
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 10/10/2025
Lan Ngọc
26/12/2014, 16:45
Trong tổng cộng 15 chỉ số ở cả hai sàn, duy nhất VN-Index còn màu xanh lúc đóng cửa
Chiều nay áp lực bán lại tăng cao hơn, đẩy hàng loạt cổ phiếu giảm sâu hơn phiên sáng. Tuy nhiên VN-Index vẫn nhất định “không chịu” giảm.
Trong tổng cộng 15 chỉ số ở cả hai sàn, duy nhất VN-Index còn màu xanh lúc đóng cửa. Tăng 0,26% so với tham chiếu, VN-Index tạo nên một ngày khá tích cực nếu chỉ nhìn thuần túy vào điểm số. Các nhà phân tích không biết có còn nên đánh giá thị trường dựa trên phân tích chỉ số này nữa hay không?
Ngoài GAS thì rổ VN30 có đóng góp BVH, KDC, PPC, PVD, STB, VCB và VIC vào nhóm vốn hóa lớn tăng giá để đỡ chỉ số. Tuy nhiên chỉ vài chục phút đầu phiên chiều, VN30-Index rốt cục cũng phải thuận theo thị trường, cắm đầu xuống dưới tham chiếu.
Rổ này không có GAS đã là một khiếm khuyết lớn, nhưng việc VN30-Index giảm giá còn thể hiện hiệu quả của kỹ thuật điều chỉnh cách tính chỉ số trên cơ sở phân bổ lại mức vốn hóa để không chịu tác động quá lớn từ một mã nào.
Mặt khác, rổ này chiều nay cũng rất tiêu cực, có 21 cổ phiếu giảm giá so với phiên sáng, chỉ 6 cổ phiếu tăng giá. Bản thân một số cổ phiếu đóng cửa trên tham chiếu như VCB, BVH cũng đã giảm 1 bước giá so với phiên sáng, PVD giá không đổi.
Tuy vậy chỉ cần VIC, STB, PPC, KDC và đặc biệt là GAS tăng giá cao hơn, điểm số cũng đã được nâng đỡ.
Nếu nhìn vào độ rộng, HSX chiều nay có 168 mã giảm so với 134 mã giảm trong phiên sáng, ngay bản thân VN30 có 20 mã giảm so với 16 mã giảm trước đó, thì rõ ràng là thị trường tiêu cực hơn. Khi GAS, VIC tăng cao hơn 2 và 3 bước giá so với phiên sáng mà VN-Index cũng không đi thêm được, thậm chí yếu hơn thì các cổ phiếu còn lại hẳn phải giảm giá rất mạnh.
HNX có PVS tăng 0,77% so với tham chiếu, thực ra là giảm mạnh so với phiên sáng ( 1,92%), PVB tăng 7,09%, PLC tăng 0,32% là quá yếu để có thể nâng đỡ chỉ số. HNX-Index giảm 1,11%, HNX30-Index giảm 1,78%.
Hai sàn đóng cửa với độ rộng rất hẹp: 305 mã giảm/110 mã tăng, trong đó 181 mã giảm trên 2%, 29 mã sàn. Rõ ràng VN-Index đã rơi vào cảnh “xanh vỏ đỏ lòng”.
Quy mô giao dịch chiều nay tương đối tốt, đạt 894,3 tỷ đồng. Tuy nhiên trong số các cổ phiếu đóng góp nhiều tiền nhất cho thị trường, hầu hết là giảm giá so với phiên sáng và giảm giá so với tham chiếu. Điều đó thể hiện áp lực bán tăng lên trong chiều nay và đẩy giá giảm sâu hơn, khớp nhiều hơn xuống các mức giá bên dưới.
Một bằng chứng là trong 10 cổ phiếu đạt giá trị khớp lệnh cao nhất HSX chiều nay đã chiếm gần 44% lượng vốn của sàn. Chỉ có KDC và VIC là tăng giá cao hơn phiên sáng và đóng cửa trên tham chiếu, còn lại đều là giảm sâu hơn. SSI giảm 2,27%, HAG giảm 2,38%, FLC giảm 4,04%, PVT giảm 6,34%, VHG giảm 4,35%, ITA giảm 2,63%.
Tương tự ở HNX, 3 cổ phiếu chiếm trên một phần ba (31%) lượng vốn vào sàn phiên chiều là KLF, PVX, FIT đều rơi rất sâu: KLF giảm 6,67%, PVX giảm 8,89%,. FIT giảm 5,74%.
Nhà đầu tư nước ngoài giảm mua chiều nay nhưng nhờ mua khá lớn trong buổi sáng, mức vốn giải ngân vẫn đạt 135,1 tỷ đồng khớp lệnh ở HSX. Giá trị bán ra khoảng 44,3 tỷ đồng. Qua thỏa thuận, khối này cũng rót ròng 39,5 tỷ đồng ở MSN, MWG, VIC.
Tính chung hai sàn, lượng vốn ngoại rót vào ròng đạt 134,6 tỷ đồng, trong đó 95,1 tỷ đồng là mua vào ròng qua khớp lệnh.
Hai phiên tăng mạnh cuối tuần đã đưa VNI thoát khỏi vùng tích lũy dưới 1700 điểm. Mặc dù không phải cổ phiếu nào cũng hưởng lợi sự diễn biến tăng mạnh này nhưng bất kỳ mức tăng cao ở điểm số cũng sẽ thúc đẩy tâm lý tích cực.
Hiện tượng cực kỳ hiếm gặp đã xuất hiện chiều nay khi cả VIC lẫn VHM cùng tăng kịch trần. Đó là chưa kể VRE tăng 6,18%, thêm VPL tăng 2,06%. Chỉ 4 cổ phiếu này đã đem về hơn 17 điểm tăng cho VN-Index.
Lực cầu nâng giá có tín hiệu tích cực hơn trong sáng nay dù dòng tiền vào nhóm blue-chips sụt giảm khá nhiều. VHM bùng nổ mạnh phiên thứ 3 liên tiếp kéo VN-Index vượt luôn mốc 1730 điểm, bỏ rơi những nhà đầu tư còn đang loay hoay trong nghi ngờ.
Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng Nasdaq sẽ trở thành đối tác quan trọng trong quá trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường vốn quốc tế…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: