
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 20/10/2025
Lan Ngọc
07/09/2017, 12:07
Thị trường giao dịch mạnh mẽ với sức kéo rất khỏe từ SAB và VN-Index chuẩn bị vượt đỉnh lịch sử
Thị trường giao dịch mạnh mẽ với sức kéo rất khỏe từ SAB và VN-Index chuẩn bị vượt đỉnh lịch sử.
VN-Index chốt phiên sáng đã ở mức 796,42 điểm, trong khi mức điểm cao nhất hôm 8/8 là 796,62 điểm. Khoảng cách là không đáng kể. Thậm chí khoảng chục phút trước giờ nghỉ, chỉ số này đã lên tận 796,73 điểm.
Khoảng cách 0,2 điểm của VN-Index chỉ bằng một bước giá thay đổi của SAB mà thôi. Hôm nay SAB có công cực lớn trong việc kéo chỉ số lên sát đỉnh cũ. Nếu SAB giúp chỉ số vượt đỉnh thành công thì cổ phiếu này chiến thắng kép, vừa giúp thị trường bứt phá qua đỉnh, vừa chính thức xác lập đỉnh giá cao nhất trong lịch sử trên sàn HSX.
SAB đang tăng 2,28% đạt 269.000 đồng, giúp VN-Index có 1,2 điểm. Đó là SAB đã tụt xuống một chút, còn giá cao nhất phiên sáng là 271.000 đồng. Cổ phiếu này bất ngờ có thanh khoản khá cao, khoảng 17,3 tỷ đồng giá trị với 96.450 đơn vị giao dịch. Thanh khoản này cao là do khối ngoại nhảy vào mua bán mạnh: Mua 89.240 cổ phiếu, bán ra 75.600 cổ phiếu.
Hỗ trợ SAB là một vài cổ phiếu khác không thật sự lớn hay có mức tăng đủ ảnh hưởng. Đó là MSN tăng 3,13%, GAS tăng 1,23%, ROS tăng 1,28%, BID tăng 0,97%.
Rổ VN30 sáng nay cũng rất khá, chỉ số đang tăng 0,3% với 16 mã tăng/11 mã giảm. Số giảm giá có một số cổ phiếu lớn như VNM giảm 0,79%, VIC giảm 0,6%, VCB giảm 0,39%, NVL giảm 1%, HPG giảm 0,42%...
Độ rộng của HSX cũng tương đối tốt và khác biệt so với phiên trước. Đang có 142 mã tăng/105 mã giảm ở sàn này nhưng cũng không có nhiều mã kịch trần hay tăng nóng. MCG đang giao dịch khá lớn nhưng thị giá quá nhỏ. Các mã đầu cơ như FLC, HAI, HAR, TSC… giao dịch không ấn tượng.
Sàn HNX lại có độ rộng hơi hẹp, nhưng chỉ số vẫn tăng: HNX-Index tăng 0,32% với 71 mã giảm/67 mã tăng. HNX30 tăng 0,53% với 12 mã giảm/10 mã tăng. ACB giảm 0,69% là một thiệt thòi lớn, nhưng SHB lại tăng 1,28%, VGC tăng 5,95%, VCS tăng 1,03%.
Thị trường đang ở thời khắc quan trọng khi VN-Index chỉ vài phân nữa là vượt đỉnh. Tuy nhiên, thanh khoản sáng nay chỉ tương đương sáng hôm qua. Tổng giá trị khớp lệnh đạt 1.991,2 tỷ đồng, giảm nhẹ 3%.
Nhà đầu tư nước ngoài đang tiếp tục bán ròng, chủ yếu do phía bán có nhiều blue-chips. Các mã HSG, NVL, MSN, HPG, GMD đang bị xả ròng mạnh và thị giá lại cao. Ngoài ra còn có FLC, DXG bị bán ròng lớn. Phía mua ròng VHG, LDG, BCG không thể bù lại được về giá trị, mặc dù khối lượng thì lớn. Chỉ có PLX là đáng kể về giá trị mua ròng. Tính chung HSX đang bị bán ròng gần 67 tỷ đồng, HNX bị bán ròng 5 tỷ đồng.
Với một phiên giảm dữ dội như hôm nay thì sẽ có đủ thứ lý do được tìm thấy để lý giải. Đúng sai không bàn, quan trọng nhất là một thế cục đã được “setup” để chuẩn bị cho một chu kỳ mới.
Áp lực bán tháo đột ngột tăng cao khủng khiếp trong phiên chiều, dù không có thêm thông tin gì bất thường. Khắp các hội nhóm, “room đầu tư” đều lặng như tờ. Tuy nhiên bảng điện chứng kiến cảnh cổ phiếu giảm sàn la liệt.
Sức ép giảm giá của các mã trụ tiếp tục tác động mạnh lên tâm lý chung, kéo theo sự suy yếu của số lớn cổ phiếu. Nhà đầu tư cầm tiền có lợi thế lớn và chờ đợi ở vùng giá rất thấp, khiến thanh khoản khớp lệnh hai sàn xuống mức thấp nhất 11 phiên.
Từ đầu năm đến nay, VN-Index tăng hơn 37%, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường chứng khoán năng động bậc nhất thế giới; nhiều nhà đầu tư kỳ vọng tìm cơ hội giữa biến động trong chu kỳ tăng trưởng mới…
Trong diễn biến bán tháo với VN-Index giảm 2,02% cuối tuần qua có ảnh hưởng đậm nét từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC, VHM và một số mã ngân hàng. Với biên độ tăng rất lớn của nhiều cổ phiếu trong số này, việc lo ngại chỉ số sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề là có cơ sở.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: