
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 18/10/2025
Lan Ngọc
29/04/2016, 12:22
Thị trường giao dịch khá sôi động trong ngày Thủ tướng gặp gỡ doanh nghiệp
Thị trường giao dịch khá sôi động trong ngày Thủ tướng gặp gỡ doanh nghiệp. Mặc dù thanh khoản sụt giảm nhưng nhiều cổ phiếu tăng giá rất tốt, đặc biệt là các mã trụ.
Ngân hàng là nhóm cổ phiếu đáng chú ý nhất, dù vẫn chỉ bó hẹp trong vài mã dẫn đầu. VCB tăng 1,08%, CTG tăng 1,85%, BID tăng 4,24% là các cổ phiếu kéo điểm số nhiều nhất. Những mã ngân hàng còn lại giao dịch bình thường, thậm chí có mã giảm.
Biến động của VN-Index cho thấy một nhịp tăng mạnh chỉ thực sự diễn ra từ gần 11h. Chỉ số trùng khớp với chuyển động của các cổ phiếu ngân hàng. Khi VN-Index từ khoảng 597 điểm lên trên 599 điểm, VCB đạt đỉnh cao nhất 46.800 đồng, CTG đạt 16.500 đồng và BID lên 17.400 đồng.
Hiện tượng tăng đột biến của những mã ngân hàng chủ chốt đã đẩy nhanh tốc độ giao dịch trên toàn thị trường. Sự thay đổi trong độ rộng của HSX phản ánh rất rõ điều này. Mặc dù trọn phiên sáng VN-Index tăng điểm, nhưng độ rộng mở dần từ sau 10h30. Hiện sàn này ghi nhận 130 mã tăng/77 mã giảm, VN30 có 16 mã tăng/4 mã giảm.
GAS không tăng giá nhưng VN-Index vẫn tăng 0,92%, mạnh hơn nhiều VN30-Index, mới tăng 0,63%. Một phần là do độ rộng khá tốt nên chỉ số chính được hỗ trợ bởi số đông, nhưng quan trọng hơn là vốn hóa của nhiều mã lớn tăng giá đã không bị giới hạn trong rổ tính VN-Index.
BID không thuộc rổ VN30, sáng nay tăng mạnh nhất trong nhóm ngân hàng. Cổ phiếu này lúc cao nhất tới 17.400 đồng, gần sát mức trần 14.600 đồng. Nhà đầu tư nước ngoài mua hỗ trợ tới 59,3% thanh khoản của BID sáng nay cũng là động lực quan trọng. Tuy nhiên đến những phút cuối, BID chịu sức ép nhẹ, giá đã lùi về 17.200 đồng.
VCB, CTG tăng giá tốt cũng ảnh hưởng nhiều hơn lên VN-Index so với VN30-Index. Đó là chưa kể VNM cũng tăng kỹ thuật 0,72%, VIC tăng 0,96%, BVH tăng 5,17%.
Blue-chips mạnh mẽ trong sáng nay ảnh hưởng chủ yếu trên HSX. Sàn Hà Nội vẫn bị bỏ rơi với chỉ số chính giảm 0,02%, HNX30 tăng nhẹ 0,11%. Độ rộng sàn này cũng khá hẹp với 92 mã giảm/77 mã tăng, HNX30 chỉ có 5 mã tăng/11 mã giảm. HNX30 tăng chủ yếu là nhờ SHB đang tăng 1,56%.
Thanh khoản tiếp tục sụt giảm thêm gần 5% so với sáng hôm qua, đạt 1.062,5 tỷ đồng. Đây là mức giao dịch thấp nhất trong 16 phiên sáng. Thanh khoản được ghi nhận sụt giảm lớn trên HNX. Cụ thể, sàn này giao dịch giảm 21% về giá trị và rổ HNX30 giảm 39%.
HSX cũng sụt giảm thanh khoản nhưng mức độ nhẹ hơn: Toàn sàn giảm hơn 1% nhưng rổ VN30 giảm 11%. Nguyên nhân là BHS không trong rổ này. Đây là mã khớp lớn nhất thị trường với 2,84 triệu cổ và 55,6 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua mạnh với 111,3 tỷ đồng khớp lệnh trên HSX. MBB được mua lớn nhất với gần 15,9 tỷ đồng, BVH với 14,7 tỷ, MSN với 9,4 tỷ (không tính thỏa thuận) và BID với 10,1 tỷ. Tất cả các cổ phiếu này đều được khối ngoại mua quá nửa mức thanh khoản và giá đa số tăng mạnh.
VN-Index đang tạm dừng ở mức cao nhất trong phiên sáng và gần sát mức cao nhất của phiên giao dịch hôm qua (597,28 điểm). Đây là lần thứ 4 trong tuần này chỉ số được đẩy lên sát ngưỡng 600 điểm.
Diễn biến phiên hôm nay là một kịch bản không khó đoán, thậm chí cả thời điểm. Cần phải qua phiên đáo hạn để có thể tích lũy một lượng lớn vị thế Short ở kỳ hạn kế tiếp…
Cuối cùng thị trường cũng xuất hiện một phiên “gãy trụ” khiến tâm lý trở nên bi quan. Cổ phiếu giảm giá hàng loạt trên nền thanh khoản khớp lệnh hai sàn tăng 14% so với hôm qua. Đặc biệt khối ngoại có một phiên bán ròng đột biến hơn 2.100 tỷ đồng trên 3 sàn, trong đó riêng HoSE là -1.964 tỷ đồng.
Mặc dù vẫn xuất hiện một chút “co kéo” thường thấy trong ít phút cuối phiên đáo hạn phái sinh, nhìn chung thị trường chiều nay cân bằng theo hướng tích cực. Thanh khoản duy trì khá tốt với tỷ lệ vượt trội ở nhóm tăng giá mạnh. Đặc biệt khối ngoại mua ròng mạnh phiên chiều và đảo ngược vị thế bán ròng buổi sáng.
Biên độ dao động tối đa của VN-Index sáng nay chưa tới 9 điểm, tương đương 0,49%. Độ rộng chỉ số cũng cân bằng trong hầu hết thời gian với mức thanh khoản khớp lệnh giảm nhẹ 7% so với sáng hôm qua. Các trụ đã hoạt động “nhẹ nhàng” trong phiên đáo hạn phái sinh.
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: