Nhìn tổng thể hôm nay cầu khá yếu. Tuy nhiên một số mã lại nhận được lực mua tăng đột biến rất đáng chú ý.
Sau phiên “tổng xả” cuối tuần trước, thường sẽ có một đợt điều chỉnh. Điều này nhà đầu tư có kinh nghiệm đều đoán được. Tuy nhiên điều khó đoán nhất là độ mạnh yếu của tâm lý. Khối lượng tăng vọt là do nhiều người cùng bán ra một lúc. Một phần trong số này sẽ thực hiện mua lại. Nếu tâm lý mạnh, người mua sẽ mua vào sớm hơn, chẳng hạn thay vì chờ tiền quay về sẽ là mua ngay T 3. T 2. Khi giá giảm, một bộ phận tiền chậm chân sẽ xem là cơ hội “lên tàu”. Đây là lực đỡ ở vùng giá thấp hoặc quyết liệt tranh mua khi giá tăng.
Từ phía người bán, vẫn có một khối lượng lớn cổ phiếu chưa thoát hàng trong phiên cuối tuần trước dù đã về tài khoản. Đó là những người tin tưởng vào khả năng tạo đáy. Việc điều chỉnh nếu có xảy ra là bình thường và cũng không kéo dài. Giữ cổ phiếu lại sẽ được lợi thế về thời gian và sự chủ động.
Trong mạch tâm lý đó, có lẽ phiên hôm nay cầu vào yếu là bình thường. Hoạt động mua giá sàn rất mạnh chứng tỏ mức giảm trên 5% được một bộ phận nhà đầu tư cho là chấp nhận được sau khi đã bán được giá trần cuối tuần trước. Dĩ nhiên tốc độ “cover” sẽ chậm hơn vì còn phải lựa theo xu thế trong phiên.
Một điểm cũng dễ nhận thấy là mức sụt giảm rất đáng kể của BVH, MSN, VIC, VNM đã tạo ấn tượng về một mức điều chỉnh mạnh hơn bình thường. VN-Index lúc chạm đáy giảm tới 13,26 điểm. Tính chung cả phiên, chỉ có 69 cổ phiếu rơi xuống giá sàn nhưng tại thời điểm Index chạm đáy (9h43 phút), HSX chỉ có 40 mã giảm sàn, trong đó đáng kể là BVH, MSN, VIC, VPL, KBC.
Nhóm 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất HSX có mức giảm thấp nhất so với tham chiếu bình quân là 4,33%. Trong khi đó, nếu mở rộng ra 40 mã blue-chip, mức giảm ở giá thấp nhất chỉ là gần 3% so với tham chiếu. Điều đó có nghĩa là không phải tất cả các mã vốn hóa lớn đều chịu một mức giảm quá mạnh.
Không thể phủ nhận về lực cầu yếu trong phần lớn thời gian giao dịch. Giá giảm tương đối mạnh đi cùng với thanh khoản thấp. VN-Index được cải thiện trong khoảng 30 phút cuối đợt hai cũng chỉ nhờ lực bắt đáy mạnh lên tại những cổ phiếu có tỉ trọng vốn hóa lớn nhất.
Tuy nhiên, bất chấp sức mua về tổng thể là yếu, một số mã cá biệt lại cho thấy dòng vốn vào rất tốt. Ứng cử viên sáng giá nhất tại HSX là SSI, HCM và tại HNX là PVX, KLS, BVS. Cũng có một số cổ phiếu khác phục hồi giá, nhưng 5 mã trên là số hiếm hoi còn được duy trì sức mạnh cho đến cuối ngày.
SSI diễn biến bất ngờ chủ yếu trong đợt khớp lệnh đóng cửa. Toàn bộ thời gian trước đó, không mấy người kỳ vọng vào một hành động đẩy lên đột biến như vậy. Xu hướng thị trường chung cũng không có cải thiện đáng kể nào để có thể đề cập đến một sự bùng nổ về tâm lý. Trong vài phút, SSI nhận được lực mua rất mạnh, thậm chí đặt ATC quyết liệt. Giá khớp dự kiến nhảy liên tục và chốt phiên cao hơn lúc kết thúc đợt hai tới 4,52%.
Khối lượng chuyển nhượng trong đợt 3 của SSI đạt 457.290 cổ phiếu, chiếm 23,5% tổng thanh khoản. Lượng mua lớn đã quét khối lượng bán lên tận giá 18.500 đồng/cổ phiếu và giá dư mua cao nhất chỉ là 18.200 đồng. Như vậy lực mua giá cao và giá ATC đã hình thành giá khớp là chủ đạo.
PVX trên HNX không có được điều kiện vào đợt dồn lệnh tập trung nhưng lực đánh lên cũng rất đáng chú ý. Khởi động cùng lúc với HSX bước vào đợt định kỳ, bên mua chủ động khớp vào dư bán rất nhanh và không ngần ngại nâng giá, bất chấp nhiều trăm ngàn cổ phiếu vẫn đang treo chờ bán. Có thể thấy khá rõ lượng mua lớn chỉ chặn đến ngưỡng 12.200 đồng và chốt giữ, trong khi lực mua đuổi khớp thẳng vào dư bán đẩy lên tận giá trần.
Tại giá trần 12.500 đồng, PVX bị chặn lại bằng khối lượng quá lớn nên không thể vượt qua. Chỉ khoảng 286.000 cổ phiếu được khớp lấn vào giá này, trong khi ở các bước thấp hơn, một tỉ trọng rất lớn là do bên mua khớp chủ động. Đặc biệt bên mua đã thanh toán tới 406.000 PVX chặn bán dưới trần một bước giá trước khi bị đẩy lùi trở lại.
Hành động đẩy lên rất quyết liệt tại PVX hay SSI cho thấy dòng vốn tập trung vào hai mã này khá mạnh. Nên nhớ là phiên cuối tuần trước, PVX và SSI đã lập kỷ lục đáng nể về thanh khoản, tức là một lượng tiền lớn đã kẹt vào đây. Hôm nay giá vẫn được đẩy lên cao hơn là tín hiệu tốt. Kể cả nếu đó là hành động “kéo-xả” thì lượng vốn thực hiện vẫn quá tốn kém và thoát ra không dễ dàng.
Sự biến thiên về tương quan số lượng cổ phiếu tăng/giảm trên cả hai sàn đều cho thấy một sự cải thiện về cuối ngày. Ngay khi kết thúc đợt hai, HSX có 16 mã trần, 40 mã tăng giá, 30 mã sàn và 120 mã giảm. Kết thúc phiên, tương quan này đã cải thiện rõ rệt với 24 mã trần, 67 mã tăng giá, 32 mã sàn và 84 mã giảm giá. Tuy nhiên VN-Index lại không có sự cải thiện tương tự khi giảm thêm 0,71 điểm.
Khối ngoại phiên này vận động tương đối yếu. Giá trị mua giảm hơn 64% so với cuối tuần trước và chỉ đóng góp 19,5% trong tổng giá trị khớp lệnh của HSX. Không có giao dịch nổi trội nào về phía mua, ngoài FPT nhận được 98,6% thanh khoản là từ khối ngoại. PVD cũng tương đối cao: 80,9% thanh khoản là do khối ngoại mua nhưng bán ra cũng chiếm 98,1%.
Về phía bán, khối này chạy khá mạnh BVH, CTG, VIC dù các mã này giảm giá. Tính chung quy mô mua ròng hôm nay vậy đạt 21,1 tỷ đồng tại HSX và 1,42 tỷ đồng tại HNX.