
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 28/10/2025
Bình Minh
30/10/2018, 08:39
Phiên này, thị trường chịu sức ép từ những mối lo mới về căng thẳng thương mại Mỹ-Trung
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, với chỉ số S&P 500 thiếu chút nữa đã có lần thứ hai trong năm 2018 đóng cửa ở trạng thái thị trường điều chỉnh (correction).
Phiên này, thị trường chịu sức ép từ những mối lo mới về căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, song song với việc nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu các công ty công nghệ và Internet.
Theo hãng tin Reuters, dù tăng trong buổi sáng, các chỉ số chứng khoán chính ở Phố Wall sụt mạnh trở lại vào buổi chiều, sau khi hãng tin Bloomberg đăng một bản tin nói rằng Mỹ sẽ áp thuế lên toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trước tháng 12 năm nay nếu cuộc gặp vào tháng tới giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình không mang lại kết quả tích cực.
"Rõ ràng, cuộc đối đầu thương mại này đang có nguy cơ trở thành điều gì đó còn tồi tệ hơn nữa", ông Mark Luschini, chiến lược gia đầu tư trưởng thuộc Janney Montgomery Scott, nhận định.
Trong phiên, có lúc S&P giảm hơn 10% so với mức kỷ lục thiết lập hôm 20/9. Tuy nhiên, khi đóng cửa, S&P thu hẹp mức giảm và chốt ở mức thấp hơn 9,9% so với đỉnh đó.
Chỉ số Dow Jones cũng có lúc giảm hơn 10% so với mức kỷ lục thiết lập hôm 3/10, nhưng chốt phiên ở mức thấp hơn 8,9% so với đỉnh.
Các cổ phiếu công nghệ lớn, như Amazon.com, Google, và Netflix, đồng loạt giảm mạnh, khiến nhóm công nghệ thuộc S&P mất 1,8%.
Trong vòng 2 phiên giao dịch vừa qua, nhóm cổ phiếu tăng trưởng FAANG, gồm Facebook, Amazon, Alphabet, Netlix và Google, đã mất tổng cộng hơn 200 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường.
Nhóm công nghiệp, một nhóm cổ phiếu nhạy cảm với các vấn đề thương mại, sụt 1,7%, trong đó cổ phiếu hãng sản xuất máy bay Boeing giảm 6,6%.
"Mối lo về tăng trưởng và thương mại toàn cầu đang tiếp tục phủ bóng lên các doanh nghiệp Mỹ và thị trường chứng khoán toàn cầu", nhà quản lý danh mục cấp cao Chad Morganlander thuộc Washington Crossing Advisors phát biểu.
Chốt phiên, Dow Jones giảm 0,99% điểm, còn 24.442,92 điểm. S&P sụt 0,66%, còn 2.641,25 điểm. Nasdaq mất 1,63%, còn 7.050,29 điểm.
Mức độ biến động của thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong những tuần gần đây, dưới sức ép của lãi suất tăng, nỗi lo về tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã đạt đỉnh, và chiến tranh thương mại. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng ngày càng lo về những bấp bênh xung quanh cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ sẽ diễn ra chỉ sau 1 tuần nữa.
Cổ phiếu hãng phần mềm Red Hat tăng 45,4% sau khi công ty nhất trí "bán mình" cho hãng IBM với giá 34 tỷ USD. Trong khi đó, cổ phiếu IBM giảm 4,1%, kéo cả Dow Jones lẫn S&P đi xuống.
Những nhà đầu tư giữ quan điểm lạc quan về chứng khoán Mỹ nhấn mạnh rằng lợi nhuận của các công ty niêm yết và nền kinh tế vẫn đang tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, đã xuất hiện nhiều mối lo về khả năng sụt giảm nhanh tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trong năm tới. Ngoài ra, các số liệu về thị trường bất động sản Mỹ thời gian gần đây cũng gây thất vọng.
Thống kê công bố hôm thứ Hai cho thấy tiêu dùng của người Mỹ trong tháng 9 tăng tháng thứ 7 liên tiếp, nhưng thu nhập đạt mức tăng thấp nhất trong hơn 1 năm do tiền lương tăng yếu. Điều này cho thấy tốc độ chi tiêu hiện nay có thể không được duy trì lâu.
Trong phiên đầu tuần, số mã cổ phiếu giảm giá trên sàn NYSE nhiều gấp 1,45 lần số mã tăng. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 1,45 lần.
Có tổng cộng 9,3 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên các sàn giao dịch Mỹ phiên này, so với mức bình quân 8,5 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.
Gánh nặng nợ công của Mỹ đang trên đà vượt qua cả Italy và Hy Lạp lần đầu tiên trong thế kỷ này - theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)...
Tổng giá trị cổ phiếu và trái phiếu Mỹ trong tay các nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc tại thời điểm ngày 27/10 đạt 184 tỷ USD, mức cao nhất từ trước tới nay...
Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent đã bày tỏ sự đánh giá cao đối với lập trường chính sách tài khóa mở rộng của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, cho rằng chính sách này đang góp phần vào sự tăng trưởng kỷ lục của thị trường chứng khoán Tokyo...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: