
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 16/12/2025
Lan Ngọc
13/01/2016, 16:50
Nhà đầu tư chưa kịp hồ hởi quá 24 giờ sau phiên giao dịch hôm qua thì lại chứng kiến hàng loạt cổ phiếu sụt giảm hôm nay
Nhà đầu tư chưa kịp hồ hởi quá 24 giờ sau phiên giao dịch hôm qua thì lại chứng kiến hàng loạt cổ phiếu sụt giảm hôm nay ngay giữa phiên chiều.
Thị trường mở cửa khá bình yên và giao dịch phiên sáng không có gì đặc biệt, chỉ là sự chững lại sau những biến động tăng quá mạnh ngày hôm qua. Tuy nhiên quá trình “dặt dẹo” đi ngang lại dẫn đến một đợt sụt lớn trong phiên chiều.
Khoảng 1 giờ đầu tiên của phiên chiều, các blue-chips bất ngờ bị bán ra mạnh mẽ và ồ ạt. Kể cả những cổ phiếu khỏe nhất vài phút trước đó như nhóm chứng khoán, dầu khí cũng không thể trụ lại được.
VN-Index đang tăng trên tham chiếu đột ngột sụt nhanh, từ mức 564,9 điểm còn 560,41 điểm, giảm hơn 0,8%. Những mã lớn nhất như VCB, CTG, BID, BVH tụt chóng mặt mà không rõ nguyên nhân. Các blue-chips đã kéo điểm số xuống đồng thời độ rộng thu hẹp đột ngột.
VN30-Index bốc hơi gần 1% chỉ trong chưa tới 1 giờ đồng hồ và đang từ chỗ gần 20 cổ phiếu tăng giá trở thành hơn 20 mã giảm. GAS, cổ phiếu trụ mạnh nhất ở HSX từ giá 35.400 đồng tụt xuống 34.900 đồng, đánh mất gần hết mức tăng. PVD rơi từ 23.700 đồng xuống 23.100 đồng. SSI từ 21.000 đồng rơi về 20.400 đồng, nghĩa là chuyển tăng thành giảm.
Cổ phiếu dầu khí và chứng khoán là những nhóm ngành được trông đợi nhiều nhất ngày hôm nay. Giá dầu thế giới tăng và động lực của cổ phiếu chứng khoán từ phiên hôm qua hứa hẹn sẽ là một ngày giao dịch sôi động nữa. Quả thực sáng nay và cả đầu phiên chiều, đây là hai nhóm giao dịch rất tốt, chủ yếu là tăng giá mạnh.
Nhưng với biến động buổi chiều, chỉ còn vài mã dầu khí là có sức bền: GAS đóng cửa tăng 0,86%, PVD tăng 2,67%, PVS tăng 0,67%, PVC tăng 1,52%. Nhóm chứng khoán thì HCM giảm 1,06%, SSI, KLS bị ép trở lại tham chiếu, VND tăng 0,9%, BVS tăng 1,79%, SHS giảm 1,39%.
Nhóm ngân hàng, bảo hiểm ở HSX hôm nay tác động rất xấu lên thị trường: VCB giảm 0,94%, CTG giảm 0,56%, BID giảm 1,55%, STB giảm 0,8%, MBB giảm 0,72%. Bất ngờ chỉ có EIB tăng kịch trần 6,19% trong một phiên mà nhà đầu tư nước ngoài mua gần hết (86%).
Các trụ lớn khác suy yếu đáng kể là VNM giảm 1,63%, BVH giảm 0,97%, MSN giảm 1,96%, HAG giảm 3,54%, VIC giảm 0,21%, HPG giảm 1,79%, HSG giảm 0,63%, HVG giảm 1,52%, KBC giảm 2,4%, FPT giảm 1,07%...
Với tác động đồng loạt của nhiều cổ phiếu lớn và độ rộng thu hẹp, VN-Index chốt ngày giảm 0,69%, VN30 giảm 0,65%. HNX-Index tăng rất nhẹ 0,01% nhưng HNX30 giảm 0,16%. Độ rộng thị trường hẹp trở lại với 219 mã giảm/169 mã tăng.
Thanh khoản thị trường tăng khoảng 6% về khối lượng và 5% về giá trị khớp hôm nay một phần là do hành động bán tháo. Trong 5 cổ phiếu giao dịch lớn nhất thị trường là FLC, VIC, HAG, PVD và HHS thì chỉ duy nhất PVD tăng giá. 3 cổ phiếu hàng đầu là FLC, VIC, HAG đều sụt giảm.
FLC hôm nay góp phần cải thiện thanh khoản rất nhiều khi giao dịch 29,79 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 225,3 tỷ đồng. Giá sụt giảm 5,06% trong cơn bán tháo ồ ạt và thậm chí, gần 8,9 triệu cổ phiếu còn giao dịch ở giá sàn.
Bên mua đột ngột hành động mạnh mẽ và dứt khoát trong phiên chiều nay. Dù khởi động vẫn là các mã lớn, nhưng sức lan tỏa rất rộng và kích thích được trạng thái đua giá ở hầu khắp cổ phiếu. Nếu không có sự kiềm chế của một số trụ như VIC, VCB thì VNI hôm nay đã lấy lại gần hết biên độ giảm của ngày 12/12, hình thành cụm nến mạnh mẽ.
Thị trường bất ngờ đổi chiều ngay khi mở cửa trở lại, khởi động từ một loạt cổ phiếu blue-chips lớn, sau đó lan tỏa rộng khắp. Mặc dù VIC bị ép trở lại tham chiếu lúc đóng cửa, VCB tăng yếu nhưng VN-Index vẫn ghi nhận mức bùng nổ 2,02%. Chỉ riêng số cổ phiếu tăng vượt 2% đã lên tới 115 mã.
Toàn bộ 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index còn lại duy nhất MBB là xanh. Nhóm này tạo sức ép đáng kể lên chỉ số cũng như tâm lý chung. Số mã đỏ trên sàn HoSE đang nhiều gấp 2,2 lần số xanh và cả trăm cổ phiếu giảm quá 1%.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: