
Chủ tịch VCCI cho biết, trong khi Chính phủ chỉ đạo quyết liệt thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh cho thì vẫn có lãnh đạo địa phương thờ ơ với việc này.
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, sau 6 tháng triển khai, đến nay đã có 11 bộ và cơ quan ngang bộ gửi kế hoạch hành động, bao gồm: Bộ Tài chính, Công Thương, Nội vụ, Quốc phòng, Ngoại Giao, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Ngân hàng Nhà nước, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ, và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
Cùng với đó là 18 tỉnh, thành, gồm: Thái Bình, Đồng Nai, Bạc Liêu, Bắc Cạn, Tây Ninh, Cà Mau, Lâm Đồng, Phú Thọ, Gia Lai, Hậu Giang, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước, Quãng Ngãi, Đồng Tháp, Quảng Trị, Quảng Nam và Hà Giang.
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành căn cứ vào chức năng của mình đã lên kế hoạch cải thiện các thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, trong đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm cải thiện 2 chỉ số, gồm “khởi sự kinh doanh” và “bảo vệ nhà đầu tư”; Bộ Tài chính có mục tiêu đơn giản hoá cải cách quy trình, hồ sơ thủ tục nộp thuế, rút ngắn thời gian nộp thuế xuống còn 171 giờ, giảm thời gian thông quan hàng hoá xuất khẩu xuống còn 14 ngày, hàng nhập khẩu còn 13 ngày….
Các bộ ngành khác cũng đều đặt ra mục tiêu cải thiện các thủ tục, hồ sơ trong các hoạt động có liên quan đến doanh nghiệp, như Bộ Công Thương với mục tiêu “tiếp cận điện năng”, Bộ Quốc phòng với mục tiêu “bình đẳng kinh doanh cho các doanh nghiệp trong quân đội”; Bộ Y tế với mục tiêu “minh bạch các thủ tục cấp phép”.
UBND 18 tỉnh, thành nói trên cũng đưa ra khá nhiều các giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, song chỉ có báo cáo của tỉnh Gia Lai là có kế hoạch hành động với lộ trình thời gian cụ thể.
Trong khi đó, với một báo cáo tổng hợp tương tự, VCCI cho biết, tính đến tháng 9, cơ quan này đã thu thập được 305 ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp liên quan chủ yếu đến 11 bộ, ngành. Hiện VCCI đã nhận được phản hồi của 7 bộ, ngành với các trả lời kiến nghị của doanh nghiệp.
Phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 29/9, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc nói, qua khảo sát động thái của doanh nghiệp trong 9 tháng, cho thấy cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang rất khó khăn, nhưng tình hình sản xuất, kinh doanh đã bước đầu có cải thiện.
Đặc biệt, cùng với quyết tâm của Chính phủ, niềm tin của doanh nghiệp vào môi trường kinh doanh đang dần được khôi phục. Báo cáo khảo sát của VCCI cho thấy, “dự cảm của doanh nghiệp về môi trường kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014 và những năm tiếp theo là tốt hơn so với 6 tháng đầu năm và tốt hơn hẳn so với năm 2013”.
Tuy nhiên, theo lãnh đạo VCCI, hiện vẫn có một số bộ, ngành, địa phương khi giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp chủ yếu dẫn chiếu, giải thích các quy định hiện hành, thiếu các biện pháp có tính chất đột phá về chính sách và thủ tục hành chính.
Thậm chí còn có hiện tượng tham mưu cho Chính phủ và tự ban hành các văn bản quay trở lại xác lập các điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính đã lỗi thời và rất phiền hà, cản trở quyền tự do kinh doanh của các doanh nghiệp.
Đặc biệt, ông Lộc cho biết, theo phản ánh của doanh nghiệp “có đồng chí chủ tịch tỉnh từ đầu nhiệm kỳ chưa bao giờ dành thời gian gặp gỡ để lắng nghe, trao đổi và giải quyết các vấn đề của cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương”.
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, Việt Nam đứng trước cơ hội mới để chuyển từ một cứ điểm sản xuất có lợi thế về chi phí, trở thành mắt xích có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị Công nghiệp Sản xuất Quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 11/9 tại Hà Nội.
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh thống nhất đổi tên thành Liên đoàn Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Ông Mai Hữu Tín được bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2026 - 2031…
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Nhu cầu làm mát đang gia tăng mạnh mẽ trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp. Để giải bài toán bảo vệ tầng ô-dôn và giảm phát thải, Việt Nam đang thúc đẩy các chiến lược làm mát bền vững nhân kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali...