
Phiên giao dịch cuối cùng của năm 2019 bất ngờ xuất hiện chút hào hứng khi cổ phiếu ROS có tín hiệu được giải cứu sau khi sàn liên tục sang ngày thứ 4.
Với một cổ phiếu đầu cơ hạng nặng như ROS, việc sàn liên tục sớm muộn cũng sẽ xuất hiện những đợt bắt đáy. Đó là suy nghĩ của đa số nhà đầu cơ và là cơ hội kiếm lời chớp nhoáng. Có hai thành phần chính cảm thấy hứng thú với cơ hội như vậy: Thứ nhất là những nhà đầu cơ chuyên giao dịch với các mã nóng và thứ hai là các nhà đầu tư đang mắc kẹt cổ phiếu sau khi say sưa kiếm ăn cắc lẻ hàng ngày và bị sập bẫy vì giá đột ngột lao dốc hàng chục phần trăm.
Các nhà đầu tư đang mắc kẹt rất dễ đi đến quyết định mua khối lượng lớn, thậm chí là bằng với khối lượng đang mắc kẹt để bình quân giá và có thể lướt sóng ngay T0 hoặc dưới T3. Với kiểu giao dịch của ROS thì khả năng trần, sàn chỉ trong một nốt nhạc. Kiếm 14% trong ngày là điều kích thích lòng tham khủng khiếp.
Vì vậy sẽ có rất đông nhà đầu cơ canh tín hiệu giao dịch của ROS. Hôm nay sau nhiều phiên mất thanh khoản, ROS bắt đầu có lệnh mua lớn. Lượng bán giá sàn của ROS khoảng 20 triệu bắt đầu được tiêu hóa khá nhanh và tốc độ càng lúc càng tăng, kích thích lòng tham của những nhà đầu cơ đang quan sát. Đến sau 10h thì 20 triệu cổ bán sàn được mua sạch và bắt đầu có vài lệnh mua lên cao hơn.
Vấn đề ở chỗ chiến lược đầu cơ bắt đáy kiểu này khá tù mù nếu không biết được "tính chất" của hiện tượng bán sàn. Yếu tố quyết định là khả năng tính toán khối lượng cổ phiếu cần phải giải phóng là bao nhiêu. Thông thường lượng giải chấp hay cắt lỗ có thể ước đoán được nếu nhạy tin. Nếu bắt đáy quá sớm thì áp lực bán chưa thể hấp thụ hết được ngay trong một phiên.
Ngoài ra, chiến lược canh bắt đáy cũng có thể bị lợi dụng. Rất khó xác định liệu các lệnh mua lớn là lệnh bắt đáy thật sự hay chỉ là lệnh mua "mồi" kết hợp với hủy lệnh bán để tăng tốc giao dịch. Việc kích thích lòng tham không khó, nhất là khi ROS đang là tâm điểm chú ý. Việc tạo cảm giác đang có cầu "hốt" sàn sẽ lôi kéo được các nhà đầu cơ tham lam đang chầu chực bên ngoài nhảy vào mua theo. Chỉ cần tốn một chút vốn mồi là có thể kích thích được một đợt bắt đáy trong khi có thể xả ra được một lượng cổ phiếu khác.
ROS sáng nay sau khi được mua hết 20 triệu cổ giá sàn lại xuất hiện thêm hơn 6 triệu cổ nữa. Lượng bán này không nhiều, nhưng kể từ sau 10h trở đi, giao dịch là cực chậm, lâu lâu mới lại có vài lệnh mua nháy lên. Từ sau 10h đến hết phiên sáng, ROS chỉ giao dịch thêm được hơn 300.000 cổ. Những phút bồng bột bị cuốn theo giao dịch đã không còn.
ROS đã được vét hết lượng cần bán hay chưa là câu hỏi khó, vì vẫn còn đó hơn 6 triệu cổ, nhưng lượng này cũng có thể bốc hơi rất nhanh. Tuy nhiên đến giờ gần 352 tỷ đồng bắt đáy ở cổ phiếu này buổi sáng vẫn đối diện với rủi ro mắc kẹt. Nếu ROS vẫn chưa tháo xong khối lượng cần thiết thì lớp nhà đầu cơ bắt đáy hôm nay sẽ tiếp tục phải nắm giữ cho đến khi có thanh khoản mà chạy.
Giao dịch của ROS sáng nay chiếm hết mối quan tâm của thị trường, phần còn lại gần như là những giao dịch thoảng qua. Thậm chí tổng giá trị khớp của cả hai sàn ngoài ROS chỉ đạt 1.025,7 tỷ đồng. Giao dịch của 29 cổ phiếu rổ VN30 ngoài ROS chỉ đạt 371,4 tỷ đồng.
Thanh khoản sụt giảm đột biến có lẽ là do ngày cuối cùng của năm 2019, nhà đầu tư muốn nghỉ ngơi hơn là tham gia thị trường. VN-Index đang giảm 0,53% và tạm thời lại để thủng ngưỡng 960 điểm khi chỉ còn 959,91 điểm. Độ rộng của HSX rất hẹp với 96 mã tăng/207 mã giảm, trong đó gần 100 mã giảm trên 1%.
VN-Index bị ảnh hưởng nhiều nhất từ các blue-chips: GAS giảm 1,76%, SAB giảm 2,17%, VIC giảm 0,61%, VHM giảm 0,82%. 4 mã này lấy đi 3,3 điểm từ VN-Index trong khi chỉ số giảm tổng cộng 5,12 điểm. VN30-Index giảm 0,32% với 8 mã tăng/20 mã giảm cũng cho thấy sự suy yếu của nhóm blue-chips.
Tuy nhiên thanh khoản thấp cũng cho thấy đang có hiện tượng chênh lệch cung cầu tạm thời. Ngày cuối năm nhà đầu tư muốn tất toán tài khoản trong khi lực cầu cũng không lớn do nhà đầu tư muốn nghỉ ngơi. Thanh khoản xuống thấp cũng không thể hiện áp lực bán quá lớn, nhất là với blue-chips. Trừ ROS ra giao dịch của các mã còn lại rất nhỏ và mức giảm sâu cũng chỉ xuất hiện ở vài mã như CTD, GAS, EIB, SAB, VRE, là các mã rơi trên 1%.
Nhà đầu tư nước ngoài mua rất ít, mới giải ngân 57,3 tỷ đồng trên HSX và bán ra 125,4 tỷ đồng. VN30 bị bán 87,7 tỷ, mua 29,6 tỷ đồng. HNX giao dịch không đáng kể. Khối ngoại hôm nay tháo chạy 3 triệu ROS, ngoài ra là VCI, HDB, SSI, POW. Phía mua ròng toàn các mã nhỏ như HAI, DIC, DLG, HQC...
Sự hạ nhiệt xung đột Trung Đông khiến giá dầu thế giới đồng loạt lao dốc nhưng không giúp thị trường trong nước khởi sắc hơn. Dòng tiền vẫn đang cực kỳ thận trọng và “nhường sân” cho bên bán, khiến những nỗ lực phục hồi không thành công.
Giai đoạn chuyển giao cấu trúc chính sách luôn tạo ra những vùng giá “vô lý” nhất, và đó chính là nơi những khoản lợi nhuận đột biến trong tương lai được hình thành. Sự kiên trì với chiến lược tích lũy giá trị lúc này chính là chìa khóa của thành công...
Các cuộc tấn công tạm lắng trong bối cảnh giới chức Iran và Oman gặp nhau vào cuối tuần để tìm giải pháp khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz...
Lực đỡ của thị trường trong tuần 30 rất yếu và phân tán. Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 5.573,6 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 141,2 tỷ đồng.
Đối với chỉ số VN-Index có thể hồi phục trong phiên đầu tuần ngày 27/7/2026. Đồng thời, vùng 1.640 điểm được xem là vùng hỗ trợ của chỉ số VN-Index.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.