
Sức ép chốt lời ở VCB chiều nay đã khiến cổ phiế này không thể giữ được mốc 91.200 đồng, mức đỉnh lịch sử của phiên ngày 4/11 vừa qua.
VCB là cổ phiếu đáng chú ý nhất phiên hôm nay và buổi sáng đã vươn tới đỉnh cao lịch sử mới khi đạt 92.200 đồng khoảng 10h. Tuy nhiên sau đó VCB đã trượt giá dần và chốt phiên sáng còn 91.600 đồng. Tuy nhiên nếu trụ được giá thành công trong phiên chiều, VCB vẫn sẽ có một phiên đóng cửa cao nhất lịch sử hôm nay.
Rất tiếc cả buổi chiều VCB cũng suy yếu thêm, giá tụt dần xuống 91.100 đồng cuối đợt khớp lệnh liên tục. ATC cổ phiếu này bị bán khá nhẹ, chỉ 19.440 đơn vị nhưng giá vẫn rơi tiếp xuống 91.000 đồng, chỉ còn tăng 1,45% so với tham chiếu.
Như vậy VCB hôm nay có một phiên thử thách đỉnh cao cũ và chưa thành công. Dù vậy mức tăng rất tốt vẫn để lại cơ hội cho VCB trong các phiên tới. Hôm nay áp lực chốt lời khá mạnh cũng đưa thanh khoản VCB lên 60,4 tỷ đồng, cao nhất 5 phiên. Cổ phiếu này hội tụ cả hai yếu tố khiến lực chốt lời tăng cao: Giá quay lại đỉnh lịch sử và mức tăng xấp xỉ 12% chỉ trong tháng 12. Nếu nhà đầu tư muốn có một cái tết "no ấm" thì việc chốt lời không có gì là sai.
VCB bị tụt giá buổi chiều cũng có ảnh hưởng nhất định đến VN-Index. TCB, một cổ phiếu ngân hàng khác cũng tụt từ 23.700 đồng cuối phiên sáng xuống 23.450 đồng chiều nay, tương đương để mất 1,05% và đóng cửa chỉ còn tăng 1,08% so với tham chiếu. BID cũng khá thất vọng, giảm tới 1,07% so với phiên sáng và chốt dưới tham chiếu 0,22%. Ngoài ra MSN để mất 700 đồng, VNM mất 500 đồng, SAB mất 500 đồng, GAS mất 500 đồng.
Đó là những cổ phiếu khiến VN-Index buổi chiều chỉ đủ sức dập dình đi ngang. Đóng cửa chỉ số này tăng 0,16% so với tham chiếu, yếu hơn so với phiên sáng (tăng 0,25%).
Rất may là các cổ phiếu nói trên đã không tác động nhiều tới VN30-Index giống như với VN-Index. VN30-Index đóng cửa vẫn tăng 0,45% so với tham chiếu, mạnh hơn phiên sáng một chút (tăng 0,43%). TCB, VNM có ảnh hưởng đáng kể tới chỉ số này, nhưng vẫn có VRE tăng 3,29%, FPT tăng 1,74%, CTG tăng 1,94%, NVL tăng 1,04%, REE tăng 2,09%, VJC tăng 0,56%, VPB tăng 0,51%. Các mã này đã hỗ trợ VN30-Index đáng kể.
Trái ngược với các blue-chips ổn định tốt, nhóm đầu cơ tiếp tục xấu đi trong buổi chiều với các mã giảm sàn được chất bán lớn hơn như HAI, DAH, TNA, HVH, DCL hay ART, C69, KLF bên sàn HNX. ROS đóng cửa vẫn có hơn 30 triệu cổ bán giá sàn và giá ATC, trong khi chỉ giao dịch được hơn 2.000 cổ.
Thanh khoản phiên chiều yếu đi một chút, khớp lệnh hai sàn giảm 13% so với phiên sáng, đạt 1.252,7 tỷ đồng. FPT, CTG, VNM, VHM là các cổ phiếu thanh khoản nhất.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì mua ròng nhỏ giọt. Cổ phiếu hai sàn được mua ròng gần 68 tỷ đồng, chưa kể chứng chỉ quỹ E1 cũng được mua ròng 4,5 tỷ đồng nữa. Đây là phiên mua ròng quy mô nhỏ thứ 3 liên tiếp với cổ phiếu. Các mã được mua ròng lớn là CTG, VRE, MSN, HPG. Phía bán ròng có POW, HDB, VIC, SSI, VNM, HCM, PVD.




Trong bối cảnh dòng tiền nội chưa cải thiện, khối ngoại tiếp tục gây sức ép khi bán ròng 888 tỷ đồng, tập trung tại VHM, TCB, VIC, PNJ, VPB và NVL.
Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước bày tỏ mong muốn các công ty chứng khoán Việt Nam có thể tham gia với vai trò nhà tạo lập thị trường (market maker), qua đó góp phần tăng cường kết nối giữa thị trường vốn hai nước Việt Nam - Singapore.
Ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE đối với cổ phiếu niêm yết được chuyển từ HNX vào HOSE là ngày 28/12/2026. Kể từ thời điểm này, toàn bộ cổ phiếu niêm yết được tổ chức giao dịch tại HOSE.
10 cổ phiếu này thuộc các nhóm ngân hàng, công nghệ thông tin, viễn thông, thực phẩm - đồ uống, bán lẻ, xăng dầu, dầu khí và bất động sản.
Lực bán từ từ gia tăng trong phiên chiều nay tiếp tục xác nhận nhu cầu cắt lỗ sẽ phụ thuộc vào diễn biến cổ phiếu cụ thể chứ không phải VNI. Dù điểm số có thể vẫn được neo giữ bằng trụ nhưng danh mục sẽ dẫn tới các phản ứng riêng.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.