
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 27/01/2026
Lan Ngọc
24/03/2015, 12:05
Cầu bắt đáy xuất hiện nhưng lại không có ý định đẩy lên cao. Thanh khoản vì vậy không được cải thiện
Một đợt bán tháo xuất hiện giữa phiên sáng nay đẩy cả chỉ số lẫn giá cổ phiếu rơi rất mạnh. Cầu bắt đáy xuất hiện nhưng lại không có ý định đẩy lên cao. Thanh khoản vì vậy không được cải thiện.
Tổng giá trị khớp lệnh phiên sáng chỉ tăng nhẹ gần 4% so với sáng hôm qua, đạt 960,4 tỷ đồng. Phần tăng này chủ yếu đến từ lực mua tốt hơn của nhà đầu tư nước ngoài.
Thị trường chứng kiến đợt bán tháo mạnh đầu tiên với mức giảm 1,3% lúc gần 10h. VN30-Index giảm 1,22%, HNX-Index giảm 1,23%, HNX30-Index giảm 1,35%. Đây là mức sụt sâu nhất kể từ khi thị trường rơi vào nhịp điều chỉnh ngắn hạn đầu tháng 3.
Độ rộng thị trường rất hẹp trong thời điểm giá rơi mạnh nhất xác nhận đà bán tháo đã diễn trên diện rộng chứ không đơn giản là bị đè bởi các cổ phiếu vốn hóa lớn. Mức giảm sâu này đã kích hoạt, hay đúng hơn là chạm vào vùng mua bắt đáy phía dưới và đẩy thanh khoản tăng.
Trong phần còn lại của phiên, thị trường đã phục hồi với mức độ nhẹ nhưng xu hướng này không tiến triển thêm được bao nhiêu. Đặc biệt thanh khoản trong 3/4 thời gian còn lại của phiên sáng rất kém. Dường như nhà đầu tư bắt đáy chứ không chịu đuổi giá lên cao.
VN-Index chốt phiên sáng đang giảm 0,78%, VN30-Index giảm 0,79%, HNX-Index giảm 0,8% và HNX30-Index giảm 0,68%. Như vậy đà hồi giá cũng đem lại hiệu quả nhất định so với thời điểm hoảng loạn đầu phiên.
Thị trường đang trong trạng thái mất phương hướng khi không xuất hiện bất kỳ nhóm cổ phiếu nào nổi lên để nâng đỡ, hay thậm chí là cân bằng lại một chút từ số quá lớn cổ phiếu giảm giá.
Nhóm ngân hàng rất tiêu cực với VCB giảm 0,85%, BID giảm 2,31%, CTG giảm 1,7%, EIB giảm 0,77%, MBB giảm 0,73%, STB giảm 1,04%, ACB giảm 0,59%, SHB đứng tham chiếu. Trong số này, BID và CTG đang hình thành một xu hướng giảm ngày càng rõ nét và mức giảm mạnh nhất, do là các cổ phiếu rơi chậm nhất trong nhóm.
Các mã dầu khí cũng rất bi đát. GAS giảm 0,66% ngay trước ngày chuẩn bị khởi động mua vào cổ phiếu quỹ. Đây là niềm hi vọng của thị trường nếu GAS bắt đầu mua 10 triệu cổ phiếu quỹ và chấp nhận giá tối đa 100.000 đồng, trong khi hiện tại chỉ 75.500 đồng. Tuy vậy các quy định về mua cổ phiếu quỹ, khoảng giá đặt, khối lượng đặt… không cho phép đẩy giá GAS mà giỏi lắm chỉ khiến GAS không giảm mà thôi.
Những mã dầu khí khác tác động tiêu cực đến thị trường là PVD giảm 2,65%, PVT giảm 1,49%, PVS giảm 1,65%, PVC giảm 1,75%, PVB giảm 1,7%, PLC giảm 1,2%, PGS giảm 1,47%.
Riêng các mã chứng khoán có sự phân hóa nhẹ: SSI giảm 1,39%, HCM giảm 1,25%, VND, BVS, SHS tham chiếu và KLS tăng 1,01%.
Gánh nặng của thị trường chính là ở các blue-chips khi thay vì nâng đỡ, điều nhịp, lại đang lấy đi đáng kể điểm số. VN30 không có cổ phiếu nào tăng giá mà 24 mã giảm, trong đó 18 mã giảm trên 1%. HNX30 có duy nhất hai mã tăng là HMH tăng 0,78% và KLS. 19 cổ phiếu còn lại giảm giá với 15 mã giảm trên 1%.
Độ rộng toàn thị trường vẫn rất tiêu cực mặc dù có được một nhịp hồi nhẹ nhờ cầu bắt đáy. HSX ghi nhận 163 mã giảm/40 mã tăng, HNX có 119 mã giảm/32 mã tăng. Nguyên nhân là do sức đẩy của cầu bắt đáy rất yếu, không đủ kéo xanh hay thậm chí là tham chiếu ở đa số mã.
Nhà đầu tư nước ngoài giải ngân khá tốt sáng nay có thể coi là một điểm sáng. HSX nhận được 86,1 tỷ đồng giá trị mua vào, tăng 27% so với sáng hôm qua. VIC, VCB, HPG, BVH, CTG đang là những mã được rót vốn lớn nhất. Tuy nhiên ẩn số lại chính là giao dịch bán của khối ngoại vì hiện không thể nào biết được sức ép này lớn đến đâu.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 27/1/2026
Thị trường sát thương danh mục đáng kể phiên hôm nay, chưa kể phiên cuối tuần trước cũng đã có tỷ lệ giảm mạnh áp đảo. Có vẻ sự đồng thuận về một nhịp lùi lại để củng cố đã lan rộng, dẫn đến nhu cầu thu gọn danh mục đồng loạt.
Áp lực bán hạ giá đã tăng vọt trong phiên chiều, đẩy thanh khoản HoSE cao hơn tới 72% so với phiên sáng, nhưng mặt bằng giá thấp hơn nhiều. Mặc dù một số cổ phiếu vốn hóa lớn gắng sức đỡ điểm nhưng VN-Index vẫn có một ngày lao dốc mạnh nhất 7 phiên.
Tiếp nối phiên điều chỉnh cuối tuần trước, sắc đỏ tiếp tục lan rộng trong phiên sáng nay khi số mã giảm nhiều gấp đôi số tăng. Điểm tốt duy nhất là các trụ vẫn đang nỗ lực cân bằng lẫn nhau và số ít cổ phiếu còn thu hút dòng tiền để đi ngược sóng.
VN-Index đã ngắt chuỗi 5 tuần tăng liên tiếp khi quay đầu giảm nhẹ 0,4% tương đương mất 8,34 điểm tuần qua. Trong tuần, chỉ số có tới 3 lần cố gắng đột phá qua mốc 1900 điểm nhưng đều thất bại. Đây là một tín hiệu khá bất lợi về mặt kỹ thuật khi ngưỡng kháng cự này đã chặn được đà tăng của VN-Index trong 10 phiên gần nhất.
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: