
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 20/10/2025
Lan Ngọc
09/08/2019, 16:06
Tình trạng lừng khừng buồn ngủ của thị trường chiều nay kết thúc bằng đợt ATC rớt khá nhanh. VN-Index rơi qua tham chiếu và để mất 0,9 điểm
Tình trạng lừng khừng buồn ngủ của thị trường chiều nay kết thúc bằng đợt ATC rớt khá nhanh. VN-Index rơi qua tham chiếu và để mất 0,9 điểm.
Tác động chính trong đợt đóng cửa là nhóm blue-chips bị suy yếu. Một số cổ phiếu tụt nhiều bước giá dẫn tới nhịp "hẫng chân" của chỉ số.
VIC là trụ đáng kể nhất khi kết đợt khớp lệnh liên tục vẫn còn đang tăng 0,25% so với tham chiếu. Đột nhiên đợt đóng cửa cầu suy yếu nghiêm trọng, giá tụt thẳng xuống 120.200 đồng, giảm luôn 1,48% so với tham chiếu. Như thế chỉ trong một lần khớp, VIC biến động -1,73%, tương đương hơn 7.000 tỷ vốn hóa bốc chốc tan thành mây khói.
SAB, VHM, BVH cũng là ba trụ rơi khá mạnh ở đợt đóng cửa. SAB để mất thêm 300 đồng và đóng cửa giảm 1,54% so với tham chiếu. VHM tụt thêm 400 đồng, chốt giảm 0,59%. BVH bốc hơi 1000 đồng, giảm chung cuộc 2,38%. Thật ra cũng chỉ có từng đó trụ là biến động mạnh đáng kể ở đợt đóng cửa và VN-Index bị lấy đi 2,2 điểm.
VN30-Index đóng cửa vẫn còn tăng 0,32% so với tham chiếu và có 14 mã tăng/12 mã giảm. Các mã tăng tốt nhất là VPB tăng 1,6%, SSI tăng 3,77%, NVL tăng 1,87%, MWG tăng 2,57%, MSN tăng 1,74%, HDB tăng 5,2%, FPT tăng 1,59%, DPM tăng 2,18%. Nhìn vào nhóm này cũng có thể hiểu vì sao VN30-Index vẫn đóng cửa xanh, mạnh hơn nhiều so với VN-Index: Phần lớn các mã tăng của VN30 là quá nhỏ trong VN-Index.
Phiên chiều thị trường yếu hơn hẳn buổi sáng không chỉ vì yếu tố ép trụ lúc đóng cửa. Mặt bằng giá cổ phiếu cũng thật sự xuống thấp hơn. Trong nhóm VN30 có tới 19 cổ phiếu giảm giá so với phiên sáng, chỉ 9 mã có cải thiện. Sàn HSX đóng cửa với 158 mã tăng/135 mã giảm cũng kém hơn phiên sáng (176 mã tăng/124 mã giảm).
Mặt khác, chiều nay thanh khoản khá tệ. ROS có một cú chuyển nhượng khổng lồ 174 tỷ đồng lúc đóng cửa và cả phiên chiều giao dịch xấp xỉ 335 tỷ đồng nữa mà vẫn không thể đẩy thanh khoản buổi chiều lên được. Hai sàn khớp lệnh giảm 9% so với phiên sáng, đạt 1.539,9 tỷ đồng. Nếu không tính giao dịch của ROS thì thanh khoản phiên chiều đã giảm tới 27%.
Cả buổi chiều không có cổ phiếu nào giao dịch nổi trên 50 tỷ đồng khớp lệnh, trừ ROS. Thanh khoản nhất là VJC và HDB cũng chỉ loanh quanh 46 tỷ đồng. Các cổ phiếu thanh khoản bình thường rất cao như HPG, VNM, VIC đều tụt giảm đáng kể.
HDB thanh khoản bất ngờ đột biến cao nhất 2019 và giá tăng mạnh một phần cũng nhờ khối ngoại mua tích cực. Vốn ngoại mua 1,65 triệu HDB và bán chỉ 487.000 cổ. Lượng mua chiếm 43% thanh khoản của HDB nên có hiệu ứng đẩy giá mạnh. Hơn nữa, HDB tính đến hôm qua đã là ở mức đáy thấp nhất trong lịch sử sau khi tụt giảm 21,6% chỉ trong gần 5 tháng.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang tiếp tục rút vốn trên thị trường cổ phiếu, hôm nay có thêm 88 tỷ đồng nữa bị bán ròng, chưa kể chứng chỉ quỹ E1 bị rút gần 44 tỷ đồng nữa. Riêng sàn HSX bị bán ròng khoảng 101 tỷ đồng phiên này. Như vậy trong 2 tuần gần nhất, khối ngoại rút khỏi thị trường cổ phiếu HSX và HNX tới 1.322,5 tỷ đồng ròng.
Tác động tích cực dự kiến sẽ chỉ thực sự phát huy hiệu quả từ nửa cuối năm 2026, khi khuôn khổ pháp lý mới đã vận hành ổn định và các tổ chức tín dụng đã có đủ thời gian điều chỉnh quy trình thu hồi nợ xấu để phù hợp theo quy định.
Đến nay, thị trường có 43 công ty quản lý quỹ, quản lý khối tài sản với giá trị hơn 800 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 7 lần so với thời điểm năm 2014, với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 20%/năm.
Sức ép giảm giá của các mã trụ tiếp tục tác động mạnh lên tâm lý chung, kéo theo sự suy yếu của số lớn cổ phiếu. Nhà đầu tư cầm tiền có lợi thế lớn và chờ đợi ở vùng giá rất thấp, khiến thanh khoản khớp lệnh hai sàn xuống mức thấp nhất 11 phiên.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: