
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Chủ Nhật, 07/12/2025
Lan Ngọc
12/08/2015, 16:18
Liên tục những đợt rơi sâu hơn xen kẽ vài nhịp bắt đáy đã không đem lại kết quả khả quan nào trong phiên chiều nay
Liên tục những đợt rơi sâu hơn xen kẽ vài nhịp bắt đáy đã không đem lại kết quả khả quan nào trong phiên chiều nay. VN-Index bị đánh tụt xuống sát ngưỡng 600 điểm với cơn lốc bán tháo từ các blue-chips.
VN-Index đóng cửa ở ngưỡng 604,24 điểm, giảm 1,44% so với tham chiếu. Đó đã là một kết cục tương đối, nhờ chút phục hồi ở vài mã vốn hóa lớn chiều nay. Ngưỡng sâu nhất mà chỉ số này chạm tới là 602,01 điểm, tương đương giảm 1,8% hay 11,04 điểm.
VN30-Index chốt ngày cũng giảm 1,64%, tương đương giảm thêm 0,5% chiều nay. Mức giảm này có thể xem là khá nhẹ khi có tới 21 cổ phiếu giảm sâu hơn phiên sáng và chỉ 5 cổ phiếu tăng giá cao hơn. Rất may mắn là rổ này có MSN phục hồi từ mức 85.500 đồng lên 87.000 đồng, quay trở lại được tham chiếu, tương đương tăng 1,72% so với phiên sáng.
Ngoài ra, có vài mã cải thiện giá tốt so với phiên sáng mà vốn hóa tương đối như CTG bớt giảm được 1 bước giá, HCM đi thêm được 3 bước giá, HHS đi thêm 6 bước giá. Tuy nhiên vốn hóa chung của các cổ phiếu cải thiện như trên là quá nhỏ so với số giảm.
Hầu hết các cổ phiếu lớn vẫn phải chịu một áp lực bán rất lớn ngay cả khi xuất hiện một chút cầu bắt đáy. VCB tụt sâu hơn phiên sáng tới 4 bước giá, đóng cửa giảm 3,4% so với tham chiếu. BID từ chỗ giảm 2,04%, đóng cửa thành giảm 2,45%. VIC rơi thêm 4 bước giá, giảm chung 1,37%. VNM cũng giảm 1,9%, BVH giảm 1,92%, PVD rơi thêm 7 bước giá, giảm 2,58%, KDC giảm thêm 3 bước giá, dưới tham chiếu 3,16%...
Đặc biệt, hai cổ phiếu sắt thép là HPG và HSG giảm sâu chiều nay, đóng cửa dưới tham chiếu tương ứng 3,48% và 2,06%.
Nhìn chung trên thị trường, hai nhóm cổ phiếu “vít cổ” chỉ số nhiều nhất là tài chính và dầu khí. Tác động của nhóm dầu khí trên HNX đã khiến HNX-Index giảm 1,3% và HNX30 giảm 1,75%: PVS giảm 2,4%, PGS giảm 1,88%, PVG giảm 3%, PVB giảm 1,34%, PVC giảm 2,73%, PLC giảm 1,47%.
Thanh khoản thị trường chiều nay khá tốt với 1.276,3 tỷ đồng giá trị khớp lệnh hai sàn, giảm khoảng 1% so với chiều hôm qua nhưng chủ yếu là do giá cổ phiếu giảm.
Mặt khác, đã có một vài đợt bắt đáy xuất hiện, giúp hãm đà rơi nhưng vẫn chưa thay đổi được tình hình. Độ rộng thị trường rất kém khi cứ 2,3 mã giảm mới có 1 mã tăng.
Đặc biệt trong hai nhóm cổ phiếu lớn là VN30 và HNX30, tỷ lệ này còn thấp hơn nhiều: Rổ VN30 cứ 8,3 cổ phiếu giảm mới có 1 mã tăng, rổ HNX30 là 25/1. Như vậy thị trường đang rất đuối sức ở các cổ phiếu trụ cột.
VN-Index tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 4 liên tiếp và tiệm cận đỉnh cao lịch sử quanh mốc 1800 điểm. Đỉnh cao nhất tuần qua chỉ số đã tới 1758,44 điểm. Tuy vậy dấu ấn của các cổ phiên trụ vẫn rất đậm nét. Diễn biến “hụt hơi” của nhóm cổ phiếu ngân hàng cuối tuần qua đã phát đi tín hiệu khó khăn.
Chỉ số HNX-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 259,91 điểm, giảm 2,23% so với tháng trước.
Một phiên điều chỉnh diện rộng đã diễn ra, kết hợp đúng thời điểm nhóm ngân hàng lùi lại khi xuất hiện thông tin lãi suất OMO tăng. Nếu có thêm sự phối hợp với nhóm Vin nữa thì hôm nay sẽ là một phiên giao dịch rất đáng chú ý.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: