720 căn; dự án Nhà ở xã hội CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung tại Đông Anh đạt 1.104 căn; dự án Nhà ở xã hội tại Uy Nỗ, Đông Anh đạt 466 căn; dự án Nhà ở xã hội Thanh Lâm Đại Thịnh tại Mê Linh đạt 760 căn. Tổng cộng đạt 4.390 căn, đạt 94% kế hoạch đề ra. Trong 3 tháng cuối năm, Thành phố Hà Nội cần tiếp tục rà soát và đôn đốc mới đạt được mục tiêu đề ra”, ông Hà Quang Hưng tổng hợp.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho rằng, Hà Nội đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo. Tuy nhiên, công tác thực thi cần kiểm tra và quan tâm sâu sát tình hình thực tế. Bởi phần khởi công, chấp thuận chủ trương tương đối hoàn thành nhưng phần thực thi cần đôn đốc các dự án đảm đảm cất nóc phần thô; cần các dự án tiếp cận được đủ điều kiện mở bán chứ không chỉ bằng lòng với việc xây xong móng.
Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng phải đưa giá bán căn hộ về đúng giá trị thực, bảo đảm phục vụ đúng đối tượng và nhu cầu ở thực của người dân. Ông đồng thời nhấn mạnh, Hà Nội nên xem xét đưa những thủ tục hành chính liên quan vào diện giải quyết đặc biệt, chủ động thực hiện các thẩm quyền được giao để đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm không để chậm trễ hay thụt lùi so với kế hoạch năm 2025.
Mặt khác, Thành phố cần tiến hành thanh tra, kiểm tra giá bán nhà ở xã hội do hiện nay mức giá tại Hà Nội đang ở ngưỡng cao kỷ lục. “Nguyên nhân có thể do năng lực của một số chủ đầu tư còn hạn chế, kéo dài tiến độ dẫn đến phát sinh chi phí, khiến giá bị đội lên và người dân phải gánh chịu. Hoặc có trường hợp chủ đầu tư lợi dụng chính sách để thổi giá, tạo mặt bằng giá cao cho các dự án khác. Đây là vấn đề đi ngược với chủ trương, chính sách của Nhà nước. Vì vậy, Thành phố nên sớm kiểm soát, ngăn chặn tình trạng lợi dụng cơ chế thông thoáng nhằm đẩy giá, khiến người dân khó tiếp cận nhà ở xã hội”, Thứ trưởng nhấn mạnh.
Ngoài ra, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cũng đề nghị Hà Nội thành lập tổ công tác kiểm tra thực tế tại từng dự án, từng địa phương. Bộ Xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND Thành phố và Sở Xây dựng, thường xuyên trao đổi, tháo gỡ vướng mắc bằng văn bản, đồng hành cùng địa phương trong quá trình triển khai, nhằm bảo đảm hoàn thành kế hoạch đề ra.




Bộ Xây dựng vừa tổ chức hội thảo lấy ý kiến đối với Dự thảo “Định hướng phát triển đô thị thông minh quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035”, với cách tiếp cận thống nhất về nền tảng, tiêu chuẩn và kết nối dữ liệu, đồng thời tạo không gian để các địa phương lựa chọn mô hình phù hợp với đặc điểm, nhu cầu và nguồn lực...
TP. Hồ Chí Minh đang tiến hành lấy ý kiến về dự thảo quy định 5 nhóm khoản thu đối với các dự án bất động sản hưởng lợi từ quy hoạch TOD và hạ tầng đường sắt đô thị. Đề xuất này nhằm điều tiết một phần giá trị tăng thêm mà các dự án bất động sản nhận được từ việc đầu tư công vào hệ thống metro và quy hoạch TOD.
Trong nỗ lực tối ưu hóa nguồn lực đất đai và tài sản công, Đà Nẵng đã khởi động chiến dịch 90 ngày đêm nhằm khai thác hiệu quả 100% cơ sở nhà, đất chưa sử dụng. Chiến dịch này do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng thực hiện, với mục tiêu là khai thác và cho thuê ngắn hạn toàn bộ các cơ sở đủ điều kiện.
Đầu tư công tăng tốc, hàng loạt dự án hạ tầng lớn được triển khai giúp nhiều nhà thầu xây dựng có nguồn việc dồi dào cho cả năm 2026 và những năm tới. Tuy nhiên, giá vật liệu, nhân công leo thang trong khi định mức, đơn giá chưa theo kịp thị trường đang bào mòn biên lợi nhuận, khiến không ít doanh nghiệp rơi vào nghịch lý càng nhiều việc càng chịu áp lực thua lỗ...
Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết và khí hậu, Bộ Xây dựng xác định tăng khả năng chống chịu của đô thị, hạ tầng và công trình là một trong những hướng triển khai trọng tâm giai đoạn 2026 - 2030, gắn với chuyển đổi xanh, sử dụng hiệu quả tài nguyên và chủ động phòng, chống thiên tai...
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Khối doanh nghiệp FDI chiếm tới 80,1% giá trị xuất khẩu hàng hóa trong 8 tháng qua. Theo chuyên gia, con số này thể hiện doanh nghiệp Việt Nam đang càng ngày càng khó khăn hơn khi tham gia vào thị trường quốc tế. Thậm chí, dường như còn tạo thành hai nền kinh tế độc lập.