Chứng khoán sáng 24/8: Blue-chip bùng nổ

Lan Ngọc

24/08/2017, 12:25

Thị trường phái sinh sáng nay phản ứng thuận chiều với thị trường cổ phiếu. Tất cả 4 kỳ hạn đều đang tăng giá

VN-Index đang được số lớn blue-chips đẩy lên mạnh.
VN-Index đang được số lớn blue-chips đẩy lên mạnh.

Sau nhịp lình xình đầu phiên, thị trường đã mạnh lên đáng kể từ sau 10h30. Đồng loạt các cổ phiếu blue-chip phục hồi mạnh và kể cả khi thiếu đi VNM, SAB, các chỉ số vẫn tăng khỏe.

VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,51%, VN30-Index tăng 0,65%. Ấn tượng nhất là độ rộng của rổ VN30 rất tốt với 22 mã tăng/6 mã giảm. Toàn sàn HSX có 126 mã tăng/118 mã giảm.

Có thể thấy ngay mặt bằng giá tổng thể của HSX chỉ ở ngưỡng cân bằng, nhưng các blue-chips đang bứt phá nhanh hơn. 6 cổ phiếu giảm giá trong nhóm VN30 bao gồm cả hai blue-chips hạng nặng là VNM giảm 0,13%, SAB giảm 0,27%.

Sức ảnh hưởng của hai cổ phiếu vốn hóa lớn nhất nhì thị trường này đã giảm nhiều khi số đông bù lại. Nhóm tăng giá xuất hiện đủ dàn cổ phiếu ngân hàng, cộng thêm GAS tăng 1,15%, VIC tăng 1,27%.

Nhóm ngân hàng sáng nay được dẫn dắt bởi CTG, cổ phiếu tăng khá nhất nhóm với 2,47%. Tiếp đến là MBB tăng 2,27%, BID tăng 1,8%, VCB tăng 0,81%, EIB tăng 0,85%. Chỉ có STB là tham chiếu.

Nếu tính về vốn hóa thì riêng nhóm ngân hàng cũng đủ bù cho cả VNM lẫn SAB giảm. Một phần vì hai cổ phiếu lớn nhất thị trường có mức giảm không lớn. SAB sáng nay cũng biến động rất lớn, từ mức đáy 246.000 đồng được kéo tuốt lên tham chiếu 254.700 đồng. Tuy nhiên có vẻ như lực kéo đã kém đi vì SAB trên cao có khối lượng chặn bán đủ dày để vô hiệu hóa các lệnh mua nhỏ. Cần tốn nhiều tiền hơn mới đẩy SAB tăng cao được.

Sàn HNX sáng nay cũng tốt ở điểm số, nhưng độ rộng thì kém. HNX-Index tăng 0,66% với 63 mã tăng/86 mã giảm. HNX30 tăng 0,67% chỉ với 6 mã tăng/10 mã giảm. Các chỉ số hưởng lợi chủ yếu từ ACB đột biến tăng 4,17%, đang là mức tăng kỷ lục trong vòng 5 tháng, đồng thời đẩy giá cổ phiếu này lên mức cao nhất kể từ đầu 2010.

Thanh khoản sáng nay cũng có cải thiện, nhờ hai cổ phiếu giao dịch lớn đột biến là FLC và ACB. FLC hiện đã khớp gàn 40,5 triệu cổ, tương đương trên 307 tỷ đồng. ACB khớp gần 5 triệu cổ, tương đương 134,4 tỷ đồng. Với thanh khoản lớn ở hai cổ phiếu này, tổng giá trị khớp lệnh toàn thị trường đã tăng 25% so với sáng hôm qua, đạt 2.028,9 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng khá tốt. Ngoài giao dịch ở chứng chỉ quỹ E1, khối ngoại mua ròng khá mạnh ở vài blue-chips như CTG, HSG, PLX, BID. Ngoài ra là SBT, TCH, BHS. Phía bán vẫn là TSC bị xả lớn nhất, sau đó tới HT1, VOS, SSI, PET, SKG, VTO… Tính chung khối ngoại mua ròng 61 tỷ đồng ở HSX, bán ròng hơn 3 tỷ đồng ở HNX.

Thị trường phái sinh sáng nay phản ứng thuận chiều với thị trường cổ phiếu. Tất cả 4 kỳ hạn đều đang tăng giá. Tổng giá trị giao dịch đạt 316,5 tỷ đồng với 4.277 hợp đồng. Riêng kỳ hạn tháng 9 đang tăng 0,24% và giao dịch 4.065 hợp đồng.

Đọc thêm

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

[Phóng sự ảnh]: Hàng ngàn người dân Thanh Hóa tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”

[Phóng sự ảnh]: Hàng ngàn người dân Thanh Hóa tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: