
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 17/11/2025
Lan Ngọc
07/07/2016, 16:30
Blue-chips tăng giá hàng loạt chiều nay, nhưng đầu tàu và cũng là ngòi nổ phải kể đến VNM
Blue-chips tăng giá hàng loạt chiều nay, nhưng đầu tàu và cũng là ngòi nổ phải kể đến VNM. Trong khi tất cả các trụ khác còn chưa tỉnh giấc trưa thì VNM đã rùng rùng tăng giá.
Siêu cổ phiếu này tạo sự khác biệt lớn nhất cho VN-Index và hình thành một nhịp tăng cực nhanh của chỉ số chỉ trong 15 phút đầu phiên chiều nay.
Lượng tiền rất lớn bất ngờ đổ xô vào kéo giá VNM lên, từ 144.000 đồng tới 146.000 đồng. Chỉ tăng có 2 bước giá nhưng với VNM là hàng chục tỷ đồng, chính xác là hơn 90 tỷ đồng. Cả buổi chiều VNM giao dịch 141,1 tỷ đồng, nâng giá trị cả phiên lên gần 197,3 tỷ đồng, mức cao nhất trong 7 phiên.
Đóng cửa VNM đạt 147.000 đồng, tăng 2,8% và vượt đỉnh cao cũ ngày 17/5/2016 ở 146.000 đồng. Thực ra VNM cũng chưa vượt hoàn toàn, vì vẫn còn khối lượng khá lớn chặn bán giá 147.000 đồng. Tuy nhiên lượng bán này rất dễ bị thổi bay trong phiên kế tiếp.
VNM tăng giá đã kích thích thị trường đáng kể vì chỉ số đột nhiên tăng dựng đứng. Hàng loạt blue-chips khác tăng giá theo trong khi các mã đầu cơ thì nóng bỏng hơn. Sau khi đột biến tăng trong khoảng 5 phút đầu phiên chiều, VNM đạt giá 146.000 đồng và chững lại tại đó, VN-Index vẫn tiếp tục tăng cao hơn nhờ các trụ khác tăng theo.
Từ khoảng 13h30 đến hết đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index đi ngang hẹp do các cổ phiếu đạt mức giá cao và tạm thời chững lại. Tuy nhiên đến lúc đóng cửa, đồng loạt các cổ phiếu lớn nhảy tăng tiếp, trong đó VNM cũng tăng thêm 1 bước giá nữa lên 147.000 đồng. VN-Index đại nhảy vọt thêm gần 2,4 điểm nữa, lên 661,12 điểm, tăng tổng cộng 1,8% so với tham chiếu và tăng thêm 1,02% so với phiên sáng.
Đó là nhờ GAS tăng 3,88%, VCB tăng 2%, VIC tăng 0,98%, BVH tăng 0,8%, CTG tăng 0,58%. Ngoài ra là HPG tăng 4,39%, HSG tăng 2,01%, HVG tăng 3,06%, DPM tăng 2,12%...
VN30-Index đóng cửa cũng tăng thêm 0,68% so với phiên sáng, chốt trên tham chiếu 1,31%. Đây là mức tăng 1 ngày mạnh nhất trong 13 phiên của chỉ số này.
Độ rộng toàn sàn HSX cũng rất tốt với 161 mã tăng/77 mã giảm, trong đó 32 cổ phiếu kịch trần. Các cổ phiếu trong nhóm Midcap vẫn là mạnh nhất. Chỉ số của nhóm này tăng 2,38%. Tuy thế chỉ số này thực ra lại không đi cao hơn được bao nhiêu so với phiên sáng (đã tăng 2,37%). VNSmallcap đóng cửa tăng 1,52%, cũng không tốt hơn là bao so với phiên sáng.
Có thể nói nếu phiên sáng các mã vừa và nhỏ ở HSX làm mưa làm gió thì chiều nay, vai chính lại quay về với các blue-chips.
Không chỉ vậy, sàn HSX đã lấy lại được vai trò dẫn dắt, vốn để tuột vào tay HNX buổi sáng. Thanh khoản của HSX chiều nay lên tới 1.236 tỷ đồng trong khi HNX chỉ giao dịch thêm 395,4 tỷ đồng.
Sàn HNX cũng chứng kiến sự thoái trào của một vài cổ phiếu. 3 mã đình đám nhất buổi sáng là SCR, VCG, HUT chiều nay lại tuột giá xuống mức thấp hơn. SCR giảm 1 giá so với phiên sáng, còn tăng 2,8%. VCG giảm 5 bước giá, còn tăng 4,02%. HUT cũng giảm 1 bước giá, còn tăng 6,9%.
Tuy nhiên độ rộng của sàn này lại tốt hơn phiên sáng, với 125 mã tăng/83 mã giảm. Do các cổ phiếu khác tăng trong đó có cả ACB, SHB quay đầu tăng, nhóm dầu khí cũng xanh mạnh. HNX-Index nhờ đó tăng 1,68%, HNX30 tăng 2,32%, đều cao hơn nhiều so với phiên sáng.
Nhà đầu tư nước ngoài đã giảm bán trong phiên giao dịch tưng bừng hôm nay. Áp lực trên sàn HSX đã không còn khi quy mô xả hàng trực tiếp qua khớp lệnh chỉ là 96,4 tỷ đồng, giảm 33% so với hôm qua. Quy mô mua vào tăng trở lại gần 28%, đạt 146,1 tỷ đồng.
HSG là cổ phiếu duy nhất bị bán ròng đáng chú ý, với -13,4 tỷ đồng. Tuy nhiên khối lượng bán tuyệt đối chỉ là 308.290 cổ phiếu, chiếm hơn 13% thanh khoản của mã này. Đây không phải là áp lực gì lớn và HSG vẫn tăng 2,01%.
Phía mua, hai cổ phiếu đáng chú ý nhất là VCB và VNM, với 14,2 tỷ ròng và 12,8 tỷ đồng ròng. GAS đứng thứ 3 chỉ có 6,3 tỷ đồng ròng. Nhìn chung mức mua cũng khá nhỏ và quá tập trung. Các cổ phiếu khác được mua ròng rất kém.
Trọn hai phiên trong tuần qua VN-Index rơi xuống dưới ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1600 điểm nhưng thanh khoản thị trường rất thấp. Việc “tạm gãy” một ngưỡng hỗ trợ quan trọng không dẫn đến hoạt động bán tháo là tín hiệu tích cực.
Phần lớn thời gian của phiên hôm nay VN-Index vẫn đỏ, nhưng biên độ giảm rất ít và độ rộng thể hiện sự phân hóa cân bằng. Điều này khiến mức thanh khoản khá thấp phiên này mang màu sắc tích cực.
Lượng hàng bắt đáy khá lớn T3, T2 về tài khoản nhưng không bán nhiều và cũng không tạo sức ép hạ giá là một tín hiệu tích cực trong phiên hôm nay. Tuy nhiên nhìn vào các nhịp T+ gần nhất thì vẫn cần phải chờ thêm ngày cuối tuần. Nếu thị trường ổn định ở ngưỡng thanh khoản thấp như hiện tại thì quá trình tạo đáy có thể sẽ kéo dài thêm một chút.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: