Sau khi Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela bị lực lượng Mỹ bắt và dẫn độ tới Mỹ vào ngày 3/1, chỉ số chứng khoán chính của Venezuela là Indice Bursatil de Capitalizacion (IBC) đến nay đã tăng hơn 130%.
Theo hãng tin CNBC, chỉ số này đang ở mức cao chưa từng thấy, phản ánh tâm lý lạc quan của nhà đầu tư rằng nền kinh tế yếu kém của Venezuela có thể đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn phục hồi mạnh mẽ sau nhiều năm trượt dốc vì chính sách quản lý sai lầm, các biện pháp trừng phạt và vỡ nợ.
Nhà đầu tư cổ phiếu ở Venezuela đang kỳ vọng rằng một chính phủ được tái cấu trúc có thể giúp nước này thu hút vốn đầu tư, khôi phục sản lượng dầu mỏ và bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Đặc biệt, mối quan hệ Venezuela - Mỹ được cải thiện được cho là sẽ mở đường cho Mỹ đầu tư lớn vào ngành công nghiệp dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ này, mang lại lợi ích cho cả hai bên.
Một công ty quản lý quỹ ETF của Mỹ là Teucriu đã nộp đơn lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) để mở quỹ ETF đầu tiên tập trung vào các công ty có liên quan đến Venezuela.
Ông Anthony Simond, Giám đốc đầu tư tại công ty quản lý tài sản và đầu tư Aberdeen có trụ sở tại Anh, cho biết nhu cầu mua cổ phiếu Venezuela đến từ nhiều đối tượng nhà đầu tư khác nhau, bao gồm các nhà quản lý tài sản thị trường mới nổi chính thống, cũng như các quỹ đầu cơ và các chuyên gia nợ khó đòi đang tìm kiếm mức lợi nhuận cao.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thị trường chứng khoán Venezuela có quy mô còn nhỏ, kém thanh khoản và không dễ tiếp cận với các nhà đầu tư toàn cầu, dẫn đến biến động giá có thể rất lớn.
Chỉ số IBC của Venezuela đã ghi nhận mức 1.644% trong năm 2025. Do thị trường Venezuela có khối lượng giao dịch thấp, nên ngay cả những thay đổi nhỏ trong kỳ vọng cũng có thể gây ra những biến động giá lớn. Sự tăng trưởng này chủ yếu phản ánh hy vọng và sự đầu cơ, thay vì phản ánh những kết quả đã được xác nhận.
Ngoài cổ phiếu Venezuela, các nhà đầu tư cũng đổ xô mua trái phiếu chính phủ Venezuela và trái phiếu công ty dầu khí nhà nước của Venezuela là PDVSA kể từ khi ông Maduro bị bắt. Sự quan tâm trở lại đối với trái phiếu Venezuela chủ yếu được thúc đẩy bởi sự lạc quan về khả năng tái cấu trúc nợ - phương án mà các nhà đầu tư coi là cách để giải phóng giá trị bị đóng băng kể từ khi Venezuela vỡ nợ vào năm 2017.
Tuy nhiên, ông Jeff Grills, trưởng bộ phận nợ thị trường mới nổi tại công Aegon Asset Management, cảnh báo rằng phần lớn sự tăng trưởng của cổ phiếu Venezuela trong những ngày là kết quả từ sự chi phối của tin tức. Ông lưu ý rằng những thay đổi lãnh đạo đơn thuần chưa đủ để tạo ra một sự chuyển đổi hoàn ở Venezuela.
Các khoản nợ bên ngoài của Venezuela, bao gồm các khoản phải trả theo phán quyết của trọng tài và nợ song phương - ước tính từ 150 tỷ đến 170 tỷ USD, theo số liệu của hãng tin Reuters - có thể làm phức tạp thêm bất kỳ mốc thời gian phục hồi nào của nền kinh tế nước này.
Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.