VIC tăng 0,89%, VHM tăng 1,55%, thêm BID tăng 3,79%, CTG tăng 1,12% đem về tới hơn 8 điểm, tức là còn nhiều hơn tổng mức tăng của chỉ số. Ngay rổ VN30 cũng chỉ có 10 mã tăng và 18 mã giảm. Thanh khoản nhóm blue-chips giảm 11% so với hôm qua với đại đa số cổ phiếu thành phần bị ép giá lùi đáng kể, cho thấy sức cầu suy yếu.
Thực ra đây cũng là tình trạng chung. Với một thị trường chỉ số không đại diện cho cơ hội thì rất khó để thuyết phục nhà đầu tư hưng phấn mua vào. Chỉ số càng lên cao, độ rộng càng hẹp là diễn biến trái ngược. Ví dụ lúc VN-Index đạt đỉnh lúc 1h43 (tăng gần 13 điểm) thì cũng chỉ có 105 mã tăng/200 mã giảm. Kết phiên độ rộng ghi nhận 97 mã tăng/213 mã giảm thể hiện sức ép từ bên bán hoàn toàn áp đảo.
Ngay trong rổ VN30, có tới 18 cổ phiếu bị ép giá lùi quá 1% so với mức cao nhất. Không ít mã bị ép cực mạnh như DGC lùi tới 3,87% so với đỉnh, đóng cửa giảm 3,15% so với tham chiếu. GAS bị xả ép giá -3,36% thành giảm 1,71% so với tham chiếu. GVR đảo chiều -2,46% thành giảm 0,42%. Những cổ phiếu còn xanh cuối ngày cũng không thoát khỏi sức ép: CTG mất tới 1,36% dù chốt phiên vẫn tăng 1,12%. LPB lùi cực sâu, mất 2,26% và thu hẹp mức tăng tổng thể còn 1,17%. VCB lùi 1,62%, còn tăng 0,66%... Nếu các blue-chips này không suy yếu, VN-Index thậm chí có thể đóng cửa ở đỉnh cao lịch sử mới khi mức cao nhất tháng 1/2026 là 1918,46 điểm trong khi cao nhất hôm nay VN-Index tới 1921,81 điểm.
Với phần còn lại của thị trường, diễn biến suy yếu dần khoét sâu thêm rủi ro ngắn hạn. Các tín hiệu kỹ thuật đột phá của VN-Index không phải là tín hiệu mua ở cổ phiếu, thậm chí còn là bẫy tăng giá. Thống kê khoảng 48% số cổ phiếu đã lùi giá từ 1% trở lên so với mức cao nhất chỉ trong phiên này. Đây là “khoảng lỗ” của các nhà đầu cơ ngắn hạn, chưa kể phiên hôm qua cũng cả trăm mã có diễn biến tương tự.
Sàn HoSE kết phiên với 112 cổ phiếu giảm giá trên 1% so với tham chiếu trong khi tổng số xanh chỉ là 97 mã. Áp lực bán xuất hiện mạnh ở nhóm midcap, nổi bật là CTD giảm 4,71%, PC1 giảm 4,99%, POW giảm 2,44%, VCG giảm 1,34%, VND giảm 1,2%, HHV giảm 1,59%, DCM giảm 2,19%, PDR giảm 1,21$%... Các mã này đều thanh khoản trên trăm tỷ đồng mỗi cổ phiếu. Nếu nhìn từ góc độ biến động trong ngày, các cổ phiếu nói trên còn gây thiệt hại lớn hơn nhiều: CTD lùi giá -4,48%, PC1 -5,48%, POW -3,11%, VND -2,37%...
Dù vậy thị trường vẫn có nét tích cực, chỉ là không nhiều. Nhóm thanh khoản cao nhất sàn hôm nay sắc xanh vẫn là chủ đạo. Cụ thể, 20 cổ phiếu giao dịch sôi động nhất sàn HoSE – chiếm gần 60% thanh khoản sàn này – thì chỉ có 7 mã đỏ, còn lại toàn xanh. Nhìn từ góc độ phân bổ dòng tiền, đây là biểu hiện tốt vì ít nhất các “địa chỉ” hút dòng tiền nhất vẫn thể hiện được sức mạnh. VIX tăng 5,08% là cổ phiếu khớp lớn nhất với 1.457,5 tỷ đồng. VHM tăng 1,55%, GEX tăng 6,69%, BID tăng 3,79%, SHB tăng 1,06%, NVL tăng 3,93%, CTG tăng 1,12% thuộc Top 10 mã thanh khoản lớn nhất. Nhóm này giúp phân bổ thanh khoản tổng thể của phiên hôm nay vẫn nghiêng về phía tăng. Cụ thể, 97 mã xanh chiếm 54,6% tổng thanh khoản sàn HoSE và 213 mã đỏ chiếm 42,8%.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay duy trì phiên bán ròng thứ 12 liên tiếp với khoảng 11.376 tỷ đồng lũy kế. Riêng hôm nay HoSE bị rút thêm 905 tỷ đồng ròng. Các mã bị bán đáng chú ý là FPT -445,3 tỷ, VHM -269,9 tỷ, ACB -138,5 tỷ, MSB -123 tỷ, CTD -80,5 tỷ, STB -69,7 tỷ… Phía mua ròng có MSN +162 tỷ, VIX +147,1 tỷ, VIC +134,9 tỷ, BID +99,1 tỷ, GEX +59,3 tỷ…
Tháng 10 theo yếu tố chu kỳ/mùa vụ, hiệu suất của chỉ số VN-Index không tốt, trong 10 năm qua thị trường giảm bình quân hơn 2% và 4 năm liên tiếp (kể từ 2022 cho tới nay) thị trường đều giảm điểm.
Singapore tiếp tục là quốc giá hút vốn mạnh trong tuần qua với gần 75 triệu USD theo sau bởi Thái Lan 41 triệu USD.
Theo một số chuyên gia phân tích trong ngành dầu khí, xuất khẩu dầu từ Trung Đông đã tăng mạnh trong tháng 9 này, đạt gần mức ghi nhận trước khi Iran bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz vào tháng 3...
Ngân hàng Trung ương Australia (RBA) nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 15 năm qua, trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông làm gia tăng lạm phát và tạo thêm bất ổn cho nền kinh tế...
Phần lớn ngân hàng được dự báo tăng trưởng lợi nhuận trước thuế trong quý 3/2026, nhưng mức tăng có sự phân hóa đáng kể. Động lực chính đến từ tăng trưởng tín dụng, NIM phục hồi ở một số ngân hàng, thu nhập ngoài lãi và thu hồi nợ đã xử lý.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.