Trong tuần từ ngày 27/10 - 31/10/2025, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận rút ròng hơn 41 tỷ đồng. Giá trị rút ròng giảm mạnh so với tuần trước đó ghi nhận rút ròng gần 300 tỷ đồng.
Trong đó: Diễn biến rút ròng diễn ra ở 17/25 quỹ, tập trung phần lớn ở nhóm quỹ ETF nội.
Cụ thể, các quỹ ETF nội ghi nhận dòng vốn tiếp tục bị rút ròng với hơn 43 tỷ đồng, tập trung phần lớn ở quỹ VFMVN Diamond ETF (-78,2 tỷ đồng) và KIM GROWTH VN30 ETF (-14,1 tỷ đồng). Ngược lại, quỹ VEM VN30 ETF được vào ròng gần 62 tỷ đồng.
Các quỹ ETF ngoại hút ròng gần 2 tỷ đồng, tập trung toàn bộ ở quỹ CSOP FTSE Vietnam 30 ETF (+9,2 tỷ đồng). Ngược lại, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF ghi nhận rút ròng hơn 7 tỷ đồng. Trong tuần trước đó, các ETF ngoại rút ròng 255 tỷ đồng và luôn trong xu hướng rút ra nhiều hơn so với các ETF nội.
Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan mua ròng 800 nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VN30 ETF (mã E1VFVN3001), tương đương gần 28 tỷ đồng.
Tháng 10/2025, các quỹ ETF ghi nhận bị rút ròng hơn 640 tỷ đồng, nâng tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2025 lên gần 15,6 nghìn tỷ đồng.
Tại ngày 31/10/2025, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF chỉ tính các phân bổ vào thị trường Việt Nam đạt hơn 62 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với cuối năm 2024.
Top cổ phiếu bị các quỹ bán ròng trong tuần từ 27/10 - 31/10 bao gồm PNJ, GMD, MBB, VPB, ACB. Riêng trong ngày 3/11/2025, quỹ ngoại Fubon FTSE Vietnam ETF và quỹ nội VFM VNDiamond ETF, VFM VNMIDCAP ETF không có biến động về dòng tiền.
Trên thị trường toàn cầu, thống kê của Yuanta cho thấy, dòng vốn đổ vào quỹ đầu tư cổ phiếu Hoa Kỳ đã giảm đáng kể trong tuần tính đến ngày 29/10 do các nhà đầu tư hạn chế đặt cược lớn trước thềm đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và một loạt báo cáo thu nhập từ các công ty công nghệ lớn.
Dữ liệu của LSEG Lipper cho thấy các nhà đầu tư đã mua 1,81 tỷ USD quỹ cổ phiếu Hoa Kỳ trong tuần, giảm mạnh so với mức mua ròng hàng tuần khoảng 9,65 tỷ USD của tuần trước.
Cục Dự trữ Liên bang đã cắt giảm lãi suất 0,25% như dự kiến vào thứ Tư nhưng ra tín hiệu có thể giữ nguyên lãi suất vào tháng 12 nếu không có dữ liệu từ chính phủ liên bang.
Phân khúc quỹ đầu tư cổ phiếu vốn hóa lớn của Hoa Kỳ đã thu hút dòng vốn đổ vào tuần thứ hai liên tiếp, với tổng cộng 1,57 tỷ USD. Tuy nhiên, các quỹ vốn hóa vừa và nhỏ lần lượt chứng kiến dòng vốn rút ra trong tuần là 1,65 tỷ USD và 1,44 tỷ USD.
Trong khi đó, lĩnh vực công nghệ có dòng vốn chảy vào ròng 1,65 tỷ USD mỗi tuần, mức lớn nhất kể từ ngày 01/10. Ngược lại, lĩnh vực tài chính và hàng tiêu dùng không thiết yếu chứng kiến dòng vốn chảy ra lần lượt là 662 triệu USD và 314 triệu USD.



Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Số 13 tỷ USD rủi ro rút vốn của Indonesia minh họa rất rõ độ nhạy của index fund với thay đổi phân loại. Bài học cho Việt Nam là dòng vốn thụ động có thể đến rất nhanh, nhưng cũng có thể đi rất nhanh nếu sau này không duy trì được tiêu chuẩn.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.