
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 08/11/2025
Lan Ngọc
21/08/2015, 12:08
Khá lâu rồi thị trường mới lại được chứng kiến một phiên bán tháo với cường độ khủng khiếp như vậy
Không ít nhà đầu tư phải choáng váng sáng nay khi những con số giảm 10 - 12 - 15 rồi 17 điểm, 20 điểm, 24 điểm nhảy chóng mặt. Thị trường đã đốt cháy rất nhiều tài khoản hôm nay và áp lực giải chấp tăng vọt.
Khá lâu rồi thị trường mới lại được chứng kiến một phiên bán tháo với cường độ khủng khiếp như vậy. Nó gợi nhớ lại những ngày tháng 5 năm ngoái, mặc dù lần này nguyên nhân không rõ ràng bằng.
Với tốc độ bán ra cực cao và chấp nhận mọi bước giá có dư mua để khớp lệnh, hoạt động giải chấp cường độ lớn đã xuất hiện.
Khoảng 60 cổ phiếu giảm sàn trong lúc cao điểm chỉ riêng ở HSX, rổ VN30 cũng đóng góp 8 mã. Còn số mã giảm 3-5% thì nhiều không đếm xuể. Ngoài một vài cổ phiếu quá nhỏ, giao dịch lẻ tẻ còn tăng giá, không có cổ phiếu nào thanh khoản đủ tốt mà trụ lại được.
Thị trường chứng kiến những đợt bán liên tiếp xuất hiện như sóng nhồi, suốt từ 10h đến tận 11h. VN-Index chạm đáy ở 542,31 điểm, tương đương giảm 24,38 điểm, hay 4,3%. Mức giảm này có thể làm cứng người cả những nhà đầu tư gan lỳ nhất nếu như danh mục vẫn còn nhiều cổ phiếu.
Mức đáy thấp nhất của VN-Index giữa tháng 5 vừa rồi là khoảng 528,9 điểm. Như vậy thị trường đã trả lại gần hết toàn bộ sóng tăng.
Mức giảm cực lớn của VN-Index dĩ nhiên là có tác động từ các nhóm cổ phiếu lớn như dầu khí, ngân hàng. GAS cũng giao dịch ở giá sàn, VCB có lúc giảm 5,36%. Tuy nhiên không phải lỗi riêng gì của các mã trụ, toàn thị trường hôm nay lao dốc mạnh trong bối cảnh tâm lý hoảng sợ lên đến đỉnh điểm.
Trong khi những nhà đầu tư hoảng sợ nhất đang tranh nhau bán ra thì những nhà đầu tư phía ngược lại cũng bắt đầu mua vào mạnh. Thị trường chạm đáy lúc 10h59 và bắt đầu phục hồi. VN-Index chốt phiên chỉ còn giảm 2,68%, VN30 giảm 2,54%, HNX-Index giảm 2,63%, HNX30 giảm 3,69%.
Sàn HSX ghi nhận 213 mã giảm/23 mã tăng, VN30 có 30 mã giảm. HNX có 167 mã giảm/24 mã tăng, HNX30 có 29 mã giảm/0 mã tăng.
Hoạt động giao dịch cực mạnh cả từ phía bán lẫn phía mua đã đẩy thanh khoản sáng nay vọt lên 2.241,4 tỷ đồng, cao nhất kể từ ngày 8/7 vừa qua. Khác biệt lớn nhất là ngày 8/7 là một phiên phân phối tại đỉnh, còn hôm nay là một ngày bắt đáy mãnh liệt.
Mức giảm cho đến hết phiên sáng vẫn còn rất lớn ở cả cổ phiếu lẫn các chỉ số. Tuy nhiên dường như áp lực bán lớn nhất đã qua và tốc độ giao dịch chậm lại. Khá nhiều cổ phiếu có mức phục hồi 2-3% chỉ trong vòng 30 phút cuối cùng.
Cầu bắt đáy xuất hiện lớn là điều rất có lợi cho thị trường vì điều đáng ngại nhất chính là mất thanh khoản. Vẫn có một lượng tiền lớn vào “giải cứu” giúp thị trường ổn định trở lại.
Nhà đầu tư nước ngoài có tăng mua sáng nay, nhưng vẫn là một mức quá nhỏ so với thanh khoản chung. Sàn HSX được giải ngân 107 tỷ đồng, tập trung vào BMP, VCB, KBC, CTG, BID, NT2.
Nhịp ép mạnh chiều nay đã chớm đánh gãy mốc 1600 điểm của VNI. Thời điểm cuối tuần cũng rất thú vị vì cả bên cầm cổ lẫn bên cầm tiền có hẳn 2 ngày nghỉ để cân nhắc hành động.
Áp lực bán đột ngột tăng vọt trong phiên chiều đã ép VN-Index xuyên thủng mốc hỗ trợ tâm lý 1600 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang tạo sức ép cộng hưởng và kịch bản này cũng không khó đoán. Hiệu ứng xấu là chỉ số giảm mạnh kéo theo rất nhiều cổ phiếu khác cũng lao dốc sâu, tổn thương nghiêm trọng tới danh mục của nhà đầu tư.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 7/11/2025
Trạng thái hưng phấn đã “nguội” đi rất nhanh, đặc biệt với thanh khoản giảm mạnh trong hai phiên trở lại đây. Các giao dịch lướt sóng hầu như chỉ có hiệu quả hạn chế với T0 hoặc T1 trong trường hợp bắt được giá thấp, còn chờ đến lúc hàng về thì chẳng còn bao nhiêu, thậm chí lỗ. Thị trường rất có thể sẽ lại xuất hiện các phiên “test” cung mạnh.
Chiều nay lượng hàng bắt đáy sát vùng 1600 điểm về tài khoản và dư địa lợi nhuận không nhiều. Điều này có lẽ đã khuyến khích nhà đầu tư giữ cổ phiếu lại thay vì lướt T+, khiến thanh khoản hai sàn rơi xuống đáy thấp nhất kể từ phiên ngày 30/6/2025.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: