
Hội chợ Trung Quốc - ASEAN năm 2013 (CAEXPO 10) sẽ diễn ra đúng dịp 10 năm hai bên xây dựng quan hệ đối tác chiến lược, nên chủ đề chính sẽ là "phát triển hợp tác khu vực, cơ hội mới, động lực mới, giai đoạn mới", Phó chủ tịch tỉnh Quảng Tây Lam Thiên Lập nói chiều 25/9.
Ông Lam Thiên Lập cho hay, CAEXPO 9 đã thành công tốt đẹp với kết quả thu được tốt hơn nhiều so với các kỳ trước. Trong 5 ngày diễn ra hội chợ, giá trị giao dịch thương mại đạt tới 1,88 tỷ USD, tăng 3,9% so với lần hội chợ năm 2011. Số lượng hợp đồng kinh tế đã ký kết là 118, với tổng giá trị đầu tư lên tới 8,2 tỷ USD, tăng 10,6%.
Hội chợ Trung Quốc - ASEAN năm 2012 đã thu hút được khoảng 52.000 lượt khách gồm các doanh nhân và người tiêu dùng tham dự, tăng 2,8% so với năm trước. Số tổ chức đầu tư, kinh doanh tham gia để tìm kiếm đối tác giao thương đạt hơn 90 đơn vị, trong đó có tới 73 tổ chức ở trong và ngoài khối ASEAN, tăng 12,3% so với cùng kỳ.
So với năm 2011, số lượng đơn đăng ký gian hàng triển lãm tại CAEXPO 9 của các doanh nghiệp Trung Quốc, trong và ngoài khối ASEAN đã tăng vọt, lên tới 5.710 gian hàng, vượt quá 24% so với ước tính của ban tổ chức. Ban tổ chức đã sắp xếp được 4.600 gian hàng, trong đó có 1.300 gian của các doanh nghiệp trong, ngoài ASEAN.
Ngoài ra, CAEXPO 9 cũng là hội chợ có sự tham gia của nhiều lãnh đạo các nước như Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Myanmar U Thein Sein, Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong... Số quan chức cấp bộ trưởng có tới 267 người, nhiều nhất từ trước tới nay.
Với kết quả của hội chợ năm nay, ông Lập hy vọng CAEXPO 10 sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. 2013 không chỉ đánh dấu 10 năm Trung Quốc và khối ASEAN xây dựng quan hệ đối tác chiến lược, mà còn là dịp kỷ niệm năm thứ 10 sáng kiến tổ chức hội chợ triển lãm thương mại CAEXPO được chính thức đưa vào thực tế.
Theo Phó chủ tịch tỉnh Quảng Tây, trong thời gian CAEXPO 10, dự kiến sẽ có hàng loạt hoạt động kỷ niệm và chào mừng quan trọng được tổ chức, nhằm mục đích mở rộng hơn sức ảnh hưởng của sáng kiến này, cũng như góp một phần quan trọng vào việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và 10 quốc gia ASEAN.
M&A không phải là sự "bán mình" mất đi vị thế, mà chính là một "cuộc hôn nhân chiến lược" giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tái cấu trúc, nâng cao năng lực nội tại và vươn tầm quốc tế…
Theo diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước ngày 27/8 đồng loạt giảm. Đợt điều chỉnh này giúp giá xăng dầu trong nước duy trì ở mức thấp hơn đáng kể so với các nước láng giềng, góp phần ổn định thị trường và hỗ trợ người tiêu dùng…
Chuyển đổi số đang diễn ra nhanh trong ngành logistics, nhưng việc số hóa chưa đồng đều giữa các doanh nghiệp và các mắt xích của chuỗi giao dịch khiến mô hình “lai” - kết hợp chứng từ giấy với dữ liệu điện tử trở thành trạng thái phổ biến trong giai đoạn chuyển tiếp. Tuy nhiên, bài toán lớn ở đây không chỉ là công nghệ, mà còn là hạ tầng pháp lý, khả năng xác thực và quản trị chứng cứ điện tử khi tranh chấp phát sinh...
Sau thời gian triển khai, chương trình “Tick xanh trách nhiệm” đang được TP. Hồ Chí Minh mở rộng từ hệ thống phân phối sang các bếp ăn tập thể, với mục tiêu tăng kiểm soát chất lượng, minh bạch nguồn gốc và xác định rõ trách nhiệm của các bên trong chuỗi cung ứng thực phẩm...
Dù là lực lượng đông đảo nhất với trên 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp lớn vào ngân sách và mắt xích phân phối quan trọng của nền kinh tế, nhưng khu vực hộ kinh doanh đang phải đối mặt với nhiều sức ép từ thị trường cùng rào cản thể chế...
Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2026 phát hành ngày 31/08-07/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...