
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 21/10/2025
Lan Ngọc
02/12/2014, 16:30
HAG là cổ phiếu duy nhất bị xả lớn quá mức nên không thể giữ giá tăng được
GAS, PVD được giữ giá rất tốt chiều nay, thậm chí PVD còn tăng. Có vẻ như khối ngoại giảm bán, nhưng thực tế vẫn có một lượng khá lớn tiền được rút ra ở các mức giá xanh.
Lượng bán ra giảm là nguyên nhân hai cổ phiếu nói trên vẫn duy trì được sắc xanh trọn phiên hôm nay. PVD chiều nay còn tăng thêm một bước giá so với cuối phiên sáng. GAS đóng cửa trên tham chiếu 1,18%, PVD tăng 2,03%.
Tính theo khối lượng thì GAS bị xả 169.050 cổ phiếu, chiếm khoảng 43% thanh khoản trong ngày. PVD bị bán 219.930 cổ phiếu, chiếm 44% thanh khoản. Tỷ trọng bán này không phải là cao, nhưng lại chiếm trọn các bước giá thanh khoản lớn nhất ở cả hai cổ phiếu.
GAS bị bán tập trung vào giá 86.000 đồng và một chút ở 86.500 đồng. PVD bị bán ở giá 75.000 đồng và 75.000 đồng. Các bước giá này chiếm phần lớn thanh khoản của hai mã.
Giao dịch trong phiên hầu như không thấy sức ép của khối lượng bán lớn, trừ PVD có lúc bị chặn trên 150.000 cổ phiếu bán ra giá 75.500 đồng. Tuy nhiên cả phiên chiều, không lần nào giá GAS và PVD vượt lên trên được các bước giá mà khối ngoại bán. Có thể khối này đã bán khéo hơn các phiên trước, thay vì đổ đống cổ phiếu, đã bán tùy thuộc và biến động cung cầu tại chỗ.
Số liệu của HSX cho thấy GAS tiếp tục bị rút 11,4 tỷ đồng ròng và PVD bị rút gần 14,3 tỷ đồng ròng.
KDC cũng bị xả rất kỹ thuật với khối lượng 536.350 cổ phiếu, tương đương 27,6 tỷ đồng. Giá bán tập trung ở 51.500 đồng, chiếm khoảng 67% giao dịch tại giá này. KDC vẫn tăng 0,98%. Mức vốn rút ròng là 25,4 tỷ đồng.
Giao dịch bán đáng chú ý nhất và không thể lựa giá được là với HAG. Khối ngoại xả 4,39 triệu cổ phiếu, chiếm tới 85% thanh khoản cả phiên của mã này. Trên 106 tỷ đồng được rút về và HAG không đủ cầu để đỡ, giá giảm 0,82%. Lượng bán ở HAG là kỷ lục chưa từng có.
Tại sàn Hà Nội, PVS cũng bị xả nhưng vẫn được mua vào và mức ròng của khối ngoại là mua. Chiều nay khối ngoại mua thêm 361.500 PVS và bán thêm 195.200 cổ phiếu. Lực mua lớn hơn bán ra và nhà đầu tư trong nước cũng mua mạnh, đẩy giá PVS phiên chiều tăng 4,88%, tương đương tăng hơn 1,5% so với cuối phiên sáng.
Do mức bán quá lớn ở HAG nên tính chung các giao dịch khớp lệnh hai sàn, khối ngoại xả ròng 108,8 tỷ đồng. Chỉ trong 4 phiên trở lại đây khối này đã xả ròng tổng cộng 592,9 tỷ đồng trực tiếp trên sàn khớp lệnh. HSX có thêm giao dịch thỏa thuận mua ròng 25 tỷ đồng nhờ VNS, VHC và DPM. Tuy nhiên tổng thể khối ngoại vẫn bán ròng lớn.
So với phiên sáng, thị trường chiều nay không khởi sắc hơn, thậm chí là tệ đi ở các cổ phiếu trong rổ VN30. VN-Index đóng cửa tăng 0,25%, giảm 0,1% so với phiên sáng. VN30-Index đóng cửa còn rơi hẳn xuống dưới tham chiếu 0,14%.
Điều này là hợp lý vì so với cuối phiên sáng, VN30 có tới 11 mã giảm thấp hơn, trong khi chỉ có 7 mã tăng cao hơn. Điều tệ nhất là các mã giảm mạnh lại xuất hiện ở cổ phiếu vốn hóa lớn và giảm lúc đóng cửa: MSN giảm 1,83%, VCB giảm 0,35%, VIC giảm 0,21, FPT giảm 0,21%, HAG giảm 0,82%, OGC giảm 1,2%, STB giảm 1,6%. Độ rộng lúc đóng cửa của rổ này cũng thu hẹp hơn nhiều so với phiên sáng.
Thị trường phục hồi hôm nay cũng không có gì bất ngờ và tín hiệu tốt là áp lực bán giảm đáng kể trong buổi chiều. Khi giá hồi lên cao hơn mà thanh khoản giảm tức là bên bán không còn mạnh.
Sau phiên sáng bắt đáy với thanh khoản tăng đột biến, thị trường chiều nay có tín hiệu rút lui của bên bán. Dòng tiền tranh thủ “thúc giá” lên nhưng thanh khoản lại giảm mạnh 32%. Đặc biệt khối ngoại tiếp tục giải ngân mạnh mẽ, mua ròng tổng cộng 2.408 tỷ đồng trên HoSE.
Tuy phần lớn thời gian của phiên sáng nay VN-Index xanh nhưng độ rộng cho thấy cổ phiếu vẫn giảm nhiều hơn tăng. Giá cổ phiếu từ từ trượt dốc phản ánh áp lực cắt lỗ tăng theo thời gian. Dù vậy dòng tiền nội, ngoại đang bắt đáy sôi động, đẩy thanh khoản tăng vọt 84% trên hai sàn, đạt 29.184 tỷ đồng, cao kỷ lục 7 tuần.
Chuyển động xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: