
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 10/11/2025
Lan Ngọc
03/08/2015, 12:07
Nhà đầu tư lo sợ cắt lỗ rất mạnh tay trên toàn thị trường, không chỉ với các cổ phiếu liên quan đến TPP
Bao nhiêu sự nóng ruột trong hai ngày nghỉ đã phản ánh ra thị trường sáng nay. Nhà đầu tư lo sợ cắt lỗ rất mạnh tay trên toàn thị trường, không chỉ với các cổ phiếu liên quan đến
Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
VN-Index chốt phiên sáng sụp đổ 1,84% với 187 mã giảm/31 mã tăng. VN30 giảm 1,67% với 27 mã giảm/2 mã tăng. HNX-Index giảm 2,39% với 142 mã giảm/39 mã tăng. HNX30 giảm 2,46% với 26 mã giảm/1 mã tăng.
Mức giảm quá lớn ở điểm số lẫn độ rộng thu hẹp nói trên chắc chắn phản ánh một sự thật, là nhà đầu tư đang bán ra với cường độ lớn. Thanh khoản tăng vọt lên 1.779,8 tỷ đồng giá trị khớp lệnh ở cả hai sàn, mức cao nhất trong vòng 5 phiên.
Bình thường thanh khoản tăng là dấu hiệu tích cực nhưng với độ rộng quá hẹp và mức giảm lớn, người bán đang cố gấng thoát ra rất quyết liệt. Rổ VN30 có tới 18 cổ phiếu đang giảm trên 2%, trong đó hai mã giảm sàn là BVH và HVG. Rổ HNX30 cũng có 18 cổ phiếu giảm trên 2%.
Các cổ phiếu blue-chips dĩ nhiên là nguyên nhân đẩy điểm số rơi sâu như vậy. Nhưng điều bất ngờ là sức ép giảm đã diễn ra trên toàn thị trường. Nếu như nói vòng đàm phán TPP thất bại là nguyên nhân thì ảnh hưởng trực tiếp chỉ diễn ra với các mã được kỳ vọng hưởng lợi nếu đàm phán thành công. Sáng nay thị trường giảm chung với mức độ rất lớn, bất kể nhóm ngành hay loại cổ phiếu nào.
Đương nhiên các mã liên quan đến TPP rơi thảm: TCM, TNG, HVG, KMR… đều đang giảm sàn và mất thanh khoản. Điều đáng ngại là những cổ phiếu này vừa qua được đẩy giá lên với kỳ vọng rất cao, không loại trừ khả năng margin quy mô lớn. Do đó cú sốc TPP là một dạng rủi ro bất ngờ không lường trước được.
Tất cả các cổ phiếu quan trọng của các nhóm ngành dẫn dắt như ngân hàng, dầu khí, chứng khoán, bất động sản, bảo hiểm đều rơi mạnh hôm nay. Diễn biến tăng lẻ loi ở một vài cổ phiếu như CII, MSN là quá nhỏ để có thể thay đổi tình thế.
Hai sàn có 70 cổ phiếu đang tăng giá. Tuy nhiên phần lớn trong số này giao dịch từ 10-100 cổ phiếu và thanh khoản thuộc loại không đảm bảo. Chỉ vài mã có sức cầu thực sự tốt để giữ giá tăng là ASM, NBB, CII, MHC, LSS, SHI, SPI, FIT. Số lượng này cũng quá nhỏ để có thể nói rằng nhóm cổ phiếu đầu cơ vừa và nhỏ đang đi ngược thị trường.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua vào khá tốt. Sàn HSX được giải ngân 101,4 tỷ đồng, tăng nhẹ so với trung bình tuần trước. Có 8 cổ phiếu được khối ngoại mua trên 5 tỷ đồng, dù chưa biết bán ra bao nhiêu. Những cổ phiếu dẫn đầu là VCB (10,2 tỷ), VIC (8,7 tỷ), HPG (7,2 tỷ).
Áp lực rơi xuất hiện từ rất sớm đầu phiên và hoạt động bắt đáy cũng mạnh mẽ không kém. Những giao dịch sôi động kéo dài tới khoảng 10h và sau đó là khoảng thời giam “lịm” dần với tốc độ khớp lệnh rất chậm. Áp lực bán vẫn xuất hiện nhiều bất chấp cầu bắt đáy lớn. Điều này đã làm nhụt nhuệ khí của những người bắt đáy, nhất là tại các “cổ phiếu TPP” như TCM, HVG.
Từ khoảng 11h trở đi, nhịp giao dịch chậm chạp chuyển thành một đợt rơi thay đổi hẳn trạng thái. VN-Index cắm đầu giảm cực nhanh với mức sâu nhất xuống tận 605,63 điểm, tương đương mất 2,48% so với tham chiếu.
Mặc dù có một chút phục hồi những phút khớp lệnh cuối, VN-Index chốt phiên sáng cũng chỉ còn 609,63 điểm, tức là đã gãy xu thế tăng kéo dài suốt từ giữa tháng 5 vừa qua. Thậm chí chỉ số này cũng xuống dưới cả mức hỗ trợ ngắn hạn cách đây 8 phiên ở quanh mức 615 điểm.
VN-Index đã có tuần giảm thứ 4 liên tiếp và chớm thủng mốc 1600 điểm trong phiên cuối tuần qua. Vùng trên 1600 điểm đã kéo dài suốt từ đầu tháng 9 và nhiều lần thị trường phản ứng phục hồi tại đây khi có dòng tiền bắt đáy tích cực. Tuy nhiên điều này cũng làm nổi bật lo ngại về trạng thái sử dụng đòn bẩy lớn khi ngưỡng hỗ trợ quan trọng bị phá vỡ.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 10-14/11/2025.
Nhịp ép mạnh chiều nay đã chớm đánh gãy mốc 1600 điểm của VNI. Thời điểm cuối tuần cũng rất thú vị vì cả bên cầm cổ lẫn bên cầm tiền có hẳn 2 ngày nghỉ để cân nhắc hành động.
Áp lực bán đột ngột tăng vọt trong phiên chiều đã ép VN-Index xuyên thủng mốc hỗ trợ tâm lý 1600 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang tạo sức ép cộng hưởng và kịch bản này cũng không khó đoán. Hiệu ứng xấu là chỉ số giảm mạnh kéo theo rất nhiều cổ phiếu khác cũng lao dốc sâu, tổn thương nghiêm trọng tới danh mục của nhà đầu tư.
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: