
Giám đốc điều hành (CEO) Howard Schultz của chuỗi nhà hàng cà phê Starbucks tuyên bố đang xem xét nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Anh. Động thái này của Starbucks được đưa ra sau khi hàng loạt cửa hiệu của hãng này tại xứ sương mù bị người tiêu dùng tẩy chay vì nghi công ty trốn thuế.
Hãng tin Reuters cho biết, hiện Starbucks vẫn khẳng định họ đã không kiếm được đồng lợi nhuận nào ở Anh trong mấy năm qua. “Chúng tôi đang thảo luận vấn đề đóng thuế, bất chấp sự thật rằng, chúng tôi không có lãi”, ông Schultz nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn Reuters.
Báo Independent của Anh hôm 5/12 đưa tin rằng, Starbucks đang tiến gần một thỏa thuận với nhà chức trách nước này, trong đó chuỗi nhà hàng cà phê đến từ Mỹ sẽ đóng thuế khoảng 5-6 triệu Bảng, tương đương 8,05-9,66 triệu USD, trong năm nay.
Trong các tuyên bố của mình, Starbucks luôn một mực khẳng định họ lúc nào cũng tuân thủ pháp luật về thuế của Anh. “Chúng tôi luôn chơi theo luật. Việc chúng tôi nộp thuế là không đúng luật, nhưng là việc chúng tôi nên thử làm xét tới tình hình ở châu Âu hiện nay”, ông Schultz phát biểu tại New York.
Khảo sát của Reuters cho thấy, chi nhánh tại Anh của Starbucks đã báo lỗ trong 13 năm, mặc dù công ty tuyên bố với các nhà đầu tư rằng, chi nhánh này vẫn làm ăn có lãi và thị trường Anh là một trong những thị trường ngoài Mỹ tốt nhất của hãng.
Chi nhánh Starbucks tại Anh đã không đóng thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm trở lại đây và chỉ mới đóng tổng số tiền thuế 8,6 triệu Bảng suốt từ năm 1998. Trong khoảng thời gian từ năm 1998 tới nay, Starbucks đạt doanh thu 3 tỷ Bảng, tương đương 4,8 tỷ USD, tại Anh.
Những con số trên bị lộ ra đã dẫn tới những lời kêu gọi tẩy chay cà phê Starbucks và các cuộc biểu tình phàn đối tại các cửa hiệu của hãng này tại nước Anh.
Trong bối cảnh các chính phủ ở châu Âu thâm hụt ngân sách nặng do khủng hoảng tài chính và suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu, chống trốn thuế đã trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu của các chính trị gia ở khu vực này.
Các nhóm hoạt động về thuế ở Anh với quan điểm phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng đã gây sức ép buộc Chính phủ phải dựa nhiều hơn vào tiền thuế từ các công ty lớn để hạn chế thâm thủng ngân sách.
Ngoài Starbucks, một số công ty lớn của Mỹ như Google và Amazon.com cũng hầu như không đóng thuế ở Anh, cho dù đạt những con số doanh thu “khủng” tại thị trường này.




“Tăng trưởng tất nhiên là có ích, nhưng không thể tạo ra những điều chỉnh cần thiết đủ nhanh. Mỹ cần phải có thêm các biện pháp tài khóa cụ thể”, Tổng giám đốc IMF nói
Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thành lập Lực lượng Siêu trí tuệ (Super Intelligence Force), do Jay Clayton đứng đầu, nhằm điều phối nỗ lực của chính phủ để duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời đánh giá các rủi ro an ninh và tác động của công nghệ này...
Ông Saylor cũng cho biết Strategy dự kiến sẽ đẩy mạnh việc mua vào bitcoin, đồng thời phát hành thêm các loại chứng khoán để huy động vốn cho hoạt động này...
Ngày thứ Tư (14/10), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) kêu gọi Trung Quốc chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu sang thúc đẩy tiêu dùng nội địa...
Lượng trái phiếu kho bạc và trái phiếu cơ quan liên bang Mỹ do Canada nắm giữ đã tăng gấp hơn 4 lần trong 5 năm, khiến nhiều chuyên gia Phố Wall đặt nghi vấn rằng một phần đáng kể số tài sản này có thể thuộc về Trung Quốc...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.