
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 14/10/2025
Lan Ngọc
18/01/2017, 12:10
Rổ VN30 đang phân hóa rất mạnh, thậm chí ngay cả nhóm ngân hàng cũng đang tăng giảm thất thường
Giao dịch sáng nay chậm chạp rất mệt mỏi và thanh khoản giảm rất mạnh nếu trừ đi các giao dịch thỏa thuận. VN-Index vẫn rất may mắn khi có SAB tăng tốt.
Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn sáng nay mới đạt 996,4 tỷ đồng, giảm khoảng 9% so với sáng hôm qua. Mức giảm này thoáng nhìn có vẻ ít, nhưng thực tế đã bị nhiễu bởi ROS và BID, hai cổ phiếu đang chiếm 22% giá trị thị trường. Mức giao dịch này tương tự ROS và HPG sáng hôm qua. Nếu cùng trừ đi hai cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất nói trên, hơn 700 cổ phiếu còn lại sụt giảm thanh khoản trên 12%.
Sau 10 phiên sáng giá trị giao dịch duy trì được trên 1.000 tỷ đồng, sáng nay thị trường quay lại quỹ đạo giao dịch rất kém. Nếu không có một vài cổ phiếu tạo thanh khoản chính thì thị trường đã rơi vào tình trạng èo uột hiếm có.
Tuy nhiên sáng nay giao dịch thỏa thuận khá mạnh. Nếu tính tổng hợp thì giá trị giao dịch chung của hai sàn sáng nay đạt 1.355,7 tỷ đồng. Sàn HSX giao dịch thỏa thuận tới 325,2 tỷ đồng.
Đáng chú ý nhất là nhà đầu tư nước ngoài thỏa thuận nội bộ 800.000 VNM với giá trị 100,8 tỷ đồng. Ngoài ra có MSN, STG được nhà đầu tư trong nước thỏa thuận lớn, trị giá tương ứng 49,9 tỷ đồng và 54,1 tỷ đồng.
Mặc dù thỏa thuận sôi động nhưng lượng tiền bỏ vào giao dịch khớp lệnh quá ít nên giá cổ phiếu không có nhiều biến động tốt. VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,33% với 119 mã giảm/104 mã tăng chỉ nhờ SAB và GAS là chính.
Hai cổ phiếu vốn hóa lớn nói trên đã có phiên nâng đỡ điểm số rõ rệt. SAB tăng 2,54% và chính thức có phiên chạm đỉnh cao nhất trong lịch sử. Mức cao nhất sáng nay SAB đạt được là 225.000 đồng, trong khi đỉnh cao nhất của ngày 16/12/2016 là 223.300 đồng. Tuy nhiên hiện SAB đã lùi về 222.000 đồng, tương đương mức đóng cửa ngày 16/12/2016. SAB đã soán ngôi của VCB, trở thành cổ phiếu vốn hóa lớn thứ hai thị trường sau VNM.
GAS tăng 1,59% sau phiên rơi 2,2% hôm qua. Mức tăng sáng nay chưa đủ lấy lại hết mức giảm đó, chưa kể mới 3 phiên trước GAS còn rơi gần 6,4%.
SAB và GAS đóng góp khoảng 2,2 điểm cho VN-Index, là động lực chính duy trì mức tăng ở chỉ số này. VN30-Index không có SAB nên đang giảm 0,01% với 16 mã giảm/11 mã tăng.
Rổ VN30 đang phân hóa rất mạnh, thậm chí ngay cả nhóm ngân hàng - những cổ phiếu mạnh nhất hôm qua - cũng đang tăng giảm thất thường. VCB sụt giảm nhẹ 0,39%, MBB giảm 0,71% nhưng CTG vẫn tăng 0,85%, BID tăng 0,3%. Ở HNX, ACB tăng 2,17% còn SHB giảm 2,08%.
Sàn HNX cũng không ổn hơn HSX được bao nhiêu do cũng nhờ hết vào ACB đang tăng mạnh để nâng đỡ chỉ số. HNX-Index tăng 0,15% với 89 mã giảm/54 mã tăng. HNX30 lại giảm 0,01% với 14 mã giảm/9 mã tăng.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay mua thỏa thuận lớn ở VNM nên tổng giá trị giao dịch tăng cao. Tuy nhiên trên sàn khớp lệnh thì khối này vẫn đang bán ròng nhẹ. ITA, HPG, PVD đang bị xả rất lớn, trong khi phía mua chủ yếu chỉ có VNM (khớp lệnh). Tính chung HSX đang bị bán ròng khoảng 3 tỷ đồng.
Sàn HNX có VNR xuất hiện giao dịch bán thỏa thuận rất lớn của khối ngoại, khoảng 24,3 tỷ đồng. Do đó sàn này tính chung bị bán ròng khoảng 20,5 tỷ đồng.
Đợt rung lắc mạnh ở các trụ chiều nay giống như một phép thử, cho thấy thị trường sẽ bị ảnh hưởng đáng kể nếu khả năng neo trụ không còn. Đây vừa là một tín hiệu cảnh báo rủi ro, vừa là tín hiệu của một cơ hội lớn khi mức chiết khấu giá ở nhiều cổ phiếu sẽ đủ hấp dẫn.
Phiên chiều nay thị trường có dịp “kiểm nghiệm” ảnh hưởng của các cổ phiếu trụ đang neo giữ chỉ số. Khi nhóm này đột ngột bị ép giá, chỉ số lao dốc nhanh đẩy gần như toàn thị trường rơi vào một đợt bán tháo khá mạnh. Mặc dù về cuối điểm số vẫn được đỡ nhưng cổ phiếu đã không thể phục hồi được như trước. Tới 180 cổ phiếu đóng cửa giảm quá 1% dù VN-Index chỉ giảm 0,23%.
VN-Index chốt phiên sáng tăng nay tăng mạnh thêm 20,7 điểm (+1,19%) nhưng tới 15,3 điểm là nhờ VIC, VHM và VPB. Độ rộng vẫn đang thể hiện nhóm cổ phiếu giảm giá áp đảo hoàn toàn. Dù vậy nhóm tăng giá cũng đang thu hút được lượng tiền rất lớn và nhiều cổ phiếu rất mạnh.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: