
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 07/11/2025
Lan Ngọc
06/07/2017, 16:06
Đa số các trụ lớn nhất chiều nay lại tăng giá tốt hơn buổi sáng nên không có gì bất ngờ khi VN-Index nhẹ nhàng bứt xa mốc 780 điểm
Đa số các trụ lớn nhất chiều nay lại tăng giá tốt hơn buổi sáng nên không có gì bất ngờ khi VN-Index nhẹ nhàng bứt xa mốc 780 điểm.
Thực ra cả phiên chiều VN-Index vẫn loanh quanh không vượt xa được đỉnh cao nhất có được từ phiên sáng. Chỉ tới lúc đóng cửa, cú nhảy quyết định mới diễn ra và chỉ số vọt lên 782,65 điểm, tăng 0,56% so với tham chiếu.
Thiếu sót duy nhất khiến VN-Index không bay cao hơn lúc đóng cửa, là các cổ phiếu ngân hàng có vẻ kiệt đà tăng. VCB về cuối phiên đã chịu nhiều sức ép hơn, chỉ đóng cửa tăng 1,29% so với tham chiếu, tức là mức tăng có từ phiên sáng. Trong khi đó mức tăng cao nhất VCB có được chiều nay là 1,67%.
BID và CTG chiều nay lại yếu hơn phiên sáng, tụt thêm cùng 100 đồng nhưng là hai bước giá. BID đóng cửa giảm 0,49% so với tham chiếu, CTG giảm 0,74%. Đây là hai cổ phiếu trở thành gánh nặng lớn nhất cho VN-Index. Ngoài ra GAS, STB cũng không tăng thêm được so với phiên sáng. GAS đứng im ở mức tăng 1%, còn STB chỉ tham chiếu.
Các trụ còn lại đều tăng tốc rất khá. Ấn tượng nhất phải kể tới PLX. Cổ phiếu này chiều nay có hành trình tăng ngoạn mục từ mức 68.500 đồng cuối phiên sáng lên tận 71.000 đồng lúc đóng cửa, tương đương tăng 3,65% hay 2.500 đồng. PLX chốt trên tham chiếu 3,2%.
PLX còn là cổ phiếu có thanh khoản cao nhất thị trường phiên chiều khi giao dịch thêm 1,47 triệu cổ phiếu, tương đương 102,8 tỷ đồng. HPG, cổ phiếu giao dịch lớn nhất ngày hôm nay với gần 186,7 tỷ đồng giá trị thì buổi chiều cũng chỉ giao dịch được hơn 91 tỷ đồng mà thôi.
Với đà tăng rất mạnh, PLX vượt qua VCB và VNM trở thành cổ phiếu khiến VN-Index tăng nhiều nhất. SAB cũng là yếu tố hỗ trợ đáng kể khi cổ phiếu này thoát khỏi mức giảm và quay trở lại tham chiếu.
VN30-Index đóng cửa tăng 0,61% so với tham chiếu dù cũng chỉ có 17 mã tăng/9 mã giảm. Điều quan trọng là số tăng vốn hóa rất lớn do có VNM, VCB, VIC, GAS, HPG, MSN. Trong khi đó số giảm đáng kể nhất chỉ có CTG. BID giảm nhẹ còn PVD thì vốn hóa quá nhỏ.
Sàn HSX cuối phiên có được độ rộng rất tốt với 150 mã tăng/116 mã giảm, phiên sáng mới có 125 mã tăng/122 mã giảm. Rõ ràng độ rộng thể hiện sự chuyển biến tốt hơn về giá trong phiên chiều.
Các cổ phiếu đầu cơ chiều nay được thể tăng rất khỏe. Thị trường bật mạnh càng giúp cho các mã đầu cơ thu hút dòng tiền vào. Buổi sáng mới có 33 mã kịch trần thì đóng cửa lên tới 45 mã. Số lượng có ít hơn hôm qua, nhưng thanh khoản có phần sôi động hơn. ITA, AGR, HAI, LCG, TCH, PVX, KVC giao dịch rất lớn.
Khối ngoại hôm nay cũng có một phiên mua cực kỳ ấn tượng ở các blue-chips. VCB được mua thêm hơn 500.000 cổ nữa, nâng tổng lượng mua cả ngày tới gần 1,32 triệu cổ phiếu, tương đương 51,7 tỷ đồng. Giá trị mua ròng đạt 39,4 tỷ, cao nhất thị trường. Các mã tiếp theo được mua ròng lớn là VNM 35,6 tỷ, HPG 28,3 tỷ, HCM 16,9 tỷ, KDC 12,2 tỷ, CTD 11,4 tỷ, DPM 9,6 tỷ, SVC 9,1 tỷ…
Phía bán ra, PLX lại dẫn đầu với mức bán ròng 16,8 tỷ đồng. SSI xếp thứ hai với gần 12,9 tỷ. Cổ phiếu thứ 3 là STB chỉ -5,6 tỷ. Có thể thấy các blue-chips không bị bán nhiều. Rổ Vn30 hôm hay được mua ròng gần 127,6 tỷ đồng trong khi toàn sàn HSX là 116,7 tỷ đồng. Tính chung thị trường hôm nay được mua ròng 97,1 tỷ đồng khớp lệnh và 11,3 tỷ đồng thỏa thuận.
Nhịp ép mạnh chiều nay đã chớm đánh gãy mốc 1600 điểm của VNI. Thời điểm cuối tuần cũng rất thú vị vì cả bên cầm cổ lẫn bên cầm tiền có hẳn 2 ngày nghỉ để cân nhắc hành động.
Áp lực bán đột ngột tăng vọt trong phiên chiều đã ép VN-Index xuyên thủng mốc hỗ trợ tâm lý 1600 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang tạo sức ép cộng hưởng và kịch bản này cũng không khó đoán. Hiệu ứng xấu là chỉ số giảm mạnh kéo theo rất nhiều cổ phiếu khác cũng lao dốc sâu, tổn thương nghiêm trọng tới danh mục của nhà đầu tư.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 7/11/2025
Trạng thái hưng phấn đã “nguội” đi rất nhanh, đặc biệt với thanh khoản giảm mạnh trong hai phiên trở lại đây. Các giao dịch lướt sóng hầu như chỉ có hiệu quả hạn chế với T0 hoặc T1 trong trường hợp bắt được giá thấp, còn chờ đến lúc hàng về thì chẳng còn bao nhiêu, thậm chí lỗ. Thị trường rất có thể sẽ lại xuất hiện các phiên “test” cung mạnh.
Chiều nay lượng hàng bắt đáy sát vùng 1600 điểm về tài khoản và dư địa lợi nhuận không nhiều. Điều này có lẽ đã khuyến khích nhà đầu tư giữ cổ phiếu lại thay vì lướt T+, khiến thanh khoản hai sàn rơi xuống đáy thấp nhất kể từ phiên ngày 30/6/2025.
Doanh nghiệp
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: