Cả hai sàn sáng nay đều xuất hiện các blue-chips bùng nổ dẫn dắt, đẩy điểm số tăng trên 1%. Thanh khoản cũng gia tăng với mức độ cao nhất 7 phiên.
VN-Index chốt phiên sáng có một chút “thất bại” ở VNM khi không khớp trên tham chiếu, khiến mức tăng của chỉ số chỉ còn 0,92%. Tuy nhiên VN30-Index vẫn giữ được mức tăng 1,11%. Điểm tích cực chính ở sàn này là dòng vốn nước ngoài tiếp tục duy trì lực mua rất tốt, đẩy thanh khoản tăng.
Động lực chính cho HSX xuất phát từ VIC. Cổ phiếu này dẫn đầu thị trường về thanh khoản và mức tăng cũng rất tốt, chỉ đứng sau HSG. VIC vốn hóa lớn hơn hẳn HSG nên tác động đến các chỉ số rất tốt.
VIC bất ngờ tăng mạnh 2,5% ngay sau khi có tin phát hành thêm cổ phiếu để chuyển đối trái phiếu. Đây là mức tăng tốt nhất trong vòng 8 phiên vừa qua của cổ phiếu này. VIC cũng rất có triển vọng đạt thanh khoản cao nhất trong cùng thời gian này khi mới hết phiên sáng đã khớp 1,77 triệu cổ phiếu, tương đương gần 86,8 tỷ đồng.
Các cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng tăng khá, nhưng các mã trụ lại tăng nhẹ hơn. GAS tăng 0,94%, chỉ nhỉnh hơn VN-Index một chút. MSN tăng 0,61%, không đủ sức ảnh hưởng lên chỉ số. Bù lại VCB tăng 1,81%, HAG tăng 2,45%, BVH tăng 1,03%, DPM tăng 1,66%, HSG tăng 4,21%, HPG tăng 2,73%, PPC tăng 1,19%.
Một trong những nguyên nhân giúp các blue-chips của HSX tăng tốt là lực cầu từ nhà đầu tư nước ngoài. Ngay tại VIC, khối này mua 520.600 cổ phiếu, chiếm khoảng một phần ba thanh khoản. VCB tăng mạnh cũng nhờ cầu ngoại chiếm 73% thanh khoản. STB, PVD, MSN, HPG, những cổ phiếu tăng tốt đều được nhà đầu tư nước ngoài mua trên 50% thanh khoản.
Những cổ phiếu khác được khối ngoại mua lớn là CTG, DPM, HAG, ITA, PPC. Tính chung lượng mua vào của nhà đầu tư nước ngoài trong rổ VN30 đạt 2,44 triệu cổ phiếu, tăng so với phiên sáng hôm thứ Sáu tuần trước khoảng 48%. Thanh khoản chung của rổ này lại giảm gần 6%, đẩy tỷ trọng mua của khối ngoại lên 10% tổng thanh khoản.
Một khác biệt khá lớn là sáng nay khối lượng giao dịch của rổ VN30 giảm nhưng giá trị giao dịch lại tăng gần 7%, tương đương 33 tỷ đồng. Ngoài việc giá cổ phiếu tăng, quy mô giao dịch tăng còn là do dòng tiền tập trung vào các cổ phiếu thị giá cao mà tiêu biểu là VIC, SSI, HAG, KDC…
Sàn HNX có sự trở lại ấn tượng của nhóm dầu khí, đẩy HNX-Index tăng 1,01%, HNX30-Index tăng 1,23%. Trong khi các cổ phiếu chứng khoán khá yếu thì các mã dầu khí phục hồi cực mạnh: PVS tăng 1,49%, PVC tăng 6,89%, PLC tăng 6,45%, PGS tăng 1,7%, PVB tăng 1,9%. Các mã khác cũng tăng tốt là VCG tăng 1,56%, SHB tăng 1,15%...
Sàn Hà Nội cũng nhìn thấy sự gia tăng thanh khoản ở các blue-chips. Rổ HNX30 đạt giá trị giao dịch tăng 55% so với phiên trước và đẩy thanh khoản chung của sàn tăng 30%. PVC và PVS là hai cổ phiếu khớp lớn nhất, chiếm 36% giá trị của rổ HNX30 và 23% toàn bộ sàn.
Độ rộng thị trường phiên sáng cũng ghi nhận mức mở rộng tích cực. Đà tăng đã lan tỏa với 159 mã tăng/41 mã giảm ở HSX và 99 mã tăng/57 mã giảm ở HNX. Đặc biệt ở hai rổ blue-chips, các cổ phiếu tăng đã chi phối hoàn toàn: VN30 ghi nhận 24 mã tăng/2 mã giảm và HNX30 có 21 mã tăng/3 mã giảm. Do đó blue-chips chính là đầu tàu của thị trường trong sáng nay.