Cả phiên giao dịch nhạt nhẽo chiều nay chỉ kéo lại bằng đợt khớp lệnh đóng cửa. Các lệnh mua bán ATC khối lượng lớn đổ dồn vào cả hai phía.
Cách giao dịch tập trung khối lượng lớn vào đợt đóng cửa, nhất là lại sử dụng lệnh ATC hầu như có thể đoán ngay là của nhà đầu tư nước ngoài. Rất hiếm khi nhà đầu tư trong nước thực hiện chiến thuật như vậy. Kịch bản này cũng không phải là bất ngờ vì vài tháng qua đã diễn ra nhiều lần. Tổng giá trị khớp lệnh chiều nay của HSX đạt 96,4 tỷ đồng, thì giá trị lúc đóng cửa đã là hơn 56 tỷ đồng, tương đương 58%.
Các cổ phiếu được mua ATC mạnh bất thường là CTG, DPM, HAG, HPG, IJC, ITA, PVD, PVF, SBT, STB, VCB và VSH. Mặc dù khối lượng cũng chỉ vài trăm ngàn đơn vị nhưng so với mức độ giao dịch trong phiên, đây cũng là lực mua bất thường. Phía bán mạnh cũng bằng lệnh ATC đáng kể là DPM, HAG, HPG, VCB.
Số liệu giao dịch mua vào của nhà đầu tư nước ngoài trước và sau khi đợt đóng cửa kết thúc xác nhận hoạt động mua chủ yếu diễn ra vào đợt cuối này. Mặt khác, căn cứ vào khối lượng giao dịch thành công lúc đóng cửa của từng mã và khối lượng mua vào của khối ngoại tăng lên, một phần rất lớn lượng mua đã được thực hiện bằng lệnh ATC.
Kết quả giao dịch cũng thể hiện một lượng bán ra không nhỏ của khối ngoại ở các mức giá khác ATC, làm ảnh hưởng đáng kể đến tương quan cung cầu của nhiều mã. Đáng chú ý nhất vẫn là các cổ phiếu có lượng bán ATC đối trọng lớn với lệnh mua. VCB được mua ATC 123.510 đơn vị và bán ATC 120.250 đơn vị thì khối ngoại mua tổng thể 123.010 đơn vị và bán 117.160 đơn vị. Cung cầu gần như triệt tiêu nhau và VCB đóng cửa ở tham chiếu. DPM cũng tương tự, mua bán cân bằng nhưng giá tăng nhẹ.
HAG mua ATC đạt 162.190 đơn vị thì khối ngoại mua tổng thể khoảng 180.000 đơn vị. Bán ATC là 220.050 đơn vị thì khối ngoại bán tổng thể 305.000 đơn vị. Lượng khớp cho đến cuối đợt giao dịch liên tục của HAG chỉ là 199.000 đơn vị chứng tỏ phần lớn lượng bán ra của khối ngoại thực hiện trong đợt đóng cửa. HAG bị bán ròng hơn 124.000 đơn vị, tương đương 2,4 tỷ đồng và giá giảm 2,02%. EIB cũng bị khối ngoại bán ròng hơn 151.000 đơn vị, tương đương 2,1 tỷ đồng.
Tuy nhiên nhìn tổng thể các cổ phiếu xuất hiện lệnh mua ATC lớn cuối phiên hôm nay, khối ngoại vẫn mua ròng là chủ đạo. Danh sách mua ròng khá dài với CTG, GAS, HPG, IJC, MSN, PVD, SBT, STB, VIC, VSH. Tổng giá trị mua ròng trong rổ VN30 GAS là 18,2 tỷ đồng, một mức giao dịch rất mạnh so với gần đây.
Nhờ có đợt đóng cửa sôi động, tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cả phiên hôm nay tăng đột biến. Tính chung khoảng 56,2 tỷ đồng được tung ra mua, bán ra đạt 36,6 tỷ. Giá trị mua chiếm hơn 26% tổng giá trị khớp lệnh của HSX là một thị phần lớn nhất trong 17 phiên gần đây.
Hoạt động mua đột ngột bằng lệnh ATC trong đợt cuối cùng đã diễn ra nhiều lần và thường gắn liền với việc cơ cấu danh mục. Điểm khác hôm nay là bên cạnh khối ngoại mua vào, có cả khối ngoại tranh thủ bán ra. Có lẽ lâu rồi cầu trên sàn khớp lệnh mới đủ để bán với khối lượng lớn như vậy trong một thời điểm.
Sức cầu đột biến tăng, và theo các số liệu ở trên, vẫn có sự chênh lệch theo hướng mua vào ở nhiều mã lớn, nên HSX có một đợt đóng cửa tích cực. VN-Index nhảy đột biến 0,63% chỉ trong một lần khớp. VN30-Index cũng nhảy 0,76%. Hai chỉ số này từ giảm điểm chuyển sang tăng điểm.
Sàn Hà Nội cũng có một phản ứng tốt sau biến động của HSX. Ngay từ khi mới bước vào đợt đóng cửa, HSX đã xuất hiện lệnh mua ATC lớn và HNX phản ứng tăng ngay lập tức. Chỉ trong 15 phút đóng cửa tại HSX và thêm 15 phút cuối của HNX, HNX-Index đã tăng 0,63%, quay trở lại tham chiếu. Đóng vai trò lớn trong mức tăng mạnh này là ACB, PVI, PVX, SCR, VCG chuyển sang tăng giá. Các cổ phiếu dẫn dắt còn lại đều từ bị chặn bán tham chiếu chuyển thành chặn mua tham chiếu.
Tuy nhiên thanh khoản của HNX trong phiên chiều lại kém xa HSX, chỉ đạt 29,7 tỷ đồng, một con số rất thấp. Độ rộng sàn này chủ yếu cải thiện theo hướng số mã giảm giá ít đi và số mã tham chiếu tăng lên. Giao dịch mua vào mặc dù được hỗ trợ từ diễn biến của HSX nhưng vẫn rất dè dặt.