
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 15/10/2025
Lan Ngọc
07/11/2014, 12:07
Thông tin quỹ GEM cam kết đầu tư 1.700 tỷ đồng vào HAG đã được thị trường đón nhận khá hào hứng
Phiên giao dịch chậm chạp sáng nay chỉ đáng chú ý với kỳ vọng cao ngất xuất hiện ở HAG. Thông tin quỹ GEM cam kết đầu tư 1.700 tỷ đồng vào HAG đã được thị trường đón nhận khá hào hứng.
Câu chuyện quan trọng nhất hóa ra lại không phải là việc hợp tác, mà là thông tin quỹ này sẽ giải ngân trên sàn. Đại diện HAG cho biết, ban đầu, GEM đặt vấn đề HAG phát hành thêm 10% vốn cho riêng GEM, tuy nhiên HAG đã không đồng ý và chỉ thống nhất cho mua qua sàn.
Mua qua sàn với quy mô 1.700 tỷ đồng là điều mà nhà đầu tư thích nhất, mặc dù cho đến giờ vẫn chưa có thêm thông tin về cách thức mua cụ thể. Nhiều nhà đầu tư suy luận rằng quỹ này sẽ mua khớp lệnh, trong khi có thể quỹ sẽ mua thỏa thuận hoặc phối hợp cả hai hình thức.
Nếu mua trực tiếp khớp lệnh, một lượng tiền lớn như vậy đổ vào chắc chắn sẽ khiến cầu tăng vọt. Hệ qua dĩ nhiên là giá HAG sẽ thăng thiên. Nhà đầu tư sáng nay đã tranh thủ hành động trước. Cầu với HAG tăng vọt mặc dù nhà đầu tư nước ngoài mới mua 59.360 cổ phiếu.
HAG tăng giá mạnh ngay từ lúc mở cửa và lúc cao nhất tăng 3,14% so với tham chiếu. Tuy vậy chốt phiên sáng giá chỉ còn tăng 1,57%. Điều đáng chú ý nhất là thanh khoản. HAG giao dịch 6,52 triệu cổ, tương đương gần 169,4 tỷ đồng.
Nếu như mọi nhà đầu tư đều nghĩ rằng 1.700 tỷ đồng nói trên sẽ mua trực tiếp bằng khớp lệnh thì ai là những người xả ra một lượng hàng lớn đến như vậy? Thực tế việc giải ngân một lượng tiền lớn như vậy vào một cổ phiếu không đủ thanh khoản là điều rất ít nhà đầu tư chuyên nghiệp thực hiện một cách “thô lỗ” giống quỹ ETF. HAG tăng lên trên 26.000 đồng tức là tương đương đỉnh đầu tháng 10. Vẫn xuất hiện khối lượng cổ phiếu lớn sẵn sàng trao tay cho những nhà đầu tư cần.
Giao dịch sáng nay còn có một cổ phiếu nữa đáng chú ý là SSI. Giá tăng khá tốt 1,32% với thanh khoản gần 2,1 triệu cổ phiếu, tương đương 64,1 tỷ đồng. SSI và HAG là hai mã tạo thanh khoản chính cho sàn HSX sáng nay.
Phân nửa thời gian của phiên sáng, thị trường giao dịch rất cầm chừng, thanh khoản kém. Nếu không có HAG đột biến thì sàn này HSX khá tiêu cực. VN-Index lẫn VN30-Index thậm chí còn lọt xuống dưới cả tham chiếu trong nhịp điều chỉnh mạnh nhất.
Tuy vậy từ sau 10h30, thông tin giảm giá xăng mạnh có vẻ đã tạo được hiệu ứng khá tốt. Cả hai sàn phục hồi tương đối nhanh và nhất là độ rộng mở rộng trở lại. VN-Index chốt phiên tăng 0,62% với 99 mã tăng/74 mã giảm. VN30-Index tăng 0,45% với 16 mã tăng/4 mã giảm.
Ngoài SSI, HAG tăng tốt, VN-Index hưởng lợi lớn từ GAS tăng 0,96%, VNM tăng 0,96% và nhất là MSN tăng 2,44%. Xu thế phục hồi của HSX hầu như trùng với biến động tăng của những cổ phiếu lớn này.
Sàn HNX giao dịch kém hơn do thiếu nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Cả SHB lẫn ACB đang tham chiếu trong khi PVS giảm 0,24%. Nhóm dầu khí chỉ có PVB, PGS, PLC tăng. Nhóm chứng khoán VND tham chiếu và BVS, KLS, SHS tăng nhẹ.
Điều chủ yếu khiến HNX tăng kém là dòng tiền vào hơi đuối. Giá trị khớp lệnh sáng nay chỉ có 371 tỷ đồng, giảm 30% so với sáng hôm qua và là mức giao dịch thấp nhất kể từ đầu tuần. FIT là cổ phiếu tạo thanh khoản tốt nhất, giao dịch 51,1 tỷ đồng, giá tăng 1,38%. HNX-Index chỉ tăng được 0,17% và HNX30-Index tăng 0,33%. Độ rộng của sàn này cũng trung tính với 80 mã tăng/73 mã giảm.
Thanh khoản của phiên sáng nay tăng so với hôm qua hơn 1% hoàn toàn nhờ HSX, trong đó HAG và SSI, FLC đóng vai trò then chốt. Toàn sàn này khớp 1.010,9 tỷ đồng, tăng 21% so với phiên trước thì 3 mã này đóng góp gần 30%.
Nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường ở mức độ thấp trong sáng nay, nhưng lại mua lớn với SSI, VSH, MSN. Ngoài VSH không tăng giá được, hai cổ phiếu còn lại đều nhờ lực kéo của khối ngoại: SSI được khối này mua 518.710 cổ phiếu, chiếm khoảng 25% thanh khoản, trong đó mua dồn dập về cuối phiên. MSN được mua 138.440 cổ phiếu qua khớp lệnh, chiếm 71% thanh khoản. Khối này còn thỏa thuận 200.000 MSN.
Đợt rung lắc mạnh ở các trụ chiều nay giống như một phép thử, cho thấy thị trường sẽ bị ảnh hưởng đáng kể nếu khả năng neo trụ không còn. Đây vừa là một tín hiệu cảnh báo rủi ro, vừa là tín hiệu của một cơ hội lớn khi mức chiết khấu giá ở nhiều cổ phiếu sẽ đủ hấp dẫn.
Phiên chiều nay thị trường có dịp “kiểm nghiệm” ảnh hưởng của các cổ phiếu trụ đang neo giữ chỉ số. Khi nhóm này đột ngột bị ép giá, chỉ số lao dốc nhanh đẩy gần như toàn thị trường rơi vào một đợt bán tháo khá mạnh. Mặc dù về cuối điểm số vẫn được đỡ nhưng cổ phiếu đã không thể phục hồi được như trước. Tới 180 cổ phiếu đóng cửa giảm quá 1% dù VN-Index chỉ giảm 0,23%.
VN-Index chốt phiên sáng tăng nay tăng mạnh thêm 20,7 điểm (+1,19%) nhưng tới 15,3 điểm là nhờ VIC, VHM và VPB. Độ rộng vẫn đang thể hiện nhóm cổ phiếu giảm giá áp đảo hoàn toàn. Dù vậy nhóm tăng giá cũng đang thu hút được lượng tiền rất lớn và nhiều cổ phiếu rất mạnh.
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: