Xả đột biến cổ phiếu dầu khí, cao su, sắc đỏ loang rộng

Kim Phong

19/05/2026, 15:36

Sức ép gia tăng bất ngờ ở nhóm cổ phiếu dầu khí và các mã “neo” với giá dầu. GAS, BSR, PLX, GVR, PVD… đồng loạt giảm sàn. Nếu không có VIC, VHM hồi lên và VCB trụ giá tốt thì VN-Index đã “thảm”. Tuy vậy số cổ phiếu giảm nhiều gấp 2,5 lần số tăng cũng cho thấy thiệt hại không nhỏ.

VN-Index vẫn chưa thể "dứt điểm" vùng kháng cự lịch sử.
VN-Index vẫn chưa thể "dứt điểm" vùng kháng cự lịch sử.

VN-Index đóng cửa giảm 0,78% tương đương -15,01 điểm. Mức giảm này là khá nhẹ nếu nhìn từ độ rộng tiêu cực với 90 mã tăng/223 mã giảm, trong đó 122 mã giảm quá 1%.

Nhóm cổ phiếu dầu khí suy yếu rất nhanh ngay khi bước vào phiên chiều. GAS chốt phiên sáng còn tăng 0,43%, thị trường vừa mở cửa đã xuất hiện lượng bán rất lớn. Giá lao dốc liên tục không có bất kỳ nhịp hồi nào và đến 1h55 đã chạm tới mức sàn. Dù được bắt đáy vài phút sau đó nhưng đóng cửa trụ dầu khí này vẫn giảm hết biên độ.

BSR thậm chí còn bị xả lớn hơn, chỉ hơn 30 phút đầu tiên của phiên chiều giá đã rơi xuống mức sàn. PLX tương tự GAS, đến 2h15 cũng kịch đà rơi và không thể giảm thêm nữa.

Thanh khoản của 3 mã dầu khí lớn nhất này rất cao, BSR giao dịch gấp 2,3 lần phiên sáng, GAS gấp 3,9 lần và PLX gấp 2,3 lần. Chỉ riêng phiên chiều, bên bán đã rút về gần 1.545 tỷ đồng ở 3 cổ phiếu này. Tính chung cả ngày, giao dịch ở 3 cổ phiếu lên tới 2.145 tỷ đồng.

Dĩ nhiên các cổ phiếu dầu khí còn lại cũng không tránh khỏi ảnh hưởng lan truyền. PVD, PVT đồng loạt giảm sàn theo. PVS giảm 5,88%, PVC giảm 6,55%, OIL giảm 6,02%, PVB giảm 2,73%... Các cổ phiếu liên quan đến giá dầu như hóa chất, cao su cũng vậy: PHR, GVR, HRC giảm sàn, DPR giảm 6,67%, DCM giảm 5,56%, DPM giảm 4,26%...

Cổ phiếu dầu khí cũng tạm coi là trụ trong những phiên gần đây và lực đỡ đối với chỉ số đã mất hẳn trong buổi chiều. Ngân hàng nhiều mã cũng lao dốc theo: BID giảm riêng chiều nay tới 3,07% so với mức chốt buổi sáng, đóng cửa dưới tham chiếu 2,32%. CTG giảm 1,51%, đảo chiều thành giảm 1,38% so với tham chiếu. TCB bốc hơi thêm 1,06%, giảm tổng cộng 2,1%, VPB giảm 2,55%...

Toàn nhóm ngân hàng chỉ có VCB làm trụ. Mã này đóng cửa tăng 1,9% so với tham chiếu nhưng cũng là nhờ nỗ lực hồi lại ít phút cuối. Lúc 2h15 VCB giảm 0,95%. MSB cũng khá đặc biệt, chiều nay tăng tốt và đóng cửa vượt tham chiếu 3,96%. Toàn nhóm có 7/27 mã còn xanh nhưng tới 10 mã giảm quá 1%.

VnEconomy

Với nhóm Vin, VHM phục hồi khá tốt ngược hướng với cổ phiếu dầu khí. Lúc 2h trụ này lên cao nhất, tăng 3,64% so với tham chiếu trước khi lùi lại. Đóng cửa VHM còn tăng 1,95%, tương đương phục hồi mạnh 2,01% so với mức chốt buổi sáng. VIC cũng lên giá khoảng 1,17% và đóng cửa chớm qua tham chiếu, tăng 0,04%. VPL chốt tăng 1,22%, VRE tăng 1,21%. Như vậy nhóm Vin đã quay lại nâng đỡ điểm số, dù chỉ đem về 3,5 điểm chủ yếu nhờ VHM và VPL. Mức điểm này chỉ đủ bù cho GAS giảm sàn.

Thực ra còn nguyên nhân khác khiến VN-Index giảm hơn 15 điểm là do không còn trụ nào khác hỗ trợ. Rổ VN30 chỉ có 8 mã tăng/21 mã giảm, chỉ số đại diện giảm 0,92%. Độ rộng tổng thể sàn HoSE rất kém với 90 mã tăng/223 mã giảm trong khi phiên sáng vẫn còn 129 mã tăng/166 mã giảm.

Đặc biệt, số giảm sâu quá 1% đã tăng vọt lên 122 cổ phiếu (phiên sáng có 71 mã). Nhóm yếu nhất này chiếm 45,3% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, trái ngược hoàn toàn so với phiên sáng. Nói cách khác, mặt bằng giá cổ phiếu chiều nay bị hạ thấp trên diện rộng, không chỉ xả riêng các mã dầu khí. Thanh khoản HoSE buổi chiều cũng tăng 41% so với phiên sáng, xác nhận sự chủ động của bên bán.

Ngoài các mã dầu khí, ngân hàng, rất nhiều cổ phiếu khác cũng xuất hiện áp lực bán lớn: SSI giảm 1,24%, NVL giảm 2,62%, CII giảm 1,32%, POW giảm 2,1%, DIG giảm 1,35%, TCH giảm 1,5%, HAH giảm 3,31%... Các cổ phiếu này đều thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng mỗi mã.

Ở phía tăng, giao dịch tập trung vào khoảng 15 cổ phiếu hàng đầu, những mã tăng từ 1% trở lên với thanh khoản cỡ trăm tỷ đồng. Toàn sàn HoSE có 42 cổ phiếu tăng ngưỡng này nhưng phần còn lại đều giao dịch rất nhỏ. GEX tăng 3,43%, VIX tăng 1,32%, VND tăng 1,8%, HCM tăng 1,35%, PDR tăng 1,81%, PC1 tăng 6,8%, GEE tăng 1,25%, VTP tăng 5,13%, CTR tăng 6,99% là những cổ phiếu nổi bật.

VN-Index đóng cửa hôm nay vẫn duy trì trên mức 1900 điểm, đạt 1912,93 điểm. Tuy nhiên đây là kết quả không tốt nếu nhìn từ trạng thái giằng co suốt cả tuần trước đến nay. Vấn đề còn lại là nhóm Vin có đủ sức phục hồi khi ngân hàng, dầu khí bắt đầu có tín hiệu “loạng choạng”.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy