VN-Index suy yếu không nhiều trong phiên chiều do khả năng nâng đỡ mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu Vin. VHM, VRE, VIC kịch trần chắc chắn đã là một đảm bảo tốt. Không chỉ vậy, VPL còn mạnh thêm 1,11% so với giá chốt buổi sáng, đóng cửa tăng 1,9% so với tham chiếu. Chỉ riêng 4 mã nhóm Vin đã đem về gần 34 điểm trong khi chỉ số tăng tổng cộng 24,27 điểm.
Thống kê rổ VN30 cho thấy chiều nay có 17 mã tụt giá so với phiên sáng, 10 mã có cải thiện. Độ rộng sàn HoSE cuối ngày ghi nhận 90 mã tăng/205 mã giảm, kém hơn hẳn phiên sáng (100 mã tăng/156 mã giảm). Điều này phản ánh vào biên độ chỉ số, VN-Index đóng cửa tăng 1,34% trong khi chốt phiên sáng tăng 1,62%.
Dù độ rộng nhóm blue-chips kém, nhiều mã hạ độ cao về cuối, nhưng may mắn là những cổ phiếu giảm sâu nhất có tác động vốn hóa hạn chế. VJC giảm 3,82%, STB giảm 1,66%, TPB giảm 1,52%, HPG giảm 1,46%, SAB giảm 1,23%, CTG giảm 1,02% là những mã yếu nhất. Trong số này chỉ có CTG và HPG là thuộc Top 10 vốn hóa của VN-Index.
Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cổ phiếu nói chung suy yếu phiên chiều là dòng tiền đã giảm cường độ. Giao dịch tại rổ VN30 giảm tới 23% so với phiên sáng trong khi toàn sàn HoSE giảm 8,9%. Buổi sáng tiền chạy vào VIC, VRE và VHM rất lớn nhưng đến chiều giá đã kịch trần nên không tăng thêm được. VIC giảm thanh khoản khoảng 25% so với phiên sáng trong khi VHM chỉ giao dịch bằng khoảng 8%, VRE giao dịch khoảng 9%.
Các cổ phiếu vừa và nhỏ điều chỉnh diện rộng, trong 205 mã đỏ có 88 mã giảm quá 1% (VN30 chỉ đóng góp 6 mã). Sức ép bán ra xuất hiện ở khá nhiều cổ phiếu như GEX giảm 1,77% với 329,8 tỷ đồng; VND giảm 1,65% với 238,5 tỷ; CII giảm 1,12% với 188,8 tỷ; VCK giảm 1,61% với 143 tỷ; GEE giảm 1,25% với 142,5 tỷ; VSC giảm 1,73% với 118,4 tỷ; KDH giảm 1,29% với 101,7 tỷ.
Dù vậy đại đa số cổ phiếu giảm dưới ngưỡng 2%, số yếu hơn chủ đạo là thanh khoản kém. Dù vậy nhóm hàng đầu vẫn có giao dịch cả trăm tỷ đồng mỗi cổ phiếu như mới liệt kê ở trên, khiến giao dịch ở nhóm yếu nhất này vẫn chiếm hơn 30% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.
Ở phía tăng giá, dĩ nhiên nhóm Vin là xuất sắc nhất. Bất ngờ là dầu khí có một số phục hồi mạnh như GAS tăng 1,11%, PVD tăng 2,98%, PVT tăng 1,01%. Số còn lại đa phần tăng giá một cách đơn lẻ do cung cầu riêng. Chẳng hạn nhóm chứng khoán phần lớn đỏ, nhưng HCM vẫn tăng 3,45%, thanh khoản rất tốt 190,7 tỷ đồng. Hay DCM tăng 1,24%, HVN tăng 1,33%, OCB tăng 1,21%, VVS tăng 3,%, HHP tăng 1,07%...
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay tăng mua nhẹ gần 3% so với phiên sáng nhưng bán vẫn vượt trội. Vị thế ròng của khối này đạt -900 tỷ đồng so với -988 tỷ của phiên sáng. Mức bán ròng tính chung cả ngày khoảng 1888 tỷ đồng, thấp hơn hôm qua nhưng không có giao dịch thỏa thuận đột biến. Khối này đang trong tuần tái cơ cấu và tỷ trọng bán ra hôm nay chiếm 17,8% tổng giao dịch sàn HoSE là cao nhất 5 phiên nếu không tính hôm qua (có thỏa thuận VIC). Các cổ phiếu bị bán ròng lớn là FPT -501 tỷ, VHM -181,8 tỷ, TCB -159,3 tỷ, VCB -126,8 tỷ, VPB -93,3 tỷ, SHB -87,5 tỷ, CTG -73 tỷ. Phía mua ròng có VIC +74 tỷ, PC1 +33,4 tỷ, MBB +23,1 tỷ.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 10/9/2026
Ngày 9/9/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi chính thức tổ chức Lễ khai trương giao dịch cổ phiếu KAI trên thị trường UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lộ trình tham gia sâu hơn vào thị trường vốn của doanh nghiệp.
Một nghiên cứu của Fed chỉ ra rằng việc giá vàng tăng mạnh trong những năm gần đây chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu từ khu vực tư nhân, mà phần lớn dự trữ vàng chính thức lại nằm trong tay các quốc gia chưa từng mua thêm vàng trong hơn 50 năm qua...
VN-Index đã không thể giữ được sắc xanh vào ít phút cuối phiên chiều nay khi cả VIC lẫn VHM đều lao dốc, trong khi những trụ khác không đủ mạnh. Sắc đỏ ở cổ phiếu cũng lan rộng hơn hẳn phiên sáng, xác nhận có áp lực bán tăng cường.
ETF hàng hóa tiếp tục xu hướng hút ròng tuần thứ 5 liên tiếp hơn 2,3 tỷ USD, +72% tăng mạnh, phản ánh dòng vốn tiếp tục hút ròng ở nhóm tài sản kim loại quý và dầu.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Chi phí bình quân người lao động Việt Nam phải chi trả để có việc làm ở nước ngoài giảm 23,8% trong giai đoạn 2021-2025, trong khi thu nhập bình quân ngay trong tháng làm việc đầu tiên tăng 25,4%.