
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 17/10/2025
Lan Ngọc
14/10/2016, 12:21
Cả thanh khoản lẫn giá của các cổ phiếu lớn trên sàn HSX sáng nay đều tăng, giúp VN-Index chốt trên tham chiếu 0,63%
Cả thanh khoản lẫn giá của các cổ phiếu lớn trên sàn HSX sáng nay đều tăng, giúp VN-Index chốt trên tham chiếu 0,63%.
Chỉ số chính của sàn HSX đã đạt 689,58 điểm trong khi đỉnh cao nhất ngày 29/9 vừa rồi là 692,17 điểm. Đỉnh cao nhất mà VN-Index đạt được trong sáng nay là 690,62 điểm, không còn cách đỉnh cũ bao xa.
Thực ra nếu tính theo giá đóng cửa, nếu VN-Index duy trì được mức hiện tại thì đã là đóng cửa cao vượt đỉnh tháng 9. Mức đóng cửa cao nhất hiện tại là 688,55 điểm cũng trong ngày 29/9.
Dù tính theo điểm đỉnh nào thì phiên tăng sáng nay cũng cải thiện tình hình đáng kể, đưa VN-Index vào tình thế “nhấp nhổm” vượt đỉnh, nếu như sức mạnh tiếp tục được duy trì.
Thị trường có được một phiên sáng khá tốt hôm nay. Sau ít phút đầu ngập ngừng dưới tham chiếu, VN-Index tăng khá mạnh và đến sau 10h bắt đầu tăng tốc thật sự khi các trụ lớn đồng loạt mạnh lên. Từ khoảng 10h40 đến hết phiên sáng, VN-Index đi ngang và lùi nhẹ, nhưng không hình thành một nhịp điều chỉnh thật sự. Đúng hơn là thị trường chuyển động chậm lại do các blue-chips tạm thời cân bằng ở vùng giá cao.
VN30-Index sáng nay tăng 0,46%, nhẹ hơn VN-Index một chút do bị điều chỉnh vốn hóa ở các mã lớn. Các cổ phiếu giảm giá ảnh hưởng ít lên VN-Index nhưng lại có vai trò lớn trong VN30-Index là HPG giảm 0,61%, BVH giảm 1,25%, DPM giảm 0,53%, GMD giảm 0,72%. Thật ra rổ VN30 chỉ có 8 mã giảm giá, số còn lại không tác động nhiều. Số tăng là 16 mã.
Điều rất tốt cho VN-Index là các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường hầu hết là tăng: VNM tăng 1,41%, BID tăng 1,79%, VCB tăng 0,4%, VIC tăng 0,47%, GAS tăng 0,14%, MSN tăng 0,44%, CTG tăng 0,29%.
Trong các trụ lớn nhất nói trên, chỉ có VNM và BID là tăng mạnh rõ rệt. Ngược lại, nhiều cổ phiếu trung bình của rổ VN30 tăng rất khá như HAG, HNG đang kịch trần, MWG tăng 1,08%...
Mặc dù VN-Index tăng rất tốt, nhưng độ rộng của sàn HSX lại không mấy nổi bật: 114 mã tăng/101 mã giảm. Có vẻ như dòng tiền đang quay lại với các blue-chips. Chỉ số VNSmallcap cũng tăng rất khá 0,62% nhưng giá trị giao dịch khá thấp, chỉ chiểm hơn 13% tổng giá trị khớp lệnh của sàn. VNMidcap chỉ tăng 0,16%, giá trị giao dịch chiếm khoảng 23% sàn.
Phần rất lớn thanh khoản của HSX tập trung trong rổ VN30. Rổ này khớp tăng 26% so với sáng hôm qua, đẩy tổng giá trị khớp lệnh của HSX tăng gần 22%. Mức tăng thanh khoản cuả HSX là nguyên ngân đẩy thanh khoản chung của thị trường sáng nay tăng gần 17%, đạt 1.453,3 tỷ đồng.
Hai cổ phiếu thanh khoản nhất thị trường vẫn là VNM và HPG, khớp tương ứng 193,6 tỷ đồng và 89,2 tỷ đồng. Trong đó, VNM so với sáng hôm qua có quy mô giao dịch tăng 3,1 lần, nhưng HPG lại chỉ bằng 2/3. HPG giao dịch tương đối yếu khi ban đầu giá cũng tăng 0,97% so với tham chiếu để rồi trượt mạnh thành giảm 0,61%.
Sàn HNX khá đuối. Chỉ số HNX-Index tăng nhẹ 0,14% với 82 mã tăng/75 mã giảm. HNX30 tăng 0,51% với 11 mã tăng/10 mã giảm. Quy mô khớp lệnh sàn này giảm hơn 3% so với sáng hôm qua.
Trong số các trụ lớn nhất của HNX, chỉ có SHB là tăng 4,08%, trở thành cổ phiếu quan trọng nhất. Ngoài ra SHB cũng giao dịch lớn nhất sàn với trên 22 tỷ đồng. Các mã khá lớn khác tăng là PVI, NTP, HUT…
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giao dịch mua thỏa thuận tới 12,2 triệu CII, trị giá tương đương 363,8 tỷ đồng. Nếu không tính giao dịch này thì khối ngoại giao dịch cân bằng ở HSX. Phía mua ròng lớn chỉ có VNM và SSI, phía bán có HHS, VHC, BID, KBC, PVD.
Diễn biến phiên hôm nay là một kịch bản không khó đoán, thậm chí cả thời điểm. Cần phải qua phiên đáo hạn để có thể tích lũy một lượng lớn vị thế Short ở kỳ hạn kế tiếp…
Cuối cùng thị trường cũng xuất hiện một phiên “gãy trụ” khiến tâm lý trở nên bi quan. Cổ phiếu giảm giá hàng loạt trên nền thanh khoản khớp lệnh hai sàn tăng 14% so với hôm qua. Đặc biệt khối ngoại có một phiên bán ròng đột biến hơn 2.100 tỷ đồng trên 3 sàn, trong đó riêng HoSE là -1.964 tỷ đồng.
Mặc dù vẫn xuất hiện một chút “co kéo” thường thấy trong ít phút cuối phiên đáo hạn phái sinh, nhìn chung thị trường chiều nay cân bằng theo hướng tích cực. Thanh khoản duy trì khá tốt với tỷ lệ vượt trội ở nhóm tăng giá mạnh. Đặc biệt khối ngoại mua ròng mạnh phiên chiều và đảo ngược vị thế bán ròng buổi sáng.
Biên độ dao động tối đa của VN-Index sáng nay chưa tới 9 điểm, tương đương 0,49%. Độ rộng chỉ số cũng cân bằng trong hầu hết thời gian với mức thanh khoản khớp lệnh giảm nhẹ 7% so với sáng hôm qua. Các trụ đã hoạt động “nhẹ nhàng” trong phiên đáo hạn phái sinh.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: