Khối ngoại vẫn miệt mài bán ròng, thị trường vẫn tăng điểm phiên thứ 3 liên tiếp. Đà bán ra mạnh của khối này cũng không “dìm” được giá blue-chip.
Một trong những điểm nổi bật nhất ở phiên cuối tuần, cuối tháng, ngày 31/10 là tất cả 10 cổ phiếu có mức vốn hóa lớn nhất trên sàn đều cùng tăng giá. Đây cũng là sự đồng thuận mà hai phiên liền trước không có được, giúp VN-Index tăng mạnh hơn.
Ở hai phiên trước, cũng như diễn biến thường thấy thời gian gần đây, nhà đầu tư nước ngoài thường bán ra mạnh các cổ phiếu lớn, gây sức ép đối với giá của nhóm này.
Cũng trong hai phiên trước, lượng cung mạnh của khối ngoại ở một số cổ phiếu lớn được xem là một trong những nguyên nhân kéo những cổ phiếu đó giảm giá, dù thị trường đang ở hướng đi lên. Tiêu biểu nhất là hai mã DPM và HPG, đặc biệt trong phiên ngày 30/10. Nhưng phiên này, 2 thành viên trong Top 10 vốn hóa đã vượt qua sức ép cung hàng mạnh từ khối ngoại, cùng tăng giá để hỗ trợ chỉ số chung.
Thống kê khớp lệnh cho thấy DPM tiếp tục có gánh nặng 571.960 đơn vị bán ra của khối ngoại (đứng đầu các mã bán ra của khối này), nhưng giá đã tăng trở lại, thêm 500 đồng/cổ phiếu. Với HPG là 140.860 đơn vị, nhưng giá cũng đã bật mạnh trở lại, đạt giá trần, thêm 1.500 đồng/cổ phiếu và không còn dư bán.
Xét rộng hơn, thị trường đang “qua mặt” hướng bán ròng miệt mài của khối đầu tư nước ngoài để tiếp tục hồi phục, dù tính bền vững khó khẳng định ở thời điểm này.
Và trong phiên này, khối đầu tư nước ngoài mua vào tổng 1.432.820 đơn vị với giá trị 49,36 tỷ đồng, tăng 9,04% về khối lượng và tăng 6,45% về giá trị so với phiên trước; vẫn bán ra nhiều hơn với tổng 3.148.680 đơn vị, trị giá gần 130 tỷ đồng, tăng 5,87% về khối lượng và tăng 10,45% về giá trị so với phiên trước.
Với sự đồng thuận của DPM và HPG, cùng với sức tăng mạnh của hầu hết các cổ phiếu lớn như VNM, STB, FPT, SSI, VIC, PPC, PVD, ITA, VPL…, VN-Index đã tạo được sức tăng khá mạnh, thêm 10,48 điểm (3,11%), lên 347,05 điểm.
Khối lượng giao dịch trong phiên cuối tuần này tiếp tục giảm mạnh so với phiên giữa tuần, có 14,57 triệu đơn vị, ứng với 435 tỷ đồng. Sự sụt giảm của khối lượng và giá trị có thể gắn với sự thận trọng chung trong cả mua và bán của nhà đầu tư thời điểm này, thời điểm khá nhạy cảm.
Xét về số lượng, đà tăng vẫn tiếp tục thể hiện rõ nét và áp đảo trên bảng điện tử với 117 mã tăng giá, 19 mã ở giá tham chiếu và có 30 mã giảm. 2 cổ phiếu mới tham gia niêm yết ở phiên trước là HLA và OPC đã cùng một hướng giảm.
Hiện VN-Index đã tiếp cận gần mốc 350 điểm. Kết quả này, cụ thể trong phiên ngày 31/10, được xét đến tác động tích cực từ thị trường thế giới, khi chứng khoán Mỹ đã tăng điểm trở lại, chứng khoán châu Á khởi sắc với những mức tăng kỷ lục… Trong nước, thông tin giảm giá xăng dầu cùng ngày cũng là một yếu tố tích cực.
Đến thời điểm này, bức tranh kết quả kinh doanh quý 3/2008 của các doanh nghiệp niêm yết đã toàn diện hơn. Đây cũng là một cơ sở để một số nhận định cho rằng thời gian tới thị trường sẽ có phân hóa rõ nét hơn.
Trên sàn Hà Nội, tương tự là phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp của HASTC-Index. Chỉ số này khép lại một tuần giao dịch đáng chú ý khi một lần nữa rơi xuống dưới vạch xuất phát 100 điểm nhưng nhanh chóng bật trở lại và tạo khoảng cách đáng kể qua 3 phiên cuối tuần.
Qua phiên 31/10, HASTC-Index đã lên mức 114,88 điểm, tăng 2,94 điểm (2,63%). Khối lượng giao dịch đạt gần 8 triệu cổ phiếu với 234,12 tỷ đồng giá trị.
Tại đây nhiều cổ phiếu lớn vẫn tiếp tục tăng giá hỗ trợ chỉ số chung. Tính chung có 117 mã tăng giá, 29 mã giảm, 8 mã ở giá tham chiếu với 4 mã không có giao dịch.