
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 19/10/2025
Lan Ngọc
13/05/2016, 17:03
Đợt bán ồ ạt nửa đầu phiên chiều nay đã đè VN-Index thủng luôn mức 610 điểm, giảm tới 0,67% trước khi hồi lại một chút
Đợt bán ồ ạt nửa đầu phiên chiều nay đã đè VN-Index thủng luôn mức 610 điểm, giảm tới 0,67% trước khi hồi lại một chút sau đó.
Áp lực bán đã tăng rất cao ngay đầu phiên chiều và hầu hết các cổ phiếu bị bán toàn diện. Độ rộng thị trường thu hẹp cực nhanh, thậm chí rổ VN30 chỉ còn duy nhất STB tăng. Cổ phiếu cực mạnh này cũng gây áp lực rất mạnh nhưng cầu đỡ khỏe.
Tập hợp giảm giá của các mã trụ đã gây nên biến động mạnh nói trên, trong đó các cổ phiếu ngân hàng lớn suy sụp. VCB có lúc rơi tới 2,08%, CTG mất 1,13%, BID giảm 1,07%.
Trụ mạnh mẽ nhất phiên chiều là GAS và STB. Thậm chí hai mã này cũng bị ép rất lớn. GAS xuất hiện giao dịch ở tham chiếu trước khi tăng 2,86% lúc đóng cửa. PVD cũng rung lắc mạnh lúc gần 14h, giá xuống 25.200 đồng sau đó mới hồi lên 25.700 đồng.
GAS đã cải thiện VN-Index là chủ đạo, STB chỉ tác động lớn trong VN30. Tuy nhiên các blue-chips nhìn chung là yếu đi nhiều, VN30-Index giảm 0,34% còn VN-Index giảm 0,21%.
Mặc dù vậy thị trường khá xấu khi độ rộng trở nên tiêu cực trên cả sàn lẫn trong nhóm blue-chips: HSX ghi nhận 140 mã giảm/86 mã tăng, VN30 là 21 mã giảm/3 mã tăng.
Ngoài GAS, trong số các mã ảnh hưởng lớn, chỉ có VIC, CTG, BID là tham chiếu, còn VCB vẫn giảm 0,83%, VNM giảm 0,69%, MSN giảm 2,08%, BVH giảm 2,5%. GAS đóng vai trò chính giúp VN-Index lấy lại được mốc 610 điểm và thu hẹp được mức giảm.
Sàn Hà Nội cũng chịu ảnh hưởng mạnh từ HSX trong nhịp giảm đầu tiên. Tuy nhiên sàn này may mắn hơn, vẫn còn trụ đỡ được và HNX30 chỉ chạm nhẹ xuống dưới tham chiếu. ACB đã quay đầu giảm nhưng SHB vẫn tăng 3,08%. PVS mạnh lên, tăng 2,35%. Các mã dầu khí khác cũng khá tốt.
Nhờ đó HNX-Index chốt phiên tăng trở lại 0,33% với 110 mã giảm/97 mã tăng. HNX30 tăng 0,68% với 14 mã giảm/11 mã tăng.
Thị trường có tín hiệu tích cực hơn với hoạt động giải ngân tăng lên của khối ngoại buổi chiều. HSX được mua thêm 89,3 tỷ đồng nữa qua khớp lệnh. Tuy nhiên lượng vốn này lại chỉ tập trung vào GAS, VIC là chủ yếu. GAS được mua rất nhiều, tới trên 25 tỷ đồng giá trị. Mức vốn mua ròng là 22,6 tỷ đồng. VIC được mua 27,6 tỷ, vốn ròng đạt 21,9 tỷ đồng.
Nếu tính riêng các giao dịch khớp lệnh, HSX xuất hiện tình trạng tăng mua nhưng cũng tăng bán lớn. Lượng vốn vào ròng đạt 29,8 tỷ đồng, thực ra là giảm so với hôm qua, ở mức thấp nhất kể từ sau kỳ nghỉ.
Tuy nhiên HNX lại được tăng mua, đạt gần 25,7 tỷ hôm nay, bán ra chỉ 6,5 tỷ. Nhờ đó tính chung hai sàn khớp lệnh, khối ngoại tiếp tục mua ròng được 49 tỷ đồng.
Đợt phục hồi nhẹ nửa sau của phiên chiều nay đã giúp VN-Index lấy lại được ngưỡng 610 điểm, nhưng vẫn chốt lại phiên giảm thứ hai liên tiếp. Thanh khoản phiên chiều chỉ tăng nhẹ, nhưng kết hợp với phiên sáng, giá trị khớp lệnh thị trường đã tăng được gần 17%, đạt 2.255,8 tỷ đồng.
Diễn biến phiên hôm nay là một kịch bản không khó đoán, thậm chí cả thời điểm. Cần phải qua phiên đáo hạn để có thể tích lũy một lượng lớn vị thế Short ở kỳ hạn kế tiếp…
Cuối cùng thị trường cũng xuất hiện một phiên “gãy trụ” khiến tâm lý trở nên bi quan. Cổ phiếu giảm giá hàng loạt trên nền thanh khoản khớp lệnh hai sàn tăng 14% so với hôm qua. Đặc biệt khối ngoại có một phiên bán ròng đột biến hơn 2.100 tỷ đồng trên 3 sàn, trong đó riêng HoSE là -1.964 tỷ đồng.
Mặc dù vẫn xuất hiện một chút “co kéo” thường thấy trong ít phút cuối phiên đáo hạn phái sinh, nhìn chung thị trường chiều nay cân bằng theo hướng tích cực. Thanh khoản duy trì khá tốt với tỷ lệ vượt trội ở nhóm tăng giá mạnh. Đặc biệt khối ngoại mua ròng mạnh phiên chiều và đảo ngược vị thế bán ròng buổi sáng.
Biên độ dao động tối đa của VN-Index sáng nay chưa tới 9 điểm, tương đương 0,49%. Độ rộng chỉ số cũng cân bằng trong hầu hết thời gian với mức thanh khoản khớp lệnh giảm nhẹ 7% so với sáng hôm qua. Các trụ đã hoạt động “nhẹ nhàng” trong phiên đáo hạn phái sinh.
Tiêu điểm
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: