
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 11/10/2025
Lan Ngọc
13/04/2016, 12:06
Những cố gắng đẩy qua ngưỡng 580 điểm của VN-Index vẫn chưa thành công mặc dù có khởi đầu tốt trong sáng nay
Những cố gắng đẩy qua ngưỡng 580 điểm của VN-Index vẫn chưa thành công mặc dù có khởi đầu tốt trong sáng nay. Các trụ chưa tìm được tiếng nói chung là nguyên nhân chính.
VN-Index mở cửa đã nhảy qua 580 điểm, thậm chí đến 10h vẫn duy trì trên ngưỡng này. Sau một nhịp điều chỉnh, đến gần 11h chỉ số lại leo qua 580 điểm, nhưng kết phiên sáng vẫn chỉ là 578,61 điểm, giảm 0,21%.
Đợt đẩy điểm số đầu tiên có được tiếng nói chung ở nhiều trụ: VNM tăng 1,4%, GAS tăng hơn 3%, VCB tăng 0,71%, BVH tăng 1,89%... Những cổ phiếu lớn khác như MSN, SSI, KDC cũng dao động trên tham chiếu. Điều này đã tạo sức mạnh cộng hưởng khá ổn.
Tuy nhiên các trụ đã không duy trì được sức mạnh này một cách ổn định. Cho đến cuối phiên sáng, chỉ còn lại GAS tăng 1,76%, VCB tăng 0,24%, BVH tăng 0,94% là đáng kể. MSN lại giảm 0,71%, VIC giảm 1,92%, BID giảm 2,47%, STB giảm 0,99%, EIB giảm 1,9%.
Việc VN-Index “dập dòm” mãi không qua được 580 điểm một cách dứt khoát đang khiến nhà đầu tư bán ra nhiều hơn. Độ rộng của HSX thay đổi theo hướng hẹp dần, hiện chỉ còn 84 mã tăng/116 mã giảm. VN30-Index giảm mạnh hơn, mất 0,47% với 10 mã tăng/13 mã giảm.
Nhóm cổ phiếu nhỏ có vẻ tích cực với chỉ số VNSmallcap tăng nhẹ 0,16%. Thực tế nhóm này cũng chỉ có số ít cổ phiếu tăng riêng rẽ còn phần lớn cũng là giảm: 50 mã/37 mã.
Sàn HNX cân bằng hơn một chút ở rổ HNX30, với 11 mã tăng/11 mã giảm và chỉ số chỉ giảm 0,07%. Trong khi đó HNX-Index giảm 0,22% với 97 mã giảm/71 mã tăng.
Sàn này cân bằng là nhờ các trụ lớn hỗ trợ lẫn nhau. ACB giảm 1,64% thì SHB tăng 1,56%, PVS tăng 1,23%. Nhìn chung dầu khí cũng đang nâng đỡ HNX với hầu hết cổ phiếu lớn nhất tăng giá. Các mã chứng khoán, bất động sản ở sàn này tăng giảm phân hóa không đồng đều.
Giao dịch sáng nay khá nhạt nhẽo vì không có diễn biến nổi bật nào. HAG và HNG có dấu hiệu bắt đáy tốt và đã thoát khỏi giá sàn. Tuy nhiên lực bán vẫn rất mạnh và HAG giảm 1,45%, HNG giảm 1,45%, tiếp tục bị chặn bán lớn dưới tham chiếu.
Điều khả quan duy nhất là thanh khoản được duy trì rất tốt. Hai sàn khớp lệnh 1.413,8 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với sáng hôm qua. Điều này cho thấy giao dịch vẫn tích cực trên cơ sở lực cầu mua vào khi giá giảm.
Nhà đầu tư nước ngoài giảm khá mạnh chiều mua vào. HSX mới được giải ngân 51,1 tỷ đồng trong khi sáng hôm qua là 76,1 tỷ. Chỉ có SSI và GAS là được mua vào đáng kể, tương ứng 6,24 tỷ đồng và hơn 5 tỷ đồng. Các mã còn lại đều mua khá nhỏ.
Hai phiên tăng mạnh cuối tuần đã đưa VNI thoát khỏi vùng tích lũy dưới 1700 điểm. Mặc dù không phải cổ phiếu nào cũng hưởng lợi sự diễn biến tăng mạnh này nhưng bất kỳ mức tăng cao ở điểm số cũng sẽ thúc đẩy tâm lý tích cực.
Hiện tượng cực kỳ hiếm gặp đã xuất hiện chiều nay khi cả VIC lẫn VHM cùng tăng kịch trần. Đó là chưa kể VRE tăng 6,18%, thêm VPL tăng 2,06%. Chỉ 4 cổ phiếu này đã đem về hơn 17 điểm tăng cho VN-Index.
Lực cầu nâng giá có tín hiệu tích cực hơn trong sáng nay dù dòng tiền vào nhóm blue-chips sụt giảm khá nhiều. VHM bùng nổ mạnh phiên thứ 3 liên tiếp kéo VN-Index vượt luôn mốc 1730 điểm, bỏ rơi những nhà đầu tư còn đang loay hoay trong nghi ngờ.
Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng Nasdaq sẽ trở thành đối tác quan trọng trong quá trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường vốn quốc tế…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: