
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 19/10/2025
Lan Ngọc
24/08/2015, 12:02
Chốt phiên sáng, sự sợ hãi lên cao với việc VN-Index mất 28,57 điểm, tương đương 5,14%
Không chỉ riêng thị trường Việt Nam mà thị trường toàn cầu sáng nay cũng đỏ rực khi chứng khoán Trung Quốc phá đáy tháng 7 với mức giảm 8,45%.
Thị trường châu Á sáng nay rúng động sau khi thị trường chứng khoán Mỹ hôm thứ Sáu đã sụt giảm cực mạnh. Giá dầu Brent giảm sát mức 44 USD/thùng. Đặc biệt thị trường chứng khoán Trung Quốc đã là giọt nước tràn ly khi sụt giảm tới 8,45% và chỉ số Shanghai index đã thủng luôn đáy thấp nhất ngày 8/7 vừa qua.
Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng lao dốc theo đà chung toàn cầu, từ mức giảm “nhẹ” loanh quanh 10 điểm đầu phiên bắt đầu tụt xuống tới hàng chục điểm. Chốt phiên sáng, sự sợ hãi lên cao với việc VN-Index mất 28,57 điểm, tương đương 5,14%. VN30 giảm 5,26%, HNX-Index giảm 4,57%, HNX30 giảm 6,01%.
Toàn thị trường ghi nhận chẵn 150 cổ phiếu giảm sàn trong tổng số 414 cổ phiếu giảm giá. Số giảm mạnh từ 3-5% nhiều không đếm nổi. Số tăng giá là 42 mã.
Tất cả các nhóm cổ phiếu quan trọng, mã vốn hóa lớn nhất thị trường đều sụt giảm rất mạnh. Rổ VN30 có 12 mã giảm sàn là BVH, CSM, FLC, HAG, HHS, HSG, HVG, ITA, KBC, MSN, PVT, REE. Không có bất kỳ cổ phiếu nào tăng giá hoặc tham chiếu.
Sau phiên sụt giảm rất mạnh cuối tuần trước, phiên hoảng loạn hôm nay thực sự giáng một đòn mạnh vào niềm tin và sự hi vọng trên thị trường. Nhà đầu tư bắt đáy hôm qua đã thua lỗ ngay lập tức, trong khi số lớn nhà đầu tư phải chịu mức lỗ khủng khiếp hơn.
Thị trường rơi vào các đợt hoảng loạn mà không xuất phát trực tiếp từ nội tại cũng khiến sự lo ngại tăng lên. Chẳng hạn những xáo động lớn ở thị trường chứng khoán Trung Quốc không biết sẽ còn kéo dài đến đâu. Giá dầu có thể sụt giảm sâu hơn nữa. Rất lâu rồi nhà đầu tư mới lại được chứng kiến cảnh trắng bên mua như hôm nay.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng là ẩn số lớn trên thị trường lúc này. Phiên cuối tuần trước ghi nhận mức bán ra kỷ lục trên 300 tỷ đồng và các thông tin về sự rút vốn ồ ạt khỏi các thị trường mới nổi. Điều này tác động mạnh lên tâm lý nhà đầu tư trong nước vì khối ngoại bán ra với quy mô lớn như vậy thì không biết được tác động sẽ đến đâu.
Sáng nay khối ngoại tăng mua, nhưng mới chỉ là một nửa số liệu. Không rõ phía bán ra là bao nhiêu, ít nhất phải chờ sau giờ giao dịch.
Sàn HSX được giải ngân 197,9 tỷ đồng, tăng 85% so với sáng phiên trước và là mức cao nhất trong 7 tuần. Những mã được mua rất lớn là HPG, SSI, VCB, VIC, KBC, MSN, PPC… Riêng rổ VN30 đã được mua vào 136,5 tỷ đồng.
Sàn HNX khối ngoại giao dịch mua bán rất lớn ở một số cổ phiếu, nhưng cơ bản vẫn là đang mua ròng. SHB, PVS, CEO, PVC… là những mã đáng chú ý nhất.
Cường độ giải ngân của khối ngoại đang tăng trong hai ngày hoảng loạn này. Tuy nhiên mức độ bán mới là điều quan trọng. Nếu khối ngoại đảo ngược giao dịch của ngày hôm qua, đó có thể là liều thuốc hỗ trợ tinh thần tốt lúc này.
Diễn biến phiên hôm nay là một kịch bản không khó đoán, thậm chí cả thời điểm. Cần phải qua phiên đáo hạn để có thể tích lũy một lượng lớn vị thế Short ở kỳ hạn kế tiếp…
Cuối cùng thị trường cũng xuất hiện một phiên “gãy trụ” khiến tâm lý trở nên bi quan. Cổ phiếu giảm giá hàng loạt trên nền thanh khoản khớp lệnh hai sàn tăng 14% so với hôm qua. Đặc biệt khối ngoại có một phiên bán ròng đột biến hơn 2.100 tỷ đồng trên 3 sàn, trong đó riêng HoSE là -1.964 tỷ đồng.
Mặc dù vẫn xuất hiện một chút “co kéo” thường thấy trong ít phút cuối phiên đáo hạn phái sinh, nhìn chung thị trường chiều nay cân bằng theo hướng tích cực. Thanh khoản duy trì khá tốt với tỷ lệ vượt trội ở nhóm tăng giá mạnh. Đặc biệt khối ngoại mua ròng mạnh phiên chiều và đảo ngược vị thế bán ròng buổi sáng.
Biên độ dao động tối đa của VN-Index sáng nay chưa tới 9 điểm, tương đương 0,49%. Độ rộng chỉ số cũng cân bằng trong hầu hết thời gian với mức thanh khoản khớp lệnh giảm nhẹ 7% so với sáng hôm qua. Các trụ đã hoạt động “nhẹ nhàng” trong phiên đáo hạn phái sinh.
Tiêu điểm
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: