
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 16/12/2025
Lan Ngọc
14/10/2014, 16:09
Cơn hoảng loạn đã xuất hiện trong phiên chiều nay đẩy tất cả các cổ phiếu lớn sụt giảm với mức độ cao
Cơn hoảng loạn đã xuất hiện trong phiên chiều nay đẩy tất cả các cổ phiếu lớn sụt giảm với mức độ cao. VN-Index không thể chịu đựng được, bốc hơi 1,37%, còn 605,79 điểm.
Không có thông tin đặc biệt nào xuất hiện trong phiên chiều, nhưng nỗi lo sợ ngấm ngầm đã bộc phát trong nửa sau của phiên. Không hẳn là tác động của một số cổ phiếu lớn, mà đồng loạt các cổ phiếu blue-chips rơi với tốc độ nhanh do người bán tháo chạy quyết liệt.
Độ rộng thị trường thu hẹp với tốc độ chóng mặt. VN30 có 29 cổ phiếu giảm giá lúc đóng cửa, duy nhất MSN tham chiếu, không mã nào tăng. HNX30 cũng chỉ có 3 cổ phiếu tăng, còn lại 23 mã giảm. VN30-Index mất 1,53% và HNX30-Index mất 1,68%. Trong khi đó VN-Index giảm 1,37%, HNX-Index giảm 1%.
Các blue-chips lại thiệt hại nặng nhất trong chiều nay. Riêng GAS và VIC đã đè các chỉ số tơi bời. GAS rụng 1,8%, VIC giảm 1,43%. VNM bồi thêm với mức giảm 0,92%.
Nếu như chỉ vài cổ phiếu lớn nói trên sụt giảm thì thị trường không đến nỗi hoảng loạn, kể cả khi điểm số giảm mạnh. Điều đáng nói là các cổ phiếu blue-chips khác cũng rơi với tốc độ chóng mặt và áp lực bán dâng cao: PVD giảm 2,04%, SSI giảm 2,58%, HAG giảm 1,59%, HPG giảm 3,42%, FPT giảm 2,8%, PPC giảm 2,82%...
Các blue-chips vốn có sức chống đỡ tốt hơn trong chiều giảm, nhưng mức mất giá tới trên 2% là rất mạnh. Áp lực bán phải rất cao mới có thể đè giá những cổ phiếu này xuống sâu như vậy.
Có thể đổ lỗi từ giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài với số ít cổ phiếu là PVD, VIC, HPG nhưng như vậy là không công bằng. Khối này vẫn chỉ chiếm một phần không chi phối được thanh khoản: VIC bị xả 1,01 triệu cổ, tương đương 49,3 tỷ đồng thì cũng chỉ là 48% thanh khoản. HPG bị xả 711.230 cổ phiếu, tương đương 40,6 tỷ đồng, chiếm 69% thanh khoản. PVD bị xả 227,630, khoảng 22,1 tỷ đồng, chiếm 33% thanh khoản.
Thực ra nhìn tổng thể HSX, khối ngoại đã tăng mua 38% về giá trị hôm nay so với hôm qua, đạt 127,4 tỷ đồng. Phía bán giảm 42%, còn 174,2 tỷ đồng. Rổ VN30 bị xả ròng 46,8 tỷ đồng, giảm đáng kể so với 208 tỷ đồng hôm qua. Mua ròng thỏa thuận cộng thêm gần 17,1 tỷ đồng nữa. Như vậy nhà đầu tư nước ngoài đã không tăng áp lực hôm nay mà mua thêm nhẹ.
VN-Index rơi mạnh nhất kể từ phiên ngày 18/9 vừa qua và mất điểm liên tục trong 3 phiên gần đây là do ảnh hưởng lớn nhất từ GAS, VIC. Tuy nhiên cũng chính hai mã này đã giúp chỉ số vọt lên trên 620 điểm. Do đó nếu hai cổ phiếu này kéo VN-Index về lại 600 điểm cũng là điều bình thường.
Quy mô thanh khoản chiều nay tăng lên mức 1.538,8 tỷ đồng, góp phần đẩy giá trị khớp lệnh cả phiên lên 2.926,4 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với hôm qua. Thanh khoản tăng không thực sự tích cực do người bán xả hàng quá mạnh.
Bên mua đột ngột hành động mạnh mẽ và dứt khoát trong phiên chiều nay. Dù khởi động vẫn là các mã lớn, nhưng sức lan tỏa rất rộng và kích thích được trạng thái đua giá ở hầu khắp cổ phiếu. Nếu không có sự kiềm chế của một số trụ như VIC, VCB thì VNI hôm nay đã lấy lại gần hết biên độ giảm của ngày 12/12, hình thành cụm nến mạnh mẽ.
Thị trường bất ngờ đổi chiều ngay khi mở cửa trở lại, khởi động từ một loạt cổ phiếu blue-chips lớn, sau đó lan tỏa rộng khắp. Mặc dù VIC bị ép trở lại tham chiếu lúc đóng cửa, VCB tăng yếu nhưng VN-Index vẫn ghi nhận mức bùng nổ 2,02%. Chỉ riêng số cổ phiếu tăng vượt 2% đã lên tới 115 mã.
Toàn bộ 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index còn lại duy nhất MBB là xanh. Nhóm này tạo sức ép đáng kể lên chỉ số cũng như tâm lý chung. Số mã đỏ trên sàn HoSE đang nhiều gấp 2,2 lần số xanh và cả trăm cổ phiếu giảm quá 1%.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: