Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE chỉ đạt gần 5.909 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận, giảm 37%% so với sáng hôm qua. Đặc biệt thanh khoản rổ VN30 giảm sốc hơn 50%, chỉ đạt hơn 2.831 tỷ đồng. Đây là tín hiệu rõ ràng về sự dừng lại của dòng tiền lớn.
VN-Index tăng 6,65 điểm sáng nay khá may mắn khi sức ép từ các trụ không còn. VIC tăng nhẹ 0,47% trong khi VHM tham chiếu. Cổ phiếu dầu khí cũng bớt xấu: GAS tăng 0,24%, BSR giảm nhẹ 0,38%. Tuy vậy nhóm ngân hàng lớn lại phân hóa: VCB tăng yếu 0,65%, BID tăng 0,84%, VPB tăng 0,57%, MBB tăng 0,2% nhưng CTG giảm 0,15%, TCB giảm 0,47%...
Cả rổ VN30 chỉ còn 16 mã tăng và 13 mã giảm, độ rộng khá kém khi đầu ngày duy nhất VJC và HPG đỏ. Thêm nữa, khá nhiều cổ phiếu trong nhóm này đã bị ép giá xuống rõ rệt, bất kể mức chốt là xanh hay đỏ. BSR ban đầu phục hồi mạnh mẽ tăng 1,89% so với tham chiếu nhưng kết phiên đã giảm 0,38%, tương đương trượt giá trong phiên tới 2,22%. GAS cũng vậy, giá trượt khá rộng -1,08% so với mức cao nhất. Ngay cả những cổ phiếu còn rất khỏe như SSI đang tăng 1,11, STB tăng 1,25%, SAB tăng 1,86% cũng đã phải lùi giá. VN30-Index chốt phiên giảm 0,02 điểm.
Diễn biến giá mạnh trước yếu sau, nhiều cổ phiếu đảo chiều đỏ kết hợp với thanh khoản thấp đột biến cho thấy dòng tiền mua nâng giá đã “bốc hơi”. Sự hưng phấn theo đà chỉ duy trì được các mức giá cao trong thời gian ngắn đầu phiên. Khi bên bán xả hàng nhẹ cũng đủ lấn át sức mua.
Phần còn lại của thị trường cũng tương tự, độ rộng tốt nhất đầu ngày VN-Index có 152 mã tăng/50 mã giảm và đến cuối phiên là 152 mã tăng/127 mã giảm. Trong bối cảnh thanh khoản chung giảm mạnh, lực cầu tổng thể ở vùng giá cao cũng yếu tương tự với nhóm blue-chips. Dù vậy biên độ ép giá chủ đạo vẫn là vùng trên tham chiếu. Đây là dấu hiệu của việc bán chọn giá hơn là xả.
Điều này cũng có thể thấy rõ ở biên độ trượt giá. Toàn sàn HoSE chỉ có khoảng 27% số cổ phiếu (phát sinh giao dịch) trượt giảm quá 1% so với mức cao nhất. Tác động chủ yếu là co hẹp mức tăng: Trong 152 mã xanh còn 61 mã tăng hơn 1% so với tham chiếu trong khi mạnh nhất có tới 130 mã.
Hầu hết các cổ phiếu còn khỏe là nhóm có thanh khoản nhỏ. Bốn mã duy nhất giao dịch trên trăm tỷ đồng là SSI tăng 1,11%, POW tăng 2,88%, NLG tăng 5,52% và PET tăng 6,65%. HVN vẫn đang xuất sắc ở giá kịch trần với giao dịch khoảng 78,5 tỷ đồng dù trong phiên cũng rung lắc đang kể. FRT tăng 3,96%, TCX tăng 4,42%, PNJ tăng 4,31%, CTS tăng 5,01%, FTS tăng 5,05% là những cổ phiếu nổi bật ở nhóm thanh khoản trung bình.
Sau phiên hưng phấn hôm qua, dòng tiền co hẹp nhanh chóng khiến đà tăng suy yếu. Nhóm chứng khoán đang là những mã giữ giá tốt nhất khi chỉ có 5 mã đỏ nhưng tới 15 mã tăng vượt 1%.
Ở nhóm giảm giá, sức ép chủ đạo chọn ở vùng trên tham chiếu nên cũng không nhiều mã bị ảnh hưởng rõ nét. Trong 127 mã đỏ mới có 42 mã giảm quá 1%, nhưng chỉ 11 mã có thanh khoản từ 1 tỷ đồng trở lên. Nổi bật là DCM giảm 2,15% với 94,2 tỷ, VJC giảm 2,05% với 68,8 tỷ, GEE giảm 1,05% với 51,3 tỷ, PVT giảm 1,03% với 29,4 tỷ, CTR giảm 1,27% với 15,6 tỷ.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng đang giảm mạnh 40% giá trị mua vào và 37% giá trị bán ra so với sáng hôm qua. Vị thế ròng trên sàn HoSE khoảng -336 tỷ đồng và không có mã nào đột biến. Bán ròng lớn nhất là VHM -78,2 tỷ, MBB -50,3 tỷ, VPB -48,5 tỷ, CTG -43,3 tỷ, TCB -41,1 tỷ, HDB -40,4 tỷ. Phía mua ròng có NLG +41,5 tỷ, POW +35,3 tỷ, TCX +27,5 tỷ, PNJ +26 tỷ.
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Mặt bằng định giá thị trường hiện đã phản ánh phần lớn áp lực từ lãi suất. VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,5 lần dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất .
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.