Các tổ chức quốc tế đã sẵn sàng cứu trợ khẩn cấp cho những địa phương bị ảnh hưởng bão Noru
Chương Phượng
27/09/2022, 19:18
Trước sự nguy hiểm của bão số 4 được dự báo mạnh chưa từng thấy trong hàng chục năm qua, sẽ gây thiệt hại nặng nề cho miền Trung Việt Nam, các tổ chức quốc tế đã lên kế hoạch sẵn sàng phản ứng nhanh, nếu cần kêu gọi cứu trợ khẩn cấp cũng như lập kế hoạch tổ chức đánh giá nhanh thiệt hại sau bão nếu cần…
Ông Andrew Jeffries, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam chủ trì cuộc họp tại Văn phòng Tổng cục Phòng chống thiên tai.
Trước diễn biến phức tạp của bão Noru, chiều 27/9, Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai phối hợp với Tổng cục Phòng chống thiên tai Việt Nam tổ chức cuộc họp theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với 21 đối tác quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai, nhằm đưa ra những quyết định về việc kích hoạt các hành động về cứu trợ khẩn cấp hỗ trợ cho Chính phủ và người dân Việt Nam chịu ảnh hưởng của bão số 4.
Cuộc họp do ông Andrew Jeffries - Giám đốc Ngân hàng Châu Á (ADB) tại Việt Nam- đồng chủ tịch đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai chủ trì, với sự tham gia của một số tổ chức, đơn vị thuộc Liên Hợp quốc như Quỹ Nhi đồng (UNICEF), Chương trình Phát triển (UNDP), Quỹ Dân số (UNFPA), Tổ chức Nông lương (FAO); Tổ chức Y tế Thế giới (WHO); Ngân hàng phát triển châu Á (ADB); Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế (JICA); các đại sứ quán: Australia, Canada, Hàn Quốc…
Tại cuộc họp, đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã thông tin đến các đối tác về diễn biến bão số 4. Đây là cơn bão được cơ quan khí tượng nhận định là mạnh nhất trong vòng 20 năm. Dự kiến, bão đổ bộ Thừa Thiên Huế - Bình Định vào rạng sáng 28/9.
"Dự kiến mỗi đoàn đánh giá của Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai đi đánh giá thiệt hại do bão số 4 sẽ gồm khoảng 8 người, với thành viên do các tổ chức quốc tế lựa chọn, ứng cử. Trong đó, đoàn số 1 sẽ tổ chức khảo sát tại Quảng Trị - Thừa Thiên Huế, đoàn số 2 đi Đà Nẵng - Quảng Nam, và đoàn số 3 đi đánh giá rủi ro thiên tai tại Quảng Ngãi - Bình Định".
Theo Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai.
Đường đi của bão số 4 tương tự về đường đi và cường độ với bão Xangsane, từng đổ bộ vào miền Trung Việt Nam (trọng tâm bão là Đà Nẵng) vào tháng 10/2006; sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 14. Cơn bão năm 2006 đã khiến 76 người bị chết và mất tích; 350.000 nhà dân sập đổ, hư hỏng. Thiệt hại về kinh tế lên tới hơn 10.000 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai (Tổng cục Phòng, chống thiên tai) đã thông tin đến các đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai, cho biết sáng ngày 27/9, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp chủ trì họp, chỉ đạo quyết liệt công tác ứng phó nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra từ cơn bão này…
Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng chống thiên tai đã thiết lập Ban Chỉ đạo Tiền phương ứng phó với bão số 4. Ban Chỉ đạo cũng đã thành lập 3 đoàn đi thị sát, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống bão số 4 tại các tỉnh miền Trung.
Đó là, Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Lê Văn Thành đi kiểm tra công tác ứng phó với bão đã đến các tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị vào chiều 27/9.
Đoàn công tác do Bộ trưởng – Phó Trưởng ban thường trực Lê Minh Hoan đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão tại các tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đoàn công tác do Thứ trưởng – Phó trưởng Ban Phòng chống thiên tai Nguyễn Hoàng Hiệp đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão tại Quảng Ngãi, Quảng Nam.
Theo ông Nguyễn Hiệp, các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định sẽ được sơ tán, kế hoạch sơ tán sẽ phải hoàn thành trước khi bão đổ bộ, với kế hoạch sơ tán 97.391 hộ dân với 331.551 người.
Các địa phương cũng đã tổ chức dự trữ lương thực, thực phẩm tại các cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và vận động người dân dự trữ lương thực thực phẩm đảm bảo cho 7 ngày khi có thiên tai xảy ra. Cùng với đó, rất nhiều phương án kế hoạch phòng chống bão, phương án huy động lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã và đang được triển khai rốt ráo và quyết liệt tại các địa phương.
Cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Bà Đoàn Thị Tuyết Nga, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục phòng, chống thiên tai đã giới thiệu về hành động sớm, dựa vào dự báo mà FAO đã tiến hành thử nghiệm ngày 16/9/2022 tại Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Cung cấp kế hoạch về việc dự kiến thành lập 3 đoàn đánh giá theo yêu cầu của các tổ chức quốc tế, để đi đánh giá nhanh ảnh hưởng của bão số 4.
Dự kiến mỗi đoàn đánh giá gồm khoảng 8 người, với thành viên do các tổ chức quốc tế lựa chọn, ứng cử. Trong đó, đoàn số 1 sẽ tổ chức khảo sát tại Quảng Trị - Thừa Thiên Huế, đoàn số 2 đi Đà Nẵng - Quảng Nam, và đoàn số 3 đi đánh giá rủi ro thiên tai tại Quảng Ngãi - Bình Định.
Chia sẻ tại cuộc họp, đại diện các đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai bày tỏ sự ủng hộ, nhất trí cao đối với việc thành lập các đoàn công tác đánh giá tác động của bão số 4 theo đề xuất của Tổng cục Phòng chống thiên tai. Đồng thời, cho ý kiến về phương thức tổ chức, đề xuất một số giải pháp để thực hiện công tác đánh giá, thu thập thông tin hiệu quả phục vụ công tác cứu trợ kịp thời...
Sau thời gian đánh giá rủi ro từ bão số 4, các đoàn sẽ tổng hợp thông tin để cung cấp cho cơ quan Chính phủ Việt Nam, cũng như những nhà tài trợ. Từ đó có những quyết định về việc kích hoạt các hành động về cứu trợ khẩn cấp hỗ trợ cho Chính phủ và người dân Việt Nam chịu ảnh hưởng của bão số 4.
Đà Nẵng sẵn sàng 2 phương án cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân bị ảnh hưởng bão số 4.
Siêu bão Noru đổ bộ, đóng cửa 5 sân bay và huỷ hàng trăm chuyến bay
Thủ tướng: Phải bảo vệ tài sản, tính mạng nhân dân ngay từ khi bão chưa đổ bộ
Thủ tướng trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo ứng phó bão số 5
Trước diễn biến nhanh và phức tạp của bão số 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó tại Nghệ An, đồng thời chủ trì cuộc họp khẩn với lãnh đạo các tỉnh Bắc Trung Bộ để triển khai biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.
Hà Nội và dấu ấn 80 năm “Mùa thu lịch sử”
Thủ đô ngàn năm văn hiến đã khắc sâu trong lịch sử dân tộc như một biểu tượng thiêng liêng của ý chí độc lập, tự do và khát vọng hòa bình, đồng thời là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, trí tuệ, bản lĩnh và khí phách của dân tộc Việt Nam...
Việt Nam và Bhutan: Hợp tác Đối tác Chiến lược hướng tới tương lai bền vững
Mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Bhutan ngày càng được khẳng định qua chuyến thăm của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu đến Việt Nam..
Bão số 5 Kajiki hướng vào đất liền, các tỉnh Bắc Trung Bộ khẩn trương ứng phó
Chiều 22/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với các địa phương ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế để bàn giải pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 5 – Kajiki.
Triển lãm Thành tựu đất nước mở cửa cho Nhân dân tham quan từ ngày 28/8
Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, sẽ giới thiệu, trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực. Triển lãm sẽ mở cửa cho Nhân dân vào tham quan từ ngày 28/8 tới đây...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: