
Chiều nay trụ VHM mạnh thêm nhưng chỉ càng khiến thị trường trở nên "oái oăm": VN-Index càng lúc càng trượt sâu hơn và đóng cửa vùng đỏ.
Nếu không có VHM, có lẽ VN-Index sẽ sập mạnh hơn nhiều mức 0,61 điểm. VHM đóng cửa tăng 1,86% so với tham chiếu và riêng chiều nay đã mạnh thêm 500 đồng so với cuối phiên sáng, tương đương 0,57%.
Tuy vậy cũng phải nhìn nhận thực tế là VHM đã không mạnh hết sức. Đỉnh cao nhất chiều nay của VHM chỉ là tới 87.800 đồng, vẫn chưa bằng đỉnh đầu phiên. Khoảng 30 phút cuối phiên VHM còn yếu đi một chút, đóng cửa lùi xuống 87.600 đồng với tổng giao dịch buổi chiều gần 35 tỷ đồng. Thanh khoản giảm buổi chiều khiến hôm nay chỉ đủ đưa VHM lên đỉnh thanh khoản gần 3 tháng.
Riêng VHM hôm nay đã giúp khoảng 1,6 điểm cho VN-Index. SAB buổi chiều bị đánh tụt 2.000 đồng so với cuối phiên sáng, thu hẹp mức tăng còn 0,97% nhưng vẫn đem lại 0,5 điểm nữa. Đó là hai trụ duy nhất có tác dụng nâng đỡ chỉ số ở mức nhìn thấy được.
VN30-Index chốt phiên giảm 0,22% so với tham chiếu và riêng chiều nay có tới 20 mã giảm giá so với phiên sáng, chỉ 8 mã tăng. Độ rộng lúc đóng cửa là 8 mã tăng/19 mã giảm. Ngoài VHM, SAB, có cả VNM tăng 0,22%, VIC tăng 0,08%, CTG tăng 0,23%. Vì thế cũng không thể nói là ép trụ được.
Thảm hại nhất chiều nay là nhóm chứng quyền, nhóm ngân hàng và một số mã tầm trung khác. MWG giảm 1.000 đồng so với phiên sáng tương đương 0,57% và chuyển từ tăng thành giảm 0,47% so với tham chiếu. FPT giảm 0,34%, MBB giảm 0,65%, PNJ giảm 1,08%. Ngân hàng có VCB giảm 1,14%, TCB giảm 0,42%, VPB giảm 0,68%, STB giảm 1,84%.
Điểm bất ngờ là trong khi blue-chips đại đa số suy yếu, thị trường chung cũng yếu thì một số mã đầu cơ được đẩy lên cực mạnh. Ngoài FLC còn có HVG, PXS, TSC, CLG, DAH. Độ rộng của HSX lúc đóng cửa là 129 mã tăng/195 mã giảm, yếu hơn nhiều so với phiên sáng (132 mã tăng/168 mã giảm).
Một điểm nữa gây ức chế là thanh khoản cực lớn tập trung vào mã đầu cơ là FLC và ROS. Hai cổ phiếu này chiếm tới 27% tổng giá trị khớp của sàn HSX và chiếm gần 25% tổng giá trị khớp của hai sàn. Đặc biệt phiên chiều FLC và ROS tạo thanh khoản rất cao. Hai sàn khớp buổi chiều 1.758,4 tỷ đồng thì tới 33,1% thuộc về 2 mã này.
Khối ngoại hôm nay quay sang bán ròng tăng đối với cổ phiếu. Hai sàn bị rút ròng hơn 87 tỷ đồng. Phía mua ròng có 3 blue-chips đáng chú ý là HPG, VNM và VRE. Phía bán ròng có ROS, STB, POW, SSI, VHM, MSN, HDB, VCB, GEX, NT2, VND.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
"Sự phân hóa giữa VN-Index và phần còn lại của thị trường đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong bối cảnh đó, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng lựa chọn cổ phiếu thay vì kiếm lời từ xu hướng chung của chỉ số", NSI nhấn mạnh.
Mặc dù số liệu vĩ mô 6 tháng 2026 có thể đã được thị trường biết trước từ hôm qua nhưng phản ứng hôm nay vẫn khá thất vọng: Blue-chips yếu ớt, cổ phiếu giảm diện rộng và đặc biệt là thanh khoản vẫn rất kém.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.