
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 18/10/2025
Lan Ngọc
14/04/2015, 12:13
Một chút sụt giảm giữa phiên sáng nay trên toàn thị trường, kể cả blue-chips, vẫn không dẫn đến một nhịp điều chỉnh thực sự
Một chút sụt giảm giữa phiên sáng nay trên toàn thị trường, kể cả blue-chips, vẫn không dẫn đến một nhịp điều chỉnh thực sự. Các cổ phiếu lớn tiếp tục neo giữ thị trường ở mức cao và VN-Index vượt qua ngưỡng 560 điểm.
VN-Index chốt phiên sáng nay tăng 0,41% lên 561,83 điểm. VN30 tăng 0,27% so với tham chiếu. Độ rộng thị trường tiếp tục thu hẹp nhưng các blue-chips tăng tốt. Rổ VN30 vẫn ghi nhận 11 mã tăng/6 mã giảm.
Thị trường đã trải qua một đợt rung lắc chủ yếu ở các blue-chips, còn đa số cổ phiếu vừa và nhỏ đều giảm từ đầu phiên. VN-Index rơi xuống dưới tham chiếu thời điểm 10h15 và giảm nhẹ 0,19%, VN30-Index giảm 0,22%.
Đây có thể xem là nhịp điều chỉnh thực sự của các blue-chips. Rổ VN30 không có cổ phiếu nào tăng giá vào thời điểm này và chỉ 7 mã đứng được tham chiếu. VN-Index điều chỉnh nhẹ hơn do GAS chỉ chạm vào tham chiếu trong đúng một lần giao dịch, còn lại vẫn tăng. BID, CTG trong thời điểm thị trường yếu nhất cũng vẫn tăng.
Các cổ phiếu lớn bắt đầu bị chốt lời mạnh hơn đã tạo nên nhịp giảm nói trên. Tổng thể thị trường sáng nay thì chỉ có nhóm blue-chips là thực sự mạnh, còn lại các mã giao dịch đều kém và tiếp tục điều chỉnh theo đà từ hôm qua. Riêng các blue-chips đến giữa phiên sáng mới điều chỉnh và cũng chỉ trong một thời gian ngắn.
Nguyên nhân là lực bán vừa nhẹ, lại vừa xuất hiện sức mua tốt của nhà đầu tư nước ngoài. Trong số các mã trụ, VIC là cổ phiếu điều chỉnh rõ nhất khi vẫn đang giảm 0,62%. Mức giảm sâu nhất của VIC tại thời điểm HSX tạo đáy là -1,03%.
Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự suy yếu của VIC là thiếu cầu ngoại. Hai phiên trước đó, VIC tăng rất tốt chủ yếu nhờ nhà đầu tư nước ngoài giải ngân mạnh. Sáng nay khối ngoại mua vào chỉ gần 2,3 tỷ đồng, không rõ có bán ra hay không nhưng sức ép ở VIC tương đối lớn. Cổ phiếu này giảm đã tác động xấu lên cả hai chỉ số chính ở HSX.
Tuy nhiên ở các mã trụ khác, nhà đầu tư nước ngoài lại đỡ rất khỏe. Đầu bảng là BID đang được mua tới gần 13,7 tỷ đồng giá trị cổ phiếu. Gần một phần tư thanh khoản của BID thuộc về khối ngoại mua và cổ phiếu này đã không biến động quá xấu như các blue-chips khác. Mức giá thấp nhất của BID sáng nay là tham chiếu và khi thị trường giảm, cổ phiếu này vẫn tăng. BID đang dừng ở mức 19.200 đồng, tăng 1,05%.
PVD là cổ phiếu được mua mạnh thứ hai trên HSX với 11,7 tỷ đồng. PVD cũng giảm giá khi VN-Index giảm giữa phiên nhưng sau đó được kéo lên cực mạnh. Giá phục hồi từ dưới tham chiếu 46.100 đồng lên tận 46.900 đồng, trên tham chiếu 1,52%.
MSN được khối ngoại mua gần 9,6 tỷ đồng và giá đang tăng 1,9%. GAS được mua 7,7 tỷ, giá tăng 1,59%, VCB được mua 7,1 tỷ, giá tăng 0,82%, CTG được mua 4,5 tỷ, giá tăng 1,1%.
Như vậy mặc dù sức ép đến từ VIC nhưng các cổ phiếu khác vẫn làm tốt nhiệm vụ trụ thị trường, đỡ điểm số rất tốt. Ngoài VIC, các mã khác trong rổ VN30 giảm giá ít có ảnh hưởng như PPC, OGC, HCM, HAG.
Sàn Hà Nội sáng nay cũng được hưởng lợi từ trụ là nhóm dầu khí. Hiếm khi nào đồng loạt các mã dầu khí chủ chốt tăng giá như vậy: PVS tăng 2,18%, PVG tăng 1,2%, PVB tăng 0,28%, PVC tăng 1,39%, PLC tăng 0,29%, PGS tăng 0,51%. Ngoài ra thêm VND tăng 1,83%, VCG tăng 0,79%, HNX30-Index tăng 0,27% nhưng HNX-Index giảm 0,01%.
Với độ rộng thu hẹp trên cả hai sàn, thị trường sáng nay là một phiên điều chỉnh trên đa số cổ phiếu chứ không điều chỉnh trên điểm số. HSX ghi nhận 106 mã giảm/73 mã tăng, HNX ghi nhận 94 mã giảm/55 mã tăng. Riêng các blue-chips là giao dịch tốt.
Thanh khoản sụt giảm khoảng 5% về giá trị so với sáng hôm qua, đạt 807,7 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài giải ngân phiên sáng tăng gần 8%, đạt 91,3 tỷ đồng.
Diễn biến phiên hôm nay là một kịch bản không khó đoán, thậm chí cả thời điểm. Cần phải qua phiên đáo hạn để có thể tích lũy một lượng lớn vị thế Short ở kỳ hạn kế tiếp…
Cuối cùng thị trường cũng xuất hiện một phiên “gãy trụ” khiến tâm lý trở nên bi quan. Cổ phiếu giảm giá hàng loạt trên nền thanh khoản khớp lệnh hai sàn tăng 14% so với hôm qua. Đặc biệt khối ngoại có một phiên bán ròng đột biến hơn 2.100 tỷ đồng trên 3 sàn, trong đó riêng HoSE là -1.964 tỷ đồng.
Mặc dù vẫn xuất hiện một chút “co kéo” thường thấy trong ít phút cuối phiên đáo hạn phái sinh, nhìn chung thị trường chiều nay cân bằng theo hướng tích cực. Thanh khoản duy trì khá tốt với tỷ lệ vượt trội ở nhóm tăng giá mạnh. Đặc biệt khối ngoại mua ròng mạnh phiên chiều và đảo ngược vị thế bán ròng buổi sáng.
Biên độ dao động tối đa của VN-Index sáng nay chưa tới 9 điểm, tương đương 0,49%. Độ rộng chỉ số cũng cân bằng trong hầu hết thời gian với mức thanh khoản khớp lệnh giảm nhẹ 7% so với sáng hôm qua. Các trụ đã hoạt động “nhẹ nhàng” trong phiên đáo hạn phái sinh.
Tiêu điểm
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: