
Với những người khó khăn về tài chính, sự hỗ trợ của các ngân hàng thương mại không khác gì “một miếng khi đói”, giúp họ nắm bắt các cơ hội, thực hiện các kế hoạch dự tính.
Nhưng những năm gần đây, hoạt động cho vay tiêu dùng của các ngân hàng không phải lúc nào cũng suôn sẻ.
Đơn cử như thời điểm cuối năm 2008, Tiểu ban Tín dụng tiêu dùng thuộc Nhóm công tác ngân hàng của hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ đã từng lo ngại công sức đào tạo nhân sự, xây dựng các sản phẩm phục vụ cho tín dụng tiêu dùng có nguy cơ “đóng băng” vì cơ chế trần lãi suất; hay tại những thời điểm căng thẳng thanh khoản, hoạt động cho vay này gần như nhỏ giọt…
Không tăng...
Đầu tuần này,
trong cuộc trả lời phỏng vấn được đăng tải trên VnEconomy
, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết: cho vay tiêu dùng đến nay có dư nợ là 122 nghìn tỷ đồng, so với đầu năm thì không tăng.
Có thể xét đến một số nguyên nhân chính của kết quả trên.
Thứ nhất, những tháng đầu năm 2010, khó khăn thanh khoản là vấn đề nổi bật. Tăng trưởng tín dụng chung của hệ thống liên tục ở mức thấp, hoạt động cho vay tiêu dùng theo đó cũng cầm chừng. Khó khăn này chỉ bắt đầu giảm bớt từ sau Tết Nguyên đán.
Thứ hai, những tháng đầu năm, cơ chế trần lãi suất cho vay là một rào cản đối với tín dụng tiêu dùng, tương tự như những vấn đề mà các chuyên gia đặt ra tại Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ năm 2008 nói trên. Ở thời điểm này, lãi suất cho vay VND tối đa là 12%, nhưng nhiều ngân hàng “lách” bằng hình thức thu phí, gián tiếp đẩy lãi suất lên tới 18% - 19%. Lãi suất cao là nguyên nhân nổi bật nhất hạn chế khả năng tiếp cận vốn ngân hàng của người tiêu dùng.
Thứ ba, theo giải thích của Thống đốc Nguyễn Văn Giàu tại cuộc phỏng vấn nói trên, một lý do tín dụng tiêu dùng không tăng là tiền gửi dân cư đã tăng 17%, nhiều người hạn chế tiêu dùng.
Thứ tư, theo phản ánh của một số ngân hàng thương mại, việc gọi vốn trung và dài hạn thời gian qua gặp nhiều khó khăn, trong khi chiếm một tỷ trọng lớn trong tín dụng tiêu dùng là cho vay trung và dài hạn. Khảo sát tại một số ngân hàng cho thấy, chiếm tỷ trọng từ 40% - 50% là vay vốn mua nhà, đất, xây nhà - những khoản thường có kỳ hạn trên 2 năm.
Trong khi đó, từ 1/1/2010, các ngân hàng thương mại bắt đầu thực hiện chính sách mới, giảm mức tối đa nguồn vốn ngắn hạn dùng cho vay trung hạn và dài hạn từ 40% xuống còn 30%.
... và sẽ khó tăng
“Không phải ngân hàng không muốn cho vay. Thậm chí chúng tôi phải tiếp thị, tìm những khách hàng tốt để giải ngân”, một cán bộ tín dụng của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) nói.
Thực tế, thời gian gần đây thị trường bắt đầu đón nhận sự trở lại của các chương trình khuyến mại dành cho các khách hàng cá nhân vay vốn.
Như tại Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank), chính sách được triển khai trong tháng 5 vừa qua là giảm tới 10% lãi suất đối với các khách hàng cá nhân vay vốn mua xe, mua – sửa nhà, phục vụ học tập trong 3 tháng đầu… Hay tại Ngân hàng An Bình (ABBank), từ ngày 1/6 này là chương trình khuyến mại cho khách hàng cá nhân vay có thời hạn từ 12 tháng trở lên với giải thưởng là thẻ Visa Gold Debit trị giá 500.000 đồng…
Theo ông Đàm Thế Thái, Giám đốc Khối khách hàng cá nhân ABBank, cho vay tiêu dùng hiện được nhiều ngân hàng đánh giá là sản phẩm chủ đạo. Các ngân hàng đều kỳ vọng khách hàng sẽ duy trì mối quan hệ với mình trong dài hạn. Chính sách lãi suất thỏa thuận đối với mảng tín dụng thực sự là chất xúc tác đẩy mạnh các hoạt động cho vay của các ngân hàng, đặc biệt là sản phẩm vay mua sắm, tiêu dùng. Và để ngân hàng và người đi vay thực sự “gặp nhau” thì việc mở rộng các chương trình ưu đãi, khuyến mại là cần thiết.
“Tại ABBank, chúng tôi hy vọng khách hàng sẽ xóa dần cảm giác e ngại khi vay với lãi suất hợp lý, thủ tục nhanh chóng, đồng thời còn được ưu đãi”, ông Thái nói. Cụ thể, tại chương trình khuyến mại nói trên, ABBank cũng công bố cụ thể chính sách lãi suất cạnh tranh, có từ 14,5% - 16%/năm.
Nhưng, theo phân tích của một số cán bộ tín dụng, lãi suất cũng chính là rào cản lớn nhất khiến tín dụng tiêu dùng khó đẩy mạnh trong thời gian tới. Qua khảo sát, những mức 14,5% - 16%/năm nói trên hiện không nhiều ngân hàng đáp ứng được, đặc biệt là với các khoản vay tín chấp. Không phải ngẫu nhiên khi những cán bộ tín dụng được hỏi đều cho rằng đó là những mức lãi suất “thấp”; có trường hợp cho biết ngay chính cán bộ vay của ngân hàng mình được 17%/năm đã là “may”.
Lãi suất cao như hiện nay, khách hàng ngại vay. Ngược lại, phía ngân hàng cũng khó đẩy mạnh với các khoản vay có lãi suất cao, bởi lãi cao thường tỷ lệ thuận với rủi ro, trong khi nguyên tắc đặt ra là không được nới các điều kiện an toàn tín dụng.
Để hạ lãi suất, rút ngắn khoảng cách với nhu cầu vay vốn, bên cạnh năng lực vốn, ngân hàng phải cân đối đầu vào. Đây vẫn là khó khăn nổi bật hiện nay, khi lần thứ hai liên tiếp định hướng hạ lãi suất được đặt ra tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, nhưng vẫn chưa có những chuyển động rõ ràng trên thực tế...




Trong 6 tháng cuối năm 2026, tỷ giá USD/VND đứng trước nhiều sức ép đan xen từ bên ngoài lẫn nội tại nền kinh tế. Đồng USD vẫn có cơ sở duy trì sức mạnh tương đối nhờ mặt bằng lãi suất Mỹ cao, rủi ro địa chính trị và giá năng lượng, trong khi nhu cầu ngoại tệ trong nước tiếp tục ở mức lớn. Tuy vậy, một số yếu tố kiềm chế cũng đang xuất hiện, khiến tỷ giá khó tăng quá mạnh…
Sáng 16/6, giá vàng trong nước phân hóa mạnh giữa các thương hiệu khi SJC, DOJI và Phú Quý đồng loạt tăng giá mua cao hơn giá bán, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận và Bảo Tín Minh Châu giữ giá. Chênh lệch với giá vàng thế giới quy đổi tiếp tục neo quanh 12 – 13,5 triệu đồng/lượng...
Thông tin Mỹ – Iran tiến gần một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông đang tạo thêm biến số cho thị trường vàng, song theo các chuyên gia, đây chưa phải yếu tố đủ sức chi phối xu hướng giá. Trong nước, nguồn cung hạn chế được xem là yếu tố giúp mặt bằng giá vàng duy trì ở mức cao, dù thị trường vẫn có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh theo diễn biến của giá vàng thế giới...
Ngân hàng UOB Việt Nam vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải vào vị trí Phó Tổng giám đốc. Một động thái quan trọng nhằm củng cố vị thế của ngân hàng tại thị trường tài chính Việt Nam…
Trong phiên giao dịch hôm nay (15/6), tỷ giá USD tự do tăng 50 - 60 đồng so với cuối tuần trước, trong khi Ngân hàng Nhà nước có nhịp nâng tỷ giá trung tâm mạnh hơn thường lệ với mức tăng 10 đồng. Tuy nhiên, khoảng cách gần 100 đồng giữa thị trường tự do và ngân hàng cùng diễn biến giá mua USD tại các nhà băng cho thấy áp lực vẫn trong tầm kiểm soát…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.