11:47 19/10/2018

Chọn ankle boots phù hợp với từng dịp quan trọng

Minh Nguyệt

Ankle boots chưa bao giờ lỗi mốt, thậm chí mỗi năm nó lại thêm vài kiểu dáng hay màu sắc mới. Chọn đôi boots nào phù hợp với từng dịp, từng mục đích, từng bộ trang phục bạn mặc ra đường là cả một vấn đề.


Cho chuyến dạo phố cuối tuần
Chọn ankle boots phù hợp với từng dịp quan trọng - Ảnh 1.
Chọn ankle boots phù hợp với từng dịp quan trọng - Ảnh 2.
Chọn một đôi boots màu sáng - như trong ảnh là màu trắng. Bất ngờ không, đôi ankle boots sáng màu là sự lựa chọn hoàn hảo cho cả mùa đông lẫn mùa xuân. Bạn nên chọn đôi boots mũi tròn, để đem đến vẻ ngoài giản dị và thoải mái, với một gót vuông khoảng 5cm để tăng thêm một chút chiều cao mà vẫn chắc chắn và thoải mái khi đi bộ nhiều. Tăng thêm phong cách bằng cách mix với quần boyfriend jeans gấp một chút gấu quần để lộ mắt cá chân, nhờ thế tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân của bạn. Lưu ý: Đảm bảo gấu của quần jeans không quá rộng, nếu không nó sẽ không phù hợp với đôi boots bạn đang đi.Cho buổi tối hẹn hò
Chọn ankle boots phù hợp với từng dịp quan trọng - Ảnh 3.
Chọn ankle boots phù hợp với từng dịp quan trọng - Ảnh 4.
Những đôi boots mũi nhọn làm cho vẻ ngoài của bạn nữ tính hơn. Một đôi boots cao gót là hoàn hảo cho dịp này, vì bạn chắc sẽ không phải đi bộ nhiều, mà lại cần tăng thêm chiều cao để tăng vẻ quyến rũ. Hãy mix đôi boots với một chiếc váy nữ tính, và tại sao bạn không thử nghiệm một đôi boots màu rượu vang sẫm? Đó sẽ là sự thay thế thú vị hơn cho màu đen và nâu, lại vẫn đủ trung tính để kết hợp tốt với bất kỳ màu sắc trang phục nào. Để hoàn hảo nhất, hãy chọn đôi boots có cổ cao vừa trên mắt cá chân, và đừng quá rộng so với cổ chân của bạn.Cho buổi họp hành ở công sở
Chọn ankle boots phù hợp với từng dịp quan trọng - Ảnh 5.
Chọn ankle boots phù hợp với từng dịp quan trọng - Ảnh 6.
Tìm một đôi ankle boots gót bằng, đây là cách thực tế nhất trong những ngày bạn phải bận rộn chạy đến chạy đi với nhiều cuộc họp. Những đôi boots da thật với kiểu dáng đẹp và chi tiết trang trí thủ công tinh vi sẽ làm "át" đi sự bình thường của đôi boots gót bằng. Hãy mix đôi boots như vậy với quần vải trên mắt cá chân để tạo ra vẻ ngoài công sở. Nên có một chút khoảng trống giữa đôi boots và quần của bạn, vì vậy nếu quần hơi dài thì bạn có thể xắn gấu quần một chút. Thêm một chiếc áo len mỏng mặc ngoài sơ mi và khoác blazer, vậy là đủ ấm áp, thoải mái khi cử động mà vẫn lịch sự, trang trọng.Cho chuyến du lịch nước ngoài
Chọn ankle boots phù hợp với từng dịp quan trọng - Ảnh 7.
Chọn ankle boots phù hợp với từng dịp quan trọng - Ảnh 8.
Ankle boots là lựa chọn tốt nhất cho chuyến du lịch nước ngoài vì nó phù hợp với nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. Dù lạnh như màu đông hay ấm vừa như mùa xuân, ankle boots vẫn giữ ấm cho đôi chân và mắt cá chân của bạn, mà lại không quá ngột ngạt, khó cử động. Thậm chí bạn có thể mix ankle boots với đồ mùa hè, không sao cả. Cho những chuyến du lịch phải di chuyển nhiều, hãy ưu tiên một đôi boots đế xuồng, vừa chắc chân, êm ái lại vẫn tôn chiều cao cho những bức ảnh "pose" dáng. Nếu là một đôi boots đế xuồng có dây buộc thì càng tốt hơn, vì chúng mang lại diện mạo khỏe khoắn, trẻ trung mà hàng dây buộc phía trước khiến bạn dễ dàng mix boots với cả váy lẫn quần. Nếu kết hợp với quần skinny jeans, bạn hãy xắn gấu để lộ một khoảng cổ chân và đi tất ngắn dưới miệng boots. Nếu mix cùng váy ngắn, váy midi… hãy đi một đôi tất cao cổ để lộ một khoảng tất bên trên miệng boots để thêm sành điệu, thời trang.