15:51 24/05/2023

Các nhà đầu tư ngoại bơm ròng thêm 830 tỷ đồng vào cổ phiếu Việt Nam trong tuần qua

Thu Minh

Thị trường cổ phiếu Việt Nam được bơm ròng thêm 35,4 triệu USD từ các nhà đầu tư ngoại, chấm dứt chuỗi 2 tuần rút ròng liên tiếp trước đó.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thống kê từ Yuanta cho thấy, các quỹ ETF Mỹ tiếp tục huy động ròng thêm gần 7,2 tỷ USD, giảm 12% so với con số 8, 1 tỷ USD của tuần trước đó. Trước diễn biến giá trái phiếu chính phủ Mỹ giảm trong những tuần vừa qua, các quỹ ETF đầu tư vào trái phiếu Mỹ tiếp tục được bơm ròng thêm 3 tỷ USD, tuần trước đó các quỹ này đã huy động ròng 7,6 tỷ USD.

Trong khi đó, các quỹ ETF đầu tư ra thị trường trái phiếu nước ngoài đảo chiều rút ròng 78 triệu USD, trong khi tuần trước đó hút ròng 339 triệu USD.

Các quỹ ETF Mỹ đầu tư vào cổ phiếu Mỹ đảo chiều hút ròng 2,1 tỷ USD sau khi bị rút ròng gần 1,2 tỷ USD trong tuần trước đó. Cùng lúc đó, các quỹ ETF Mỹ đầu tư ra thị trường cổ phiếu nước ngoài cũng huy động được thêm 1,7 tỷ USD, tăng 19% so với con số 1.4 tỷ USD của tuần trước đó.

Các quỹ ETF đầu tư vào thị trường hàng hóa tiếp tục hút ròng thêm 144 triệu USD, ghi nhận 4 tuần hút ròng liên tiếp.

Thị trường cổ phiếu châu Á ghi nhận tuần giao dịch tích cực của các nhà đầu tư ngoại. Thị trường Đài Loan dẫn đầu đà hút ròng với 2,3 tỷ USD, theo sau là thị trường Hàn Quốc và Ấn Độ với dòng tiền hút ròng ghi nhận lần lượt là 1,1 tỷ USD và 753 triệu USD. Thị trường cổ phiếu Việt Nam được bơm ròng thêm 35,4 triệu USD tương đương 830 tỷ đồng từ các nhà đầu tư ngoại, chấm dứt chuỗi 2 tuần rút ròng liên tiếp trước đó.

Các nhà đầu tư ngoại bơm ròng thêm 830 tỷ đồng vào cổ phiếu Việt Nam trong tuần qua  - Ảnh 1

Các quỹ ETF đầu tư vào các nước trong khu vực Đông Nam Á đảo chiều hút ròng 4,3 triệu USD, trước đó bị rút ròng 13,9 triệu USD. Điểm sáng là các quỹ ETF đầu tư vào thị trường Indonesia với 16,1 triệu USD huy động ròng, riêng quỹ ABF đầu tư vào trái phiếu Indonesia ghi nhận hút ròng 9,3 tỷ USD.

Các quỹ ETF đầu tư vào thị trường Việt Nam rút ròng 5,2 triệu USD, động thái rút ròng đến từ các quỹ nội E1VFVN30 và FUEVFVND rút ròng lần lượt 2,1 triệu USD và 3,1 triệu USD.

Giao dịch khối ngoại tại thị trường Việt Nam ghi nhận 786 tỷ đồng mua ròng, sau chuỗi 7 tuần bán ròng liên tiếp. Trong đó, ghi nhận phiên giao dịch thỏa thuận đáng chú ý vào ngày 19/05 của STG với 1,2 nghìn tỷ mua ròng được cho là giao dịch chuyển nhượng của In Do Trần với đối tác Singapore.