
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 14/11/2025
Lan Ngọc
17/08/2017, 16:51
Thực tế quá rõ đối với cả thị trường là việc kéo giá SAB và VNM chỉ nhằm tác động lên thị trường phái sinh
Gần như tất cả các cổ phiếu trụ lớn nhất của thị trường chiều nay đều giảm sâu hơn. Độ rộng thì ngày càng hẹp lại. Những nỗ lực kéo giá SAB, VNM đều không làm nên kết quả gì.
Thực tế quá rõ đối với cả thị trường là việc kéo giá SAB và VNM chỉ nhằm tác động lên thị trường phái sinh, còn với thị trường cổ phiếu, có quá nhiều mã rớt giá thảm thì VN-Index bao nhiêu không còn quan trọng nữa. Thị trường đã có nhiều thời điểm méo mó cực độ.
Chẳng hạn lúc sau 14h, sàn HSX có trên 200 cổ phiếu rớt giá, duy nhất SAB, VNM tăng thậm chí còn khiến VN-Index chỉ giảm có 0,03 điểm. Một cú nhích nhẹ giá của bất kỳ cổ phiếu nào khác trong nhóm VN30 cũng có thể giúp VN-Index có được màu xanh.
Thế nhưng việc VN-Index xanh hay đỏ bao nhiêu điểm càng khiến nhà đầu tư bực bội thêm vì cổ phiếu gây lỗ quá nhiều. Độ rộng lúc đóng cửa của HSX là 208 mã giảm/67 mã tăng, trong đó 133 cổ phiếu giảm trên 1%. Độ rộng chung của toàn thị trường là 343 mã giảm/120 mã tăng. Phần lớn số tăng giá lại chỉ giao dịch rất nhỏ.
SAB đóng cửa tăng 1,65%, VNM tăng 0,88% đã giúp VN-Index có gần 1,7 điểm. Trong khi đó chỉ số vẫn giảm 5,98 điểm. Hai cổ phiếu này chỉ giúp giảm thiệt hại cho chỉ số mà thôi.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng hôm nay rất yếu. VPB là cổ phiếu kịch tính nhất trong ngày chào sàn và cuối phiên vẫn cố leo lên được tham chiếu. Tuy nhiên VPB hôm nay chưa được tính vào VN-Index. Còn lại BID giảm 4%, MBB giảm 3,08%, CTG giảm 1,85%, STB giảm 1,25%, EIB giảm 6,61%, SHB giảm 1,27%, ACB giảm 1,16%. Riêng NVB tăng 1,28%.
Rổ VN30 chiều nay có 25 cổ phiếu giảm sâu hơn phiên sáng, chỉ 2 mã tăng cao hơn là VNM và VIC. SAB tuy đóng cửa trên tham chiếu nhưng thực ra cũng là giảm 1.000 đồng so với phiên sáng. Với sức ép quá nặng này, việc kéo trụ tỏ ra không mấy hiệu quả.
Chỉ số VN30-Index đóng cửa hôm nay ở 743,2 điểm trong khi hợp đồng kỳ hạn tháng 8 chốt ở 744,6 điểm. Như vậy người mua dưới 743,2 điểm đã bị thiệt vì giá thanh toán sẽ lấy giá của VN30-Index.
Thị trường phái sinh hôm nay bùng nổ giao dịch với tổng hợp 2.384 hợp đồng được giao dịch cho cả 4 kỳ hạn. Giá trị tương ứng 178,8 tỷ đồng. Các kỳ hạn dài của tháng 12/2017 và tháng 3/2018 đã có thanh khoản tăng mạnh, tương ứng 120 hợp đồng và 325 hợp đồng.
Thanh khoản chung của thị trường cổ phiếu chiều nay khá cao, nhưng không còn đột biến nữa do VPB giao dịch chậm lại. Tổng giá trị khớp lệnh tăng thêm là 2.026,7 tỷ đồng, tăng 37% so với chiều hôm qua. VPB vẫn là cổ phiếu thanh khoản nhất phiên chiều với gần 358,1 tỷ đồng giao dịch tăng thêm.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay mua ròng rất lớn, chủ yếu do giao dịch VPB lên tới gần 1.456,8 tỷ đồng. Ngoài VPB, khối này mua ròng DXG 34,8 tỷ, TDH 24,4 tỷ, VNM 19,4 tỷ, MSN 11,7 tỷ, VCI 10,7 tỷ.
Phía bán HSG bị xả ròng tới 28,6 tỷ đồng. Tiếp đến chỉ còn vài mã như BID -16,2 tỷ, NT2 -8,7 tỷ, SSI -7,1 tỷ, KBC -6,6 tỷ, NLG -6,2 tỷ, VCI -6,1 tỷ. Nếu trừ đi giao dịch mua của VPB, khối ngoại hôm nay rót ròng vào thị trường chỉ 20,1 tỷ đồng.
Lượng hàng bắt đáy khá lớn T3, T2 về tài khoản nhưng không bán nhiều và cũng không tạo sức ép hạ giá là một tín hiệu tích cực trong phiên hôm nay. Tuy nhiên nhìn vào các nhịp T+ gần nhất thì vẫn cần phải chờ thêm ngày cuối tuần. Nếu thị trường ổn định ở ngưỡng thanh khoản thấp như hiện tại thì quá trình tạo đáy có thể sẽ kéo dài thêm một chút.
Dao động cực nhỏ tiếp tục được duy trì trong phiên chiều nay bất chấp có thêm lượng cổ phiếu bắt đáy có lãi về tài khoản. Đây là tín hiệu tốt khi nhà đầu tư không muốn lướt sóng nhanh nữa.
Một đợt chốt lời nhẹ trong sáng nay có lúc ép VN-Index đỏ nhưng độ rộng vẫn thể hiện sự phân hóa tích cực ở cổ phiếu. Các mã trụ không mạnh nhưng đủ ổn định để giữ điểm số, trong khi dòng tiền bắt đáy sôi động đẩy thanh khoản lên mức cao nhất 7 phiên.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: