Chuyến thăm của ông Putin diễn ra chỉ ít ngày sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc - sự kiện được Nhà Trắng mô tả là mang lại các kết quả ngoại giao và thương mại quan trọng.
Trong bối cảnh đó, nhà lãnh đạo Nga được cho là muốn tái khẳng định vị thế của Moscow trong quan hệ với Bắc Kinh, đồng thời củng cố mối quan hệ vốn đã gần gũi giữa hai nước.
Dưới đây 3 lĩnh vực chính mà ông Putin muốn thúc đẩy trong chuyến thăm Trung Quốc, theo phân tích của kênh CNBC:
QUAN HỆ ĐỊA CHÍNH TRỊ
Theo ông Ed Price, nhà nghiên cứu cấp cao không thường trú tại Đại học New York, việc ông Putin tới Trung Quốc chỉ vài ngày sau khi ông Trump kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tại Bắc Kinh không phải là sự trùng hợp.
“Chuyến thăm này có thể là cách ông Putin gửi thông điệp tới Mỹ rằng Washington có thể tăng cường tiếp xúc với Bắc Kinh, nhưng quan hệ giữa Nga và Trung Quốc vẫn gần gũi và thân thiện hơn”, ông Price nhận định.
Trong hơn một thập kỷ qua, ông Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã xây dựng quan hệ thân thiết. Vì vậy, theo ông Price, nhà lãnh đạo Nga nhiều khả năng muốn tái khẳng định vị thế của Moscow là đồng minh địa chính trị thân cận nhất của Bắc Kinh.
Bên cạnh đó, ông Putin cũng được cho là sẽ tìm kiếm sự ủng hộ từ Trung Quốc trong vấn đề chiến tranh giữa Nga và Ukraine.
Ông Sitao Xu, nhà kinh tế trưởng tại công ty Deloitte China, hôm thứ Hai (18/5) nhận định Moscow sẽ tìm kiếm một tín hiệu trấn an từ Bắc Kinh trong quan hệ song phương vốn “rất phức tạp”. Ở chiều ngược lại, Trung Quốc cũng muốn hiểu rõ hơn về hướng đi của chiến sự Ukraine.
Ông Xu dự báo cuộc gặp lần này giữa ông Putin và ông Tập có thể đưa ra các tuyên bố mới về hợp tác năng lượng, đồng thời mở đường cho khả năng Trung Quốc tăng đầu tư vào Nga.
QUAN HỆ NĂNG LƯỢNG
Trong lĩnh vực năng lượng, các nhà phân tích cho rằng quan hệ Nga - Trung ngày càng mất cân xứng, nhất là từ khi chiến sự Ukraine nổ ra.
Dưới sức ép của các biện pháp trừng phạt quốc tế, Nga đã mất nhiều thị trường xuất khẩu dầu khí quan trọng, nổi bật nhất là châu Âu. Điều này khiến Moscow ngày càng phụ thuộc vào Ấn Độ và Trung Quốc - hai khách hàng lớn còn tiếp tục mua năng lượng của Nga.
Một số nhà phân tích cho rằng ông Putin tới Bắc Kinh với kỳ vọng Trung Quốc sẽ bật đèn xanh cho dự án đường ống khí đốt Power of Siberia 2, tuyến đường ống dự kiến đưa khí đốt từ Nga sang Trung Quốc qua Mông Cổ. Tuy nhiên, Bắc Kinh dường như chưa vội thông qua dự án hạ tầng này.
“Nội dung chính mà ông Putin muốn thảo luận với ông Tập chắc chắn sẽ là đường ống khí đốt”, ông Sergei Guriev, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh London, nhận định với CNBC hôm thứ Ba (19/5).
Theo ông Guriev, hai bên hiện đang trong quá trình thảo luận về Power of Siberia 2, dự án có thể giúp tăng gấp đôi lượng khí đốt Nga xuất khẩu sang Trung Quốc qua đường ống. Tuy nhiên, Trung Quốc nhiều lần trì hoãn đàm phán với lý do an ninh năng lượng của nước này đã được bảo đảm nhờ chiến lược đa dạng hóa nguồn cung.
“Nga cần tuyến đường ống này sau khi mất thị trường khí đốt châu Âu. Trong khi đó, Trung Quốc không ở thế cấp bách tương tự. Trung Quốc đã xây dựng được kho dự trữ năng lượng đáng kể và có thể chờ cho đến khi xung đột tại Trung Đông kết thúc”, ông Guriev nhận định.
Trong khi đó, ông Price của Đại học New York cho rằng năng lượng là lợi thế quan trọng của Nga trong quan hệ với Trung Quốc.
“Nga có thứ Trung Quốc cần. Nga có năng lượng và Trung Quốc muốn năng lượng của Nga vì nước này phải tính đến khả năng các nguồn cung khác có thể khó tiếp cận hơn”, ông Price nhận xét.
QUAN HỆ THƯƠNG MẠI
Ông Putin mô tả chuyến thăm Trung Quốc lần này là một phần trong cơ chế tiếp xúc và trao đổi thường xuyên giữa hai nước.
“Các chuyến thăm song phương thường xuyên và các cuộc hội đàm cấp cao Nga - Trung là một phần quan trọng, không thể thiếu trong nỗ lực chung nhằm thúc đẩy toàn bộ quan hệ giữa hai nước và khai mở tiềm năng gần như không giới hạn của mối quan hệ này”, ông Putin nói trong phát biểu được hãng thông tấn TASS dẫn lại hôm thứ Ba.
Dù vậy, các nhà phân tích cho rằng mục tiêu của Moscow không chỉ là tái khẳng định quan hệ chính trị, mà còn là mở rộng hợp tác kinh tế và thương mại với Bắc Kinh trên càng nhiều lĩnh vực càng tốt.
“Đối với Nga, chuyến thăm này rất quan trọng. Nga hiện phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc về công nghệ, hàng tiêu dùng và các sản phẩm chế tạo”, ông Guriev nhận định.
Theo ông Guriev, sự phụ thuộc này phản ánh thay đổi lớn trong cấu trúc thương mại của Nga sau khi chiến sự Ukraine nổ ra. Trước đây, EU là đối tác thương mại lớn nhất của Nga. Tuy nhiên, khi quan hệ kinh tế với châu Âu thu hẹp đáng kể vì chiến sự và các lệnh trừng phạt, Moscow đã chuyển hướng sang Bắc Kinh, qua đó đưa kim ngạch thương mại song phương tăng gấp đôi.
“Đây là sự dịch chuyển lớn trong các dòng chảy thương mại của Nga, từ EU sang Trung Quốc. Hiện Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga, với kim ngạch thương mại song phương tăng gấp đôi trong 4 năm qua”, ông Guriev chỉ ra.




Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Nga chi cho quốc phòng nhiều hơn Ukraine hơn hai lần trong năm 2025. Tuy nhiên, nếu so với quy mô nền kinh tế, gánh nặng mà Ukraine phải chịu lại cao gấp 5,3 lần so với Nga...
Máy bay chở khách C919 do Trung Quốc sản xuất đã thực hiện chuyến bay thương mại quốc tế theo lịch trình đầu tiên vào ngày 12/8...
Nga vừa lần đầu nhập khẩu xăng từ Ấn Độ, trong bối cảnh các cuộc tấn công của Ukraine làm gián đoạn hoạt động lọc dầu và khiến nguồn cung nhiên liệu trong nước thiếu hụt nghiêm trọng...
Quỹ đầu tư quốc gia khổng lồ của Na Uy ngày 12/8 công bố mức lợi nhuận lớn chưa từng thấy trong 6 tháng đầu năm nay, khi đà tăng dữ dội của cổ phiếu công nghệ trên thị trường chứng khoán châu Á mang lại cho quỹ tỷ suất lợi nhuận 9,4%...
Báo cáo mới nhất của IEA nhận định nguồn cung dầu toàn cầu có thể sẽ giảm 4,3 triệu thùng mỗi ngày trong năm nay, tương đương mức giảm khoảng 4% tổng nguồn cung dầu trên toàn thế giới...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Từ vùng đất trước đây chỉ sản xuất lúa 1 vụ/năm với hiệu quả kinh tế bấp bênh, khu đồng Sùng, phố Tân Hồ, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa đang hình thành mô hình kinh tế “3 trong 1” từ cây sen: kết hợp trồng sen làm nguyên liệu, chế biến sản phẩm và phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Mô hình hiện mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm.