
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 19/10/2025
Lan Ngọc
22/09/2014, 12:07
Blue-chips ở hai sàn đã phục hồi nhẹ, nâng đỡ các chỉ số hai sàn trong phiên đầu tuần
Blue-chips ở hai sàn đã phục hồi nhẹ, nâng đỡ các chỉ số hai sàn trong phiên đầu tuần. Một số cổ phiếu đột biến giá nhưng thanh khoản chung vẫn sụt giảm mạnh.
Phiên đầu tiên sau kỳ tái cân bằng danh mục của hai quỹ ETF kết thúc, thị trường đã trở lại trạng thái bình thường và giao dịch trầm lắng. Ít phút đầu phiên các chỉ số vọt tăng khá tốt, nhưng không được yếu tố thanh khoản hỗ trợ. Các biến động đầu phiên hầu như chỉ mang tính thời điểm, khi nhà đầu tư cho rằng áp lực bán đã giảm đi, đồng thời trong phiên cuối tuần, dòng tiền vào rất tốt để cân bằng lại các giao dịch bán lớn của quỹ.
VN-Index lúc cao nhất đầu phiên tăng 1,32% so với tham chiếu nhưng thời điểm chốt phiên sáng, mức tăng chỉ còn 0,45%. HNX-Index cũng thu hẹp mức tăng từ 1,24% còn 0,32%. Rất nhiều cổ phiếu bật tăng mạnh đầu phiên đã suy yếu trở lại, kể cả các blue-chips lớn.
Thị trường giữ được trạng thái cân bằng khá tích cực sáng nay chủ yếu là nhờ sức mạnh của những cổ phiếu vốn hóa lớn. Trên sàn HSX, VN30-Index tăng 0,42% với độ rộng mở rộng: 20 mã tăng, 7 mã giảm. Không nhiều cổ phiếu vốn hóa thực sự lớn mất giá nên áp lực lên chỉ số ở mức độ nhẹ: MSN giảm 1,19%, SSI giảm 0,67%, KDC giảm 2,42% là những mã đáng chú ý nhất.
Ngược lại, số lớn cổ phiếu tăng giá, trong đó VNM tăng 0,94%, VCB tăng 1,9%, DPM tăng 1,64%, BVH tăng 2,5%, PVD tăng 1%... Nhìn chung các blue-chips tăng giá hầu hết là có mức tăng cao hơn chỉ số, trong đó DRC có lúc áp sát giá trần.
Trên sàn HNX, một số cổ phiếu dầu khí trọng điểm cũng phục hồi tốt: PVS tăng 2,38%, PVC tăng 3,89%, đồng thời SHB tăng 1,1%. Thực tế các blue-chips trong rổ HNX30 còn xa mới có sức mạnh bằng VN30, nhưng chênh lệch vốn hóa lại cao hơn hẳn. Chính vì vậy mặc dù 14 cổ phiếu giảm giá, 8 mã tăng trong rổ này nhưng HNX-Index vẫn tăng 0,32%, HNX30-Index tăng 0,31%.
Diễn biến khá giống nhau ở các blue-chips hai sàn là đà tăng suy yếu dần trong phiên. Điều này đặc biệt rõ ở các cổ phiếu chứng khoán, khi lượng hàng rất lớn về đến tài khoản. SSI trên sàn HSX đầu phiên leo lên 30.000 đồng, tăng 0,67% so với tham chiếu. Lực bán nhanh chóng xuất hiện với cường độ lớn đã ép giá giảm 0,67% về cuối phiên. HCM từ 40.300 đồng về 39.300 đồng. VND từ 16.900 đồng còn 16.500 đồng, KLS từ 13.200 đồng về 12.800 đồng…
Hai mã dầu khí nổi bật ở HNX là PVS và PVC cũng có dấu hiệu bị bán, mặc dù giá chốt phiên sáng vẫn tích cực hơn các mã chứng khoán. PVS bị ép từ 43.900 đồng về 43.000 đồng và PVC từ 41.000 đồng còn 40.100 đồng.
Áp lực bán tăng dần theo thời gian là điều không mấy bất ngờ, vì bên cạnh nhà đầu tư tích cực mua, những nhà đầu tư đang bị lỗ bắt đầu tranh thủ giá phục hồi để thoát ra giảm thiệt hại. Đặc biệt ở các cổ phiếu chứng khoán, dầu khí, khối lượng hàng quá lớn những ngày qua tạo sức ép rất mạnh. Giá tăng là cơ hội rất tốt để nhà đầu tư bán được giá tốt.
Nhìn tổng thể, thị trường sáng nay tuy được các cổ phiếu blue-chips nâng đỡ, nhưng giao dịch chỉ ở mức cân bằng. HSX ghi nhận 93 mã giảm, 93 mã tăng và khác biệt nằm ở rổ VN30. HNX khá tiêu cực với 102 mã giảm, 74 mã tăng, thậm chí HNX30 cũng rất kém. Lực đỡ chủ yếu ở PVS, SHB.
Đà tăng sáng nay ở nhiều cổ phiếu đã không có được mức thanh khoản đủ tốt để hỗ trợ do dòng tiền mua trở nên thận trọng. Duy nhất một cổ phiếu khớp lệnh trên 100 tỷ đồng sáng nay là FLC, đáng tiếc giá lại giảm 1,67% do lượng xả quá nhiều. PVS đứng thứ hai với gần 96,1 tỷ đồng giá trị khớp lệnh là cổ phiếu hiếm hoi chịu được lực xả, dù giá đang yếu dần.
Đột biến giá xuất hiện ở một số mã, chẳng hạn SAM trên HSX. Cổ phiếu này bất ngờ kịch trần sau tin Tổng giám đốc đã bán gần hết trong số 4 triệu cổ phiếu đăng ký. SAM tăng giá kịch trần với thanh khoản đứng thứ ba sàn HSX, đạt 41,9 tỷ đồng (3,5 triệu cổ phiếu). SAM đã có tuần trước đáng thất vọng với mức giảm cả tuần 9,5%.
HVG không phải là cổ phiếu có đột biến về thanh khoản, nhưng độ phục hồi giá cũng rất mạnh, lên mức kịch trần. HVG trải qua 3 phiên cuối tuần trước lao dốc hơn 16% và hôm nay lấy lại được 6,67%.
Hai sàn sáng nay có 19 mã trần thì đa số là thanh khoản rất kém và đều thuộc các cổ phiếu thị giá thấp. Quy mô chung hai sàn khớp lệnh sáng nay cũng giảm 13% so với sáng phiên thứ Sáu, đạt 1.547,7 tỷ đồng.
Một phần nguyên nhân khiến thanh khoản giảm là khối ngoại giảm mua vào. Sau đợt tái cân bằng, các giao dịch mua chỉ còn là những hoạt động thông thường và hướng trọng điểm vào số ít cổ phiếu. CTG, DRC, HPG, VCB, VSH. PVD được giao dịch lớn nhưng là thỏa thuận. Nếu tính riêng các giao dịch khớp lệnh, khối ngoại mua tại rổ VN30 chỉ chiếm gần 4% thanh khoản.
Từ đầu năm đến nay, VN-Index tăng hơn 37%, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường chứng khoán năng động bậc nhất thế giới; nhiều nhà đầu tư kỳ vọng tìm cơ hội giữa biến động trong chu kỳ tăng trưởng mới…
Trong diễn biến bán tháo với VN-Index giảm 2,02% cuối tuần qua có ảnh hưởng đậm nét từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC, VHM và một số mã ngân hàng. Với biên độ tăng rất lớn của nhiều cổ phiếu trong số này, việc lo ngại chỉ số sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề là có cơ sở.
Diễn biến phiên hôm nay là một kịch bản không khó đoán, thậm chí cả thời điểm. Cần phải qua phiên đáo hạn để có thể tích lũy một lượng lớn vị thế Short ở kỳ hạn kế tiếp…
Cuối cùng thị trường cũng xuất hiện một phiên “gãy trụ” khiến tâm lý trở nên bi quan. Cổ phiếu giảm giá hàng loạt trên nền thanh khoản khớp lệnh hai sàn tăng 14% so với hôm qua. Đặc biệt khối ngoại có một phiên bán ròng đột biến hơn 2.100 tỷ đồng trên 3 sàn, trong đó riêng HoSE là -1.964 tỷ đồng.
Mặc dù vẫn xuất hiện một chút “co kéo” thường thấy trong ít phút cuối phiên đáo hạn phái sinh, nhìn chung thị trường chiều nay cân bằng theo hướng tích cực. Thanh khoản duy trì khá tốt với tỷ lệ vượt trội ở nhóm tăng giá mạnh. Đặc biệt khối ngoại mua ròng mạnh phiên chiều và đảo ngược vị thế bán ròng buổi sáng.
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: