
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 09/12/2025
Lan Ngọc
08/12/2014, 16:36
Một lần nữa giao dịch của VCB cho thấy khó có chuyện cổ phiếu ngân hàng tăng theo nhóm ngành
Tiền ngoại chiếm phần lớn giao dịch đã thực hiện kéo giá lên.
Bộ ba cổ phiếu “rực rỡ” chiều nay là VCB, MSN, VIC là nhân tố nâng đỡ thị trường đáng kể nhất.
Tính theo bước giá tăng thì VCB gây sốc nhất, đảo ngược tình thế từ giá 30.000 đồng lên 31.400 đồng. Từ chỗ giảm 1% thành tăng 3,63%, VCB là cổ phiếu ngân hàng duy nhất phục hồi phiên này.
Một lần nữa giao dịch của VCB cho thấy khó có chuyện cổ phiếu ngân hàng tăng theo nhóm ngành. EIB giảm 3,82%, CTG giảm 0,69%, MBB giảm 1,5%, BID giảm 1,49%, STB giảm 0,54%, SHB giảm 1,11% là bằng chứng rõ nhất.
Bản thân VCB cũng bị bán ra khá mạnh sáng nay. Phiên chiều nếu không nhờ cầu ngoại đột biến, cổ phiếu này cũng khó có thể lội ngược dòng như vậy. Trong 635.530 cổ phiếu giao dịch thêm trong chiều nay, khối ngoại mua 363.770 cổ phiếu, tương đương trên 57% thanh khoản. Các giao dịch mua này hầu hết được thực hiện trong nửa đầu phiên chiều, thời điểm mà VCB đột biến giá mạnh nhất.
Xếp theo vốn hóa, hai cổ phiếu tác động tốt nhất tới VN-Index phiên chiều là VIC và MSN, tăng tương ứng 0,41% và 2,42%. VIC tuy tăng hơi nhẹ nhưng phiên sáng hãy còn giảm 0,21%. Riêng chiều nay VIC đã tăng được 3 bước giá. MSN cũng nhảy 3 bước giá, từ 83.000 đồng lên 84.500 đồng.
Bóng dáng vốn ngoại ở hai cổ phiếu này cũng rất rõ: VIC được mua thêm 415.240 cổ phiếu, chiếm trên 68% thanh khoản phiên chiều. MSN được mua 159.900 cổ phiếu, chiếm 78% thanh khoản.
Rổ VN30 chiều nay có 7 cổ phiếu tăng giá thì 5 mã xuất hiện giao dịch mua ròng lớn của nhà đầu tư nước ngoài. PPC bị bán ròng nhẹ còn REE đã hết room. Hai cổ phiếu còn lại là DPM và HSG.
VN30-Index chốt phiên giảm 0,77%, tức là nhích thêm được 0,06% so với phiên sáng. Thực ra đây chỉ là biến động do vốn hóa, mà cụ thể là MSN và VCB, VIC tăng tốt hơn. Còn lại, xu thế giá chính của các mã trong rổ này là giảm.
Đã có 19 cổ phiếu giảm so với phiên sáng, chỉ có 9 mã tăng cao hơn trong rổ này. Trong số 9 mã tăng, BVH, CII, CTG, EIB tăng theo hướng bớt giảm so với phiên sáng chứ chưa lấy lại được tham chiếu. Ngược lại, các mã giảm sâu hơn đáng kể là DRC, GMD, HAG, OGC, PVD, SSI.
Giao dịch đặc biệt thê thảm là PVD, cổ phiếu rốt cục đã bị khối lượng bán tháo đổ ập ra đè xuống tận giá sàn. GAS cũng giảm từ 83.000 đồng xuống 81.000 đồng, giảm 6,36% so với tham chiếu.
Các mã dầu khí ở HNX cũng giảm thê thảm hơn phiên sáng: PVB giảm sàn, mất 10%. PVS giảm 8,11%, PVC giảm 9,32%, PVG giảm 3,64%, PLC giảm 3,13%, PGS giảm 5,04%.
Nhà đầu tư nước ngoài quay lại tháo chạy ở PVD với mức bán ròng -13,7 tỷ đồng. GAS may mắn được giao dịch cân bằng. Tại HNX, PVS cũng bị xả ác liệt. Ngoài ra HAG, KDC, SAM, KDC cũng bị xả lớn.
Đặc biệt HAG hôm nay lại bị xả cực lớn, tới gần 3,22 triệu cổ, tương đương 76,1 tỷ đồng. Phía mua cũng có lượng vốn đối ứng khoảng 5,3 tỷ đồng. Trên 70,7 tỷ bị rút khỏi HAG khiến giá cổ phiếu này giảm 2,08%, tuột xuống mức thấp nhất trong vòng 3 tháng.
Khối ngoại đã tăng bán, giảm mua ở HSX qua các giao dịch khớp lệnh hôm nay, kết thúc hai phiên mua ròng trước đó. Khoảng 8 tỷ đồng đã được rút ra, chủ yếu do chênh lệch phía mua tại VIC, MSN, VCB, VHC. Tuy nhiên rổ VN30 vẫn bị bán ròng 36 tỷ đồng do HAG bị xả quá nhiều.
Mặc dù có được một số mã lớn tăng tốt chiều nay giúp VN-Index không mất quá nhiều điểm số, nhưng độ rộng lại kém hơn phiên sáng. Số mã giảm giá tăng lên cho thấy yếu tố vốn hóa đang là lực đỡ chính.
Nhóm cổ phiếu trụ vẫn tiếp tục kéo VNI về vùng đỉnh lịch sử 1800 mà không “phối hợp” với nhóm ngân hàng để nới rộng biên độ rung lắc. Tuy nhiên cổ phiếu bắt đầu điều chỉnh mạnh hơn, khả năng cao sẽ dẫn đến một nhịp mở biên độ mới.
VIC vẫn duy trì được giá kịch trần chiều nay trong khi 3 trụ khác là VHM, VPL và GAS mạnh thêm giúp VN-Index duy trì độ cao. Tuy nhiên số lớn cổ phiếu vẫn chịu áp lực bán mạnh, giá “chìm” sâu hơn.
Mức tăng kịch trần của VIC sáng nay đã đóp góp tới gần 13 điểm trong tổng mức tăng 14,17 điểm của VN-Index. Trong khi đó độ rộng thể hiện bức tranh hoàn toàn khác với số cổ phiếu giảm nhiều gấp đôi số tăng. Nhà đầu tư tiếp tục thận trọng cao độ với tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng” khiến thanh khoản khớp lệnh hai sàn rơi xuống mức thấp nhất 12 phiên.
Chỉ số UPCoM-Index kết thúc phiên giao dịch cuối tháng tại ngày 28/11/2025 đạt 118,98 điểm, tăng 5,52 điểm (4,87%) so với cuối tháng 10/2025.
VN-Index tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 4 liên tiếp và tiệm cận đỉnh cao lịch sử quanh mốc 1800 điểm. Đỉnh cao nhất tuần qua chỉ số đã tới 1758,44 điểm. Tuy vậy dấu ấn của các cổ phiên trụ vẫn rất đậm nét. Diễn biến “hụt hơi” của nhóm cổ phiếu ngân hàng cuối tuần qua đã phát đi tín hiệu khó khăn.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: